FIFA bảo rằng họ không thể trừng phạt hành vi dùng tay chơi bóng của Thierry Henry (“kiến tạo” cho William Gallas ghi bàn giúp Pháp thắng Ireland chung cuộc 2-1 ở trận play-off World Cup) vì không có điều luật nào phù hợp.

|
Vài nét về “Luật của cuộc chơi” 2009/2010 Bộ luật bóng đá mới nhất này được sửa đổi và thông qua sau Hội nghị thường niên của Hội đồng liên hiệp bóng đá quốc tế (IFAB) được tổ chức ở Newcaslte, Bắc Ireland vào ngày 28/2/2009 và đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2009. IFAB bao gồm 4 thành viên là đại diện của FIFA và 4 thành viên còn lại là đại diện của các LĐBĐ thuộc Vương quốc Anh (Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland), với tư cách là những người khai sinh môn bóng đá hiện đại. Việc sửa đổi luật nói riêng và các quyết định nói chung của IFAB sẽ được thông qua khi có 6/8 thành viên bỏ phiếu ủng hộ. Bộ luật bao gồm hai phần chính: Phần đầu có 17 điều quy định cơ bản về điều kiện để tiến hành một trận bóng đá, bao gồm các quy định chi tiết về sân bãi, tiêu chuẩn bóng, số cầu thủ, “trang bị” của các cầu thủ, các trọng tài và trợ lý, thời lượng trận đấu, xác định bàn thắng, luật việt vị, các hành vi phạm lỗi, các quy định về tình huống cố định. Phần sau đề cập đến các phương thức xác định thắng thua, khu vực kỹ thuật, các trọng tài bàn, phần giải thích luật và các hướng dẫn áp dụng cho trọng tài và cuối cùng là các nguyên tắc hoạt động của IFAB, tổ chức làm và sửa đổi “Luật của cuộc chơi”. Bộ luật này được dịch và xuất bản một phần hoặc toàn bộ ra bất kỳ ngôn ngữ nào trên toàn thế giới mà không cần sự cho phép của FIFA. Bộ luật hiện tại dự kiến sẽ tiếp tục được sửa đổi sau các phiên họp từ mùng 5-7 tháng 3/2010 của IFAB. Các quy định sửa đổi sẽ có hiệu lực từ các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi vào tháng 6 năm sau, và được áp dụng cho đến khi bộ luật mới được thông qua trong phiên họp sửa đổi diễn ra vào đầu năm 2011 có hiệu lực. |
Phạm An