thethaovanhoa.vn

Top 10 tình huống "nếu" trong làng bóng đá thế giới

23/12/2009 14:23 GMT+7

Trang Goal đã bình chọn ra 10 tình huống "nếu" trong bóng đá của thập niên vừa qua.

(TT&VH Online) - Trang Goal đã bình chọn ra 10 tình huống "nếu" trong bóng đá của thập niên vừa qua.

10) Nếu Tim Howard không mắc lỗi trong trận đấu giữa Man United và Porto năm 2004?

Dù bị Porto cầm hòa 0-0 trong trận lượt đi trên sân Dragao, nhưng Man United tràn đầy cơ hội đi tiếp khi Scholes đưa đội bóng của HLV Ferguson vươn lên dẫn trước từ hiệp 1. Tuy nhiên, thủ môn Howard đã mắc một sai lầm đáng trách trong phút cuối cùng và Costinha đã tận dụng tốt cơ hội để san hòa tỷ số 1-1 cho đội bóng của HLV Mourinho. Porto đã giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách và giành chức vô địch Champions League. Nếu Howard không mắc lỗi, liệu Mourinho có nhận được đề nghị từ Chelsea vào cuối mùa giải năm đó? Liệu Mourinho có trở thành một HLV được tôn trọng nếu không có danh hiệu Champions League? Liệu Mourinho có trở thành “Người đặc biệt”?
 

 
9) Nếu tuyển Anh bổ nhiệm Felipe Scolari năm 2006?

HLV người Brazil đã trở thành ứng cử viên hàng đầu cho vị trí kế nhiệm HLV Sven G Eriksson sau World Cup 2006. Tuy nhiên, thương vụ này đã không thành và LĐBĐ Anh buộc phải bổ nhiệm HLV Steve McClaren. Và cựu trợ lý của HLV Ferguson đã “giúp” Tam Sư trải qua 18 tháng ác mộng và kết thúc bằng việc không giành quyền dự Euro 2008. Nếu Scolari chấp nhận làm “thuyền trưởng”, liệu tuyển Anh có giành quyền tới Áo và Thụy Sĩ? Liệu tuyển Anh có phải chơi với sơ đồ 3-5-2 như dưới thời HLV McLaren? Liệu HLV Capello có được công việc như bây giờ? Và liệu “làn sóng” HLV Italia có tràn ngập xứ sở xương mù như hiện nay hay không? 
 


8) Nếu Argentina có một HLV tài năng?

Tại World Cup 2002, Argentina, với nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới, đã bị loại ngay từng vòng đấu đầu tiên. Khi đó, HLV Marcelo Bielsa đã bỏ qua những tài năng trẻ như Saviola hay Riquelme để triệu tập các ông già như Caniggia hay Diego Simeone, những cầu thủ tưởng như đã chìm vào quên lãng. Không những vậy, HLV của tuyển Chile hiện này còn sử dụng tiền đạo kỳ cựu Batistuta, 33 tuổi, trong tất cả các trận đấu vòng bảng.
 
Tại World Cup 2006, HLV Jose Pekerman đã “bỏ rơi” Javier Zanetti và Walter Samuel. Dù vậy, Argentina vẫn lọt vào tới vòng tứ kết nhưng những quyết định thay người khó hiểu của Pekerman, như rút Riquelme ra sân và để Messi trên băng ghế dự bị, trong trận đấu với Đức đã khiến Argentina thất bại.  

Điều gì sẽ xảy ra nếu Argentina có một HLV tài năng tại World Cup 2002 và 2006?

7) Nếu Pavel Nedved được chơi trận chung kết Champions League năm 2003 và không bị chấn thương ở Euro 2004?

Phong độ tuyệt vời của tiền vệ người Séc đã giúp Juventus giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League năm 2003 với AC Milan. Tuy nhiên, Nedved đã không thể tham dự trận đấu trên sân Old Trafford do đã nhận đủ ba thẻ vàng trước đó. Nếu Nedved không bị cấm thi đấu, liệu “Bà đầm già” có thua AC Milan trên chấm 11m?

Một năm sau đó, Nedved vẫn duy trì được phong độ ấn tượng của mình khi giúp Séc chơi khởi sắc ở Euro 2004. Trong trận bán kết với Hy Lạp, Nedved đã dính một chấn thương và phải rời sân từ phút 40. Thiếu anh, Séc đã không thể chọc thủng lưới đội bóng của HLV O. Rehagel và bị loại bởi Bàn thắng Vàng trong hiệp phụ. Vậy liệu Séc có thể giành chức vô địch Euro 2004 nếu Nedved không bị chấn thương?
 

 
6) Nếu HLV Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2002?

HLV huyền thoại người Scotland đã thông báo quyết định từ giã công việc huấn luyện vào cuối mùa bóng 2001/2002. Tuy nhiên, Sir Ferguson đã thay đổi quyết định trước khi mùa bóng năm đó kết thúc. Bảy năm đã trôi qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Ferguson, Man United đã giành thêm rất nhiều danh hiệu. Nếu “Máy sấy tóc” Ferguson nghỉ hưu, liệu Man United có tiếp tục là một thế lực thống trị ở bóng đá Anh? Liệu “Quỷ Đỏ” có san bằng được thành tích vô địch giải quốc nội của Liverpool? Liệu người kế nhiệm HLV Ferguson có đủ khả năng giúp Man United giành lại được vị thế từ tay Chelsea? Liệu Beckham có chia tay sân Old Trafford?
 


5) Nếu Edgar Davids không gia nhập Barcelona năm 2004?

Mùa bóng 2003/2004, Barcelona có một vị chủ tịch mới là Joan Laporta, một HLV mới là Frank Rijkaard và một ngôi sao mới là Ronaldinho. Tuy nhiên, Barca đã kết thúc lượt đi ở vị trí 12 và gần như không có cơ hội giành quyền dự Champions League mùa tiếp theo. Khi đó, nhiều lãnh đạo và CĐV Barca đã kêu gọi Laporta từ chức và sa thải Rijkaard. Sau đó, mọi việc đã thay đổi nhanh chóng khi Barca mượn được tiền vệ E. Davids từ Juventus hối tháng 1/2004. Phong cách thi đấu quyết liệt của cầu thủ người Hà Lan đã “hồi sinh” Barcelona. Dù không ở lại sân Nou Camp sau mùa bóng đó nhưng Davids đã “cứu” HLV Rijkaard. Nếu không có Davids, liệu HLV Rijkaard còn có cơ hội dẫn dắt Barcelona giành được cú đúp trong năm 2006? Liệu Barcelona có thể trở thành một đội bóng bất bại? Liệu Laporta có còn là chủ tịch của Barca?
 


4) Nếu vụ “Bàn tay Henry” được phát hiện?
Dù Henry dùng tay chạm bóng tới hai lần để giúp Gallas ghi bàn nhưng trọng tài Martin Hansson vẫn công nhận bàn thắng đó. Trận hòa 1-1 đó đã giúp Pháp giành quyền dự World Cup 2010. Tuy nhiên, nếu trọng tài Hansson không công nhận bàn thắng đó, liệu Pháp có tới được Nam Phi? Liệu HLV Raymond Domenech có bị sa thải? Liệu Henry có từ giã sự nghiệp bóng đá quốc tế?
 

3) Nếu tình huống “thiết đầu công” của Zidane không bị trừng phạt?

Trong trận chung kết World Cup 2006 giữa Pháp và Italy, “nhạc trưởng” Zidane đã bị đuổi khỏi sân trong hiệp phụ do dùng đầu tấn công trung vệ Materazzi. Khi đó, trọng tài chính Horacio Elizondo và trọng tài biên đã không phát hiện tình huống đó. Nhưng trọng tài bàn được cho là đã xem băng ghi hình và thông báo cho trọng tài Elizondo để phạt Zidane. Thiếu Zidane, Pháp đã thua Italy trên chấm 11m. Vậy nếu còn Zizou, liệu Italy giành được chức VĐTG? Liệu Materazzi có phải hứng chịu một “cơn bão” tẩy chay?
 

2) Nếu Roman Abramovich không mua Chelsea năm 2003?

Chelsea đã biến thành một đội bóng khác trong mùa hè năm 2003 khi tỷ phú người Nga, Roman Abramovich mua đội bóng. Những khoản đầu tư khổng lồ của Abramovich đã giúp Chelsea trở thành một thế lực của bóng đá Anh. Vậy Chelsea hiện đang ở đâu nếu Abramovich không mua Chelsea năm 2003? Liệu Chelsea có giành được danh hiệu vô địch giải ngoại hạng sau hơn 50 năm chờ đợi? Liệu Chelsea có phải xuống hạng do những khoản nợ của đội bóng trước khi được Abramovich “giải cứu”?. Nếu Abramovich mua Tottenham Hotspur thay vì Chelsea, liệu đội bóng chủ sân White Hart Lane có thể trở thành một “ông lớn”? Liệu giải ngoại hạng có tràn ngập những ông chủ ngoại như hiện nay? Liệu các đội bóng Anh có thành công tại Champions League như những năm qua?
 


1) Nếu vụ Calciopoli không xảy ra?

Những hậu quả của vụ Calciopoli dường như vẫn chưa dừng lại. Nếu Juventus không bị giáng xuống hạng, liệu Inter có thể giành được Scudetto và trở thành một thế lực ở Serie A? Liệu giải Serie A có bị tụt hậu so với giải ngoại hạng Anh và giải La Liga như những mùa giải qua? Liệu Kaka và Ibrahimovic có rời Itala và những đội bóng Italia vẫn thừa khả năng tham gia vào những thương vụ mua bán Torres hay C. Ronaldo? Liệu Italy có giành được danh hiệu vô địch World Cup 2006?
 


Anh Hiển (Theo Goal)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN