thethaovanhoa.vn

Nỗi lo của Barca: Vòng quay mới không trọn vẹn

27/12/2009 12:19 GMT+7

Mùa Hè 2008, trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do luật sư Oriol phát động, đã có tới hơn 60% số hội viên chính thức (socio) nhất trí bỏ phiếu chống lại Chủ tịch Joan Laporta.

* Guardiola không chịu gia hạn hợp đồng

(TT&VH) - Mùa Hè 2008, trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do luật sư Oriol phát động, đã có tới hơn 60% số hội viên chính thức (socio) nhất trí bỏ phiếu chống lại Chủ tịch Joan Laporta. Rốt cuộc, Laporta vẫn ở lại bởi theo Hiến chương CLB, phe chống đối vẫn cần thêm 5% số phiếu nữa mới có thể lật đổ được ông Chủ tịch đương nhiệm, nhưng chính cuộc bỏ phiếu ấy sau này lại được xem là bước ngoặt, mở ra một giai đoạn thành công nhất trong lịch sử Barca. Tuy nhiên, vào thời điểm này, chính những người đã bỏ phiếu chống Laporta năm ấy lại là những người mong muốn ông Chủ tịch tại vị lâu hơn nữa, thay vì phải bước xuống nhường vũ đài cho người khác vào Hè này như Hiến chương CLB quy định.

Không phải vì họ đã bắt đầu yêu quý Laporta, người càng ngày càng tỏ ra quá quắt khi luôn tìm mọi cách mang chính trị vào thể thao, xem Barca là vũ khí chủ lực trong cuộc chiến đòi quyền độc lập cho cộng đồng tự trị Catalunya. Họ muốn giữ Laporta, chính là vì muốn giữ mãi những khoảnh khắc tươi đẹp hiện tại. Bởi chắc chắn là khi Laporta bước xuống, thượng tầng Nou Camp sẽ được một phen rúng động mạnh, và tất yếu là hạ tầng cũng không còn giữ được sự ổn định như hiện nay. Một ông Chủ tịch mới sẽ mang theo những triết lý mới, có thể là một HLV mới, những ngôi sao mới và có thể là cả một lối chơi mới. Mà mới không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tốt!


Laporta đang được ủng hộ sau những thành công gần đây của Barca

Đó chính là lý do Guardiola năm lần bảy lượt từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng mà lãnh đạo Barca đã đặt lên bàn làm việc của ông ngay từ khi mùa giải trước còn chưa kết thúc. Có lẽ, Guardiola cũng chẳng thèm quan tâm tới chuyện người ta ghi những gì trong bản hợp đồng ấy. Nếu vội vàng đặt bút ký vào thời điểm này, Guardiola sẽ đặt cả ông Chủ tịch mới lẫn bản thân ông vào thế khó. Bởi, chắc gì ông đã hòa hợp được với vị Chủ tịch mới; và ngược lại, chắc gì ông Chủ tịch mới đã ủng hộ một cách vô điều kiện cách làm của Guardiola. Laporta có thể là người thích phát biểu  này nọ về chính trị, nhưng ông gần như không bao giờ can thiệp vào chuyện chuyên môn, và đó chính là một trong những nguyên nhân đằng sau thành công của Guardiola.

Đó là chưa kể tới khả năng, như những gì dư luận đang xì xào, rằng Guardiola đang ấp ủ ước mơ tìm kiếm những thách thức mới bên ngoài biên giới TBN, với Old Trafford và thành Milan là những điểm đến tiềm năng…

V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN