
Nguyễn Minh Phương: Tôi chơi bóng và tôi sáng tạo
Dân chơi bóng kháo nhau rằng, Minh Phương là một trong số các cầu thủ có khả năng “làm xiếc” với trái bóng hay nhất ở Việt Nam trong những năm gần đây.
(TT&VH cuối tuần) - Dân chơi bóng kháo nhau rằng, Minh Phương là một trong số các cầu thủ có khả năng “làm xiếc” với trái bóng hay nhất ở Việt Nam trong những năm gần đây. Khả năng cầm trịch trận đấu, những đường chuyền “chết người” và các cú sút phạt là những ngón nghề sở trường của Nguyễn Minh Phương…Từ Tiger Cup 2002, đến Cúp Thủ đô, đến Agribank Cup 2006, Asian Cup 2007 (với dấu ấn là 2 đường chuyền thành bàn, giúp Việt Nam hạ UAE 2-0 trong ngày xuất trận) và đỉnh điểm là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, Minh Phương sở hữu gần như đầy đủ các danh hiệu cấp đội tuyển, trong vai trò đội trưởng. Cần phải nhắc lại trước đó, Minh Phương cũng đã có Cúp Quốc gia và 2 danh hiệu vô địch V-League cùng ĐT.LA. Với một cầu thủ xuất thân từ tỉnh lẻ và chưa từng nghĩ sẽ gia nhập bóng đỉnh cao, thế có gọi là mơ ước không?!1. Trong chiến dịch tạo đà cho AFF Suzuki Cup 2008, Minh Phương vẫn có trong kế hoạch của HLV Calisto, mặc cho đó là thời điểm anh đang phải chịu những di chứng của chấn thương đã trở thành mãn tính. Ông “Tô” bắt Phương phải đi Indonesia, ra Mỹ Đình, rồi qua Trung Quốc…, cho các trận đấu giao hữu với cường độ vận động mạnh, dù Phương chỉ có thể ra sân rất hạn chế. Rất nhiều ý kiến phản đối trong cách hành xử với những bệnh binh như Minh Phương và Tài Em, nhưng lệnh thầy “Tô” đã như “thánh chỉ” rồi! HLV Calisto muốn xây dựng lối chơi của đội bóng, xoay quanh 2 cái tên của “Gạch”.Đội tuyển Việt Nam đã chơi những trận tưng bừng, tính từ vòng bán kết, trước khi lên ngôi thuyết phục ở đấu trường khu vực - AFF Suzuki Cup 2008. Tất cả đều cảm nhận được sự sung sướng tột độ ở Mỹ Đình, sau đường chuyền sắc như dao cạo của Minh Phương cho Công Vinh ghi bàn quân bình tỷ số ở phút đấu bù, trận chung kết lượt về với Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam được vinh danh, nhưng ít ai để ý, đó là những sải chân cuối cùng của đội phó Phan Văn Tài Em, trước khi phải tiêu hết 1 năm tròn không bóng đá, để chữa trị chấn thương. So với đồng đội - bạn thân ở CLB là “cu Mười”, có lẽ Minh Phương vẫn còn may mắn chán.
Minh Phương (phải) trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và
Xi măng Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN Đã đôi lần, Minh Phương có ý định rút khỏi đội tuyển Việt Nam, để chăm chút những năm cuối cùng sự nghiệp trong màu áo CLB. Nhưng vì nhiều lý do mà anh không thể bảo lưu quyết định. Cơ bản đó là vai trò quá quan trọng của tiền vệ đội trưởng đeo áo số 12, trong cách vận hành chiến thuật của đội bóng, dưới thời Henrique Calisto. Một cú tiếp bóng ở gần vòng tròn giữa sân, quay ngang, và đường tỉa xuống với biên độ 30 - 40m, Phương đặt đồng đội vào thế đối mặt với cầu môn đối phương. Và một bàn thắng được ghi. Minh Phương không những giỏi giữ nhịp, mà còn là sát thủ từ những tình huống bóng chết, ngoài khu cấm địa.2. Ba trăm chín mươi triệu, “cú đột phá” của thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội Việt Nam, Minh Phương từ biệt Cảng Sài Gòn, để đến với GĐT.LA (tiền thân của ĐT.LA bây giờ). Vào thời điểm năm 2003, người ta cho rằng một tân binh V-League như “Gạch”, thật điên rồ khi bỏ ra số tiền lớn như thế để chiêu mộ một cầu thủ “bậc trung” như Phương. Tất nhiên vị GĐKT người Bồ Đào Nha, Henrique Calisto, không nghĩ thế. Cho đến bây giờ, đó vẫn là quyết định đúng đắn nhất của cả 2 phía, khi Phương đã là một phần không thể thiếu cho những chiến tích của “Gạch” trong suốt hơn nửa thập niên qua.
|
“Thầy Đặng Trần Chỉnh và anh Võ Hoàng Bửu như những người thầy đầu tiên của tôi. Tôi học được rất nhiều thứ, không chỉ đơn thuần về chuyên môn. Tiếp đó tôi lại may mắn được làm việc với các HLV ngoại như Henrique Calisto và Alfred Riedl ở cấp độ đội tuyển, giúp tôi hoàn thiện các kỹ năng. Cũng cần phải nói thêm rằng, tôi đã may mắn khi sinh cùng thời và được chơi cạnh rất nhiều đồng đội - thế hệ cầu thủ đầy tài năng của BĐVN” - Minh Phương. |
Thực tế có thời điểm, Phương tưởng chừng như giã từ bóng đá luôn vì chấn thương. Nó cũng khiến Phương trở nên khá “vô duyên” trong những ngày trọng đại của CLB. Anh đã không thể góp mặt trong 2 lần đăng quang của GĐT.LA ở Cúp Quốc gia và V-League mùa giải 2005 vì lúc đó, Phương đang là “bệnh binh”. Ngày đội bóng hành quân ra Hải Phòng để tranh Siêu Cúp, anh cũng lỡ hẹn. Mùa giải 2006, Minh Phương đã không thể chơi những trận đầu mùa trong màu áo “Gạch” cũng vì lý do này. Việc thiếu vắng “lá phổi” Minh Phương ở hàng tiền vệ đã khiến GĐT.LA khởi đi chập choạng…“Đó là những ngày rất dài. Vết đau ở cổ chân trong chuyến tập huấn ở Dubai cùng GĐT.LA cứ dai dẳng. Tập luyện với chế độ riêng đã là một thiệt thòi rồi huống chi là phải ngồi ngoài theo dõi các đồng đội chiến đấu…”, Phương nhớ lại. Vòng chung kết Asian Cup 2007, Phương bị chấn thương nặng nên gần như không tham dự bất cứ buổi tập nào cùng tuyển quốc gia. Mọi con mắt nghi ngại dồn về phía tiền vệ - đội trưởng tuyển VN, nhưng Minh Phương đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng, với màn thể hiện tuyệt vời, giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tốp 8 đội mạnh của châu lục.3. Trên sân bóng, Phương hào hoa như thế nào, thì ở ngoài đời, anh cũng có cuộc sống khá phóng túng như thế đấy. Mẫu cầu thủ điển trai như Minh Phương từng là thần tượng của rất nhiều cô gái trẻ đẹp, âu cũng là điều dễ hiểu. Cũng có người tưởng chừng đã hứa hôn, sau đó phải ngã ra, vì không có đủ sự thông cảm cho “người của công chúng” như Minh Phương. Cha nào con nấy, thân phụ Nguyễn Văn Minh bây giờ, dù ngoài 50, những vẫn rất thanh niên tính. Tất nhiên, Phương biết cách giữ tiếng. Phải là những người tâm giao mới hiểu và thông cảm với Phương được, bởi Phương có rất ít bạn. Cũng cần nói thêm Minh Phương là nhà vô địch về bia!Cuộc sống vẫn cứ chảy và với Minh Phương, những tinh túy phải được dành cho các trận đấu. Giờ Phương đã có vợ, có cậu cu con kháu khỉnh và có cả sự nghiệp là mơ ước với nhiều người. Anh hài lòng với món quà của cuộc sống, dù tất cả những điều đó không tự nhiên đến. Nó là thành quả của những năm tháng lao động cật lực, với một cầu thủ từng tự nhận “không có năng khiếu thiên bẩm” như Phương.
Tùy Phong
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN