thethaovanhoa.vn

Hàng tết: Có thể tăng giá nhẹ

26/12/2009 08:37 GMT+7

13 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu cam kết đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa phục vụ dịp Tết Canh Dần. Tuy nhiên, các đơn vị này cho biết: Giá một số mặt hàng có thể sẽ tăng khoảng 10% so với giá hiện nay.

(TT&VH) - 13 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn TP.HCM đã cam kết đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết Canh Dần sắp tới.

Tuy nhiên, các đơn vị này cho biết: Giá một số mặt hàng có thể sẽ tăng khoảng 10% so với giá hiện nay.

Không lo hàng thiết yếu
 
Theo quyết định số 4800 ngày 19/10/2009 của UBND TP.HCM, 13 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh 8 mặt hàng thiết yếu được cho vay 422 tỷ không tính lãi để tham gia chương trình bình ổn thị trường hàng Tết. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất và lượng hàng dự trữ khá phong phú.

Qua kế hoạch dự trữ và kinh doanh hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết của TCty Thương mại Sài Gòn – Satra TP.HCM, thì Satra, các siêu thị Sài Gòn, Cty CP đầu tư Vinh Phát sẽ dự trữ 9.000 tấn gạo các loại. Cty Vissan dự trữ hơn 6.000 tấn thịt gia súc, thực phẩm chế biến và khoảng 1.000 tấn rau củ quả. Đối với Cty CP chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre sẽ dự trữ 400 tấn thực phẩm chế biến các loại. Về mặt hàng đường và dầu ăn, Cty thực phẩm công nghiệp Sài Gòn được giao dự trữ 2.600 tấn đường, trong đó đường RE (đường kính) là 2.100 tấn và dầu ăn là 500 tấn. Bên cạnh đó, Cty CP Thành Thành Công sẽ dự trữ 2.000 tấn đường RE và siêu thị Sài Gòn Co.op sẽ đảm bảo 1.000 tấn dầu ăn cung cấp ra thị trường vào dịp Tết này.

Hệ thống siêu thị sẽ cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho thị trường


Cty TNHH Phú An Sinh cho biết đã chuẩn bị việc bình ổn từ hơn 1 tháng trước và sẽ chuẩn bị 400 tấn gà thả vườn, 250 tấn gà ta, 400 tấn thịt heo. Đến nay, Cty đã hoàn thành 60-70% kế hoạch đề ra. Cty TNHH Ba Huân đã chuẩn bị  hơn 40 triệu quả trứng tung ra thị trường trước và sau Tết Nguyên đán 1 tháng. Đây là một ngành kinh doanh có tính đặc thù nên đã có sự chuẩn bị khoảng 50% sản phẩm trứng cho thị trường Tết, nhưng để nguồn hàng luôn mới nên Cty thực hiện công tác chuẩn bị bằng phương thức luân chuyển hàng hoá tránh tình trạng tồn đọng hàng cũ.

Giá sẽ tăng nhẹ

Bà Đàm Chi Phương, Phó Giám đốc Sài Gòn Co.op Mart nhận định:  Chuẩn bị vào mùa mua sắm cuối năm, giá cả một số mặt hàng trên thị trường có dấu hiệu biến động và dự kiến sức mua của hệ thống siêu thị tăng hơn 50% vào dịp mua sắm cuối năm này. Saigon Co.op đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hoá đảm bảo đủ để cung cấp cho nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân với mức giá tốt nhất, thấp hơn 10% so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường khi có biến động, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Huân, Giám đốc Cty TNHH Ba Huân cho biết: Hiện nay giá tất các mặt hàng đều tăng, thức ăn gia cầm tăng, vận chuyển tăng… vì vậy giá trứng những ngày cận Tết có thể tăng nhưng vẫn thấp hơn giá thị trường khoảng 10%. Các điểm bán lẻ có quyền hưởng lời 1.000 đồng/ hộp trứng. Nếu bán vượt quá so với giá quy định Cty sẽ chấm dứt hợp đồng liên kết.

Theo nhận định giá gia cầm Tết Canh Dần cũng sẽ sát giá so với Tết Kỷ Sửu  năm 2009, đơn cử như: Giá gà thả vườn cận Tết sẽ dao động từ 46-50.000 đồng/kg, giá gà ta nằm trong khoảng 80-95.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Cty TNHH Phú An Sinh cam biết: Cty vẫn giữ cho sản phẩm có mức thấp hơn 10% so với thị trường và các điểm bán lẻ cũng cam kết bán đúng giá.

Ông Trần Văn Bắc, Phó Tổng giám đốc TCty Thương mại Sài Gòn – Satra cho biết:  Năm nay, nếu tính theo địa bàn TP.HCM, sẽ có 66 điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn 15 quận, huyện. Theo cam kết của các doanh nghiệp được hỗ trợ vốn thì bắt buộc các doanh nghiệp này phải thực hiện nghiêm việc treo băng rôn và bảng thông báo giá, hàng đảm bảo số lượng, chất lượng và VSATTP và giá bán phải thấp hơn thị trường 10% với cùng loại sản phẩm tại các điểm. Điều này nhằm tránh trường hợp như năm trước, người dân không biết được nơi nào để mua giá được bình ổn. Mặt khác, các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá hàng Tết phải bán thấp hơn giá thị trường 10% với cùng loại sản phẩm tại từng thời điểm.

Tuy nhiên, hiện tình hình giá đường đang trở thành nỗi lo của cơ quan chức năng và người tiêu dùng. Thời gian gần đây giá đường trên thị trường so với 2 năm qua được đẩy lên mức đỉnh điểm từ 19.500-20.000 đồng/kg. Nguyên nhân thì theo Hiệp hội Mía Đường là do thương lái và nông dân muốn đẩy giá lên cao, chứ không phải do nhà sản xuất, chế biến. Dự báo niên vụ đường năm 2009-2010, thế giới sẽ thiếu hụt 6 triệu tấn đường, vì vậy giá đường sẽ khó hạ nhiệt trong thời gian tới.

Ông Võ Văn Quyền - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước - Bộ Công Thương:
Thông thường dịp cuối năm, giá cả hàng hoá có nhích lên cũng là chuyện bình thường. Do giá cả phản ánh mối quan hệ cung-cầu, khi cầu tăng thì giá tăng, nhất là vào cuối năm đối với nhiều loại hàng hoá thiết yếu. Nguyên nhân nữa làm cho giá tăng là do chi phí đẩy, hay còn gọi là các yếu tố đầu vào tăng, làm cho chi phí tăng, khiến giá tăng.
Tuy nhiên, theo dự báo của Tổ điều hành thị trường trong nước, thì dịp cuối năm này việc tăng giá chỉ tập trung vào một số mặt hàng, chứ không phải là toàn bộ. Những mặt hàng này do nhu cầu tăng cao dịp cuối năm nay nên có biểu hiện cầu vượt cung.
Nhìn toàn cục cho đến thời điểm này thì thị trường vẫn khá ổn định, CPI theo dự báo tháng 12 chỉ tăng khoảng từ 0,5-0,8% và dự báo cả năm chỉ tăng dưới 7%, đạt mục tiêu Chính phủ đề ra và nằm trong tầm kiểm soát.
Năm nay, ngoài việc yêu cầu các địa phương chuẩn bị đủ lượng hàng hoá, công bố công khai các điểm bán hàng, yêu cầu giữ ổn định giá cả thì các lực lượng quản lý thị trường - Bộ Công Thương phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, kiên quyết xử phạt các hành vi trục lợi làm méo mó thị trường.

Anh Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN