
20 NXB không có trụ sở riêng
Đó là thông tin gây chú ý trong Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản Nhà xuất bản (NXB) 2009 (diễn ra hôm qua 23/12).
(TT&VH) - Đó là thông tin gây chú ý trong Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản Nhà xuất bản (NXB) 2009 (diễn ra hôm qua 23/12). Đây là cuộc họp do Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, với sự tham dự của đại diện 58 cơ quan chủ quản NXB trên cả nước, cùng đại diện các NXB của TƯ và địa phương. Theo báo cáo của Bộ TT&TT, hiện nay chỉ một số NXB lớn trên toàn quốc có trụ sở làm việc đạt chất lượng. Còn lại, nhiều NXB có trụ sở trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, thậm chí nhiều NXB còn không có trụ sở để làm việc. Cụ thể, trong tổng số 60 NXB trên cả nước, thì 22 NXB có trụ sở có thể đảm bảo điều kiện hoạt động như NXB Chính trị quốc gia, Công an Nhân dân, Thế giới, Kim Đồng, Giáo dục. 20 NXB không có trụ sở riêng phải đi thuê hoặc ở cùng chỗ cơ quan chủ quản như NXB Từ điển Bách khoa, Sân khấu. 18 NXB có trụ sở nhưng xuống cấp, không đủ điều kiện để mở rộng phát triển như NXB Văn học, Hội Nhà văn, Văn nghệ TP.HCM... Đáng chú ý, theo Luật Xuất bản, cơ quan chủ quản của NXB phải cấp vốn và tạo điều kiện cho NXB hoạt động. Nhưng trên thực tế, nhiều NXB trên toàn quốc như Sân khấu, Văn nghệ TP.HCM... không hề được cấp vốn kể từ khi thành lập và phải tự bươn chải để hoạt động. Việc thiếu vốn thường xuyên đã khiến nhiều NXB đẩy mạnh việc liên kết xuất bản nhằm huy động các nguồn lực xã hội, qua đó dẫn đến một số trường hợp thiếu trách nhiệm vì không kiểm soát nổi lượng ấn phẩm liên kết này. Cũng theo báo cáo tại hội nghị, trong vài năm gần đây số NXB hoạt động kém hiệu quả ngày càng tăng hơn. Điển hình, trong 45 tỷ đồng tiền lãi được ngành xuất bản VN thu về năm 2008, NXB Giáo dục đã có số lãi là 25 tỷ đồng. Có 9 NXB thua lỗ trong kinh doanh và khoảng 10 NXB khác có số lãi hàng năm đạt từ... 2 - 20 triệu đồng. Trong năm 2009 đã có 4 giám đốc NXB xin từ chức hoặc không dám nhận chức vì không trả được lương cho người lao động. Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Xuất bản Nguyễn Kiểm đã kiến nghị Chính phủ nên đưa các NXB vào nhóm đối tượng được áp dụng mức thuế suất ưu đãi trong Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, ông Kiểm cũng đề nghị các cơ quan chủ quản nên có trách nhiệm hơn với các NXB, thậm chí cần nghĩ đến việc chuyển giao NXB của mình cho đơn vị khác nếu không thể hỗ trợ về kinh tế. Cúc Đường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN