
Nghĩ từ một khóa học
Hôm qua, tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức y học thể thao trong bóng đá.
(TT&VH) - Hôm qua, tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức y học thể thao trong bóng đá.Phương châm mà VFF nêu ra, nhằm nâng cao chất lượng công tác Y học thể thao trong bóng đá và tăng cường công tác phòng ngừa điều trị chấn thương cho các cầu thủ. Các y, bác sĩ tham gia công tác tại các CLB, các trung tâm bóng đá trẻ trong cả nước được bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức mới nhất về Y học thể thao. Các vấn đề về hồi phục sau chấn thương cho các cầu thủ trong quá trình tập luyện và thi đấu, phòng chống doping trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng cũng được đề cập đến trong khoá học.VFF cho biết, các khóa học sẽ tiếp tục được tổ chức hàng năm theo các hội thảo chuyên đề. Theo đó, trong năm 2010, LĐBĐVN dự kiến sẽ mời một chuyên gia hàng đầu của Mỹ sang thuyết giảng về vai trò của y học đối với vấn đề thể lực VĐV, mời GS.TSKH Vũ Công Lập chủ trì hội thảo về các vấn đề liên quan tới tâm lý VĐV.Đúng là công tác y học cho thể thao nói chung, bóng đá nói riêng ở ta còn quá nhiều bất cập. Ví dụ bộ phận bác sỹ và săn sóc viên ở các đội bóng, đa số đều học đại học y khoa, rồi xin vào phục vụ các CLB. Họ không được đào tạo chuyên ngành y học thể thao. Thực tế, đã có không ít trường hợp chấn thương không đến mức để lại di chứng hay cố tật cho cầu thủ, nhưng do khâu sơ cấp cứu ban đầu không chuẩn của bác sỹ, thành ra bệnh nhẹ mà thành nặng. Rồi chống doping ở ta vẫn còn quá bỡ ngỡ.
Trước mùa giải 2008, VFF từng có ý tưởng lập ra tiểu ban chống doping nhưng đã phá sản. Lấy mẫu xét nghiệm chất kích thích đã trở thành chuyện rất bình thường ở những giải đấu thể thao lớn trên thế giới. Thế nhưng, các tuyển thủ VN hết sức bỡ ngỡ thậm chí lo sợ khi được các chuyên gia lấy mẫu xét nghiệm doping theo tiêu chuẩn quốc tế. Bệnh viện Thể thao VN cũng đã có phòng xét nghiệm doping nhưng do phòng thí nghiệm này chỉ mới đủ khả năng xét nghiệm những chất kích thích thông thường, nên vẫn chưa được AFC tín nhiệm.Ai chăm “phần hồn” cho tuyển thủ ta?Và không hiểu sao phải đến năm 2010 hội thảo về các vấn đề liên quan đến tâm lý VĐV mới được triển khai? Trong thể thao, trình độ chuyên môn có cao đến mấy nhưng tâm lý thi đấu trong thời điểm cụ thể không tốt thì rất khó thắng bản thân. Các CLB ta, dường như khái niệm bác sỹ tâm lý cũng như nhu cầu tìm đến bác sỹ tâm lý khi khó khăn là xa xỉ. Ở cấp đội tuyển cũng vậy, HLV coi như kiêm nhiệm luôn vai trò chuyên gia tâm lý.
Các tuyển thủ chơi bóng với tinh thần quyết đấu. Nhưng… Ảnh:Quang Nhựt Xuyên suốt một thời gian dài, có thể thấy vũ khí tinh thần của các VĐV ta nói chung và cầu thủ nói riêng (kể cả CĐV) luôn được ngợi ca thuộc bậc nhất trong khu vực. Nhưng, cũng không ít thời khắc chúng ta thất bại, khi tâm lý có vấn đề. Sự sợ hãi Thái Lan kéo dài rất lâu, có cầu thủ đêm nằm không thể ngủ được vì lo mai đá thế nào với Thái.Rồi những ẩn ức tế nhị của tuyển thủ ở môi trường tuyển mà không phải lúc nào HLV trưởng cũng tháo gỡ được. Công Vinh từng suýt lao đầu vào tường vì ức chế. Tấn Tài quỳ trước HLV Tavares. Chính ông này và A.Riedl cũng từng bị stress…SEA Games này, trường bắn xôn xao khi người tham dự đến 8 kỳ SEA Games như Nguyễn Mạnh Tường lại “hoảng” đến mức để súng cướp cò mất vàng ở nội dung 50 m súng ngắn nam. Một Hoàng Anh Tuấn thất bại thảm hại bản thân cứ lẩm nhẩm: “sao lại thế này, em cũng không thể hiểu nổi nữa”. Nhưng, đỉnh điểm hơn cả là tâm lý của U23 VN trong trận chung kết. Không ai nhận ra họ trong trận gặp Malaysia. Tâm lý của tất cả các cầu thủ trẻ chúng ta đã gặp vấn đề nghiêm trọng, nên họ không thể vượt qua được chính mình trước áp lực 50 năm phải vô địch.Còn nhớ, để đạt mục tiêu đoạt 40 HCV, trước thềm Olympic Bắc Kinh 2008, Trung Quốc đã mời các chuyên gia tâm lý để tư vấn cho các VĐV ở những môn chịu nhiều sức ép tâm. Phó Bộ trưởng thể thao Trung Quốc Cui Dalin nói thẳng: "Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến những vấn đề thuộc về tâm lý học trong việc hướng dẫn tập luyện cho các VĐV. Vì thế, chúng tôi đã mời các chuyên gia tâm lý hướng dẫn cách thức giải tỏa áp lực và sự căng thẳng cho các VĐV trước khi Olympic 2008 diễn ra". Nhà vô địch Olympic môn thể dục dụng cụ của Trung Quốc Li Xiaopeng thừa nhận anh không chịu được áp lực kỳ vọng quá nhiều vào mình. Vì thế, theo anh, sự hiện diện của chuyên gia tâm lý là rất cần thiết.Với bao lần thất bại trước thiên đường mà yếu tố tinh thần là nguyên nhân chính, xem ra, việc mời bác sỹ tâm lý tư vấn cho các tuyển thủ ở những thời khắc căng thẳng hay thường xuyên mở các hội thảo các vấn đề liên quan đến tâm lý VĐV cần được coi là chuyện cấp bách. Phong Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN