Cho đến bây giờ, người ta mới chỉ biết được 1 quyết định duy nhất của Wolfsburg: Bổ nhiệm Dieter Hoeness vào chức danh GĐĐH, gánh vác bớt công việc quản lý để giúp huấn luyện viên Armin Veh tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn.
(TT&VH) - Cho đến bây giờ, người ta mới chỉ biết được 1 quyết định duy nhất của Wolfsburg: Bổ nhiệm Dieter Hoeness vào chức danh Giám đốc điều hành, gánh vác bớt công việc quản lý để giúp huấn luyện viên Armin Veh tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn. Nhưng rất có thể, Hoeness không chỉ lấy đi của Veh mỗi vị trí CEO...
Dieter Hoeness đã ký bản hợp đồng với ban lãnh đạo tập đoàn sản xuất xe hơi Volkswagen, đơn vị sở hữu đội bóng Wolfsburg, có thời hạn đến năm 2013. Việc Volkswagen quyết định gắn bó lâu dài với Hoeness là tính hiệu cho thấy họ rất tin tưởng vào khả năng quản lý của vị CEO này, vốn từng có 12 năm đảm nhiệm cương vị đó ở đội bóng thủ đô Hertha Berlin. Hoeness là một nhà quản lý tài năng và giàu kinh nghiệm, điều này gần như không phải bàn cãi. Ở Wolfsburg, Hoeness còn có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển, khi mà ông nhận được sự hậu thuẫn đặc biệt từ phía lãnh đạo Volkswagen. Tập đoàn sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu này dĩ nhiên không hề thiếu tiền, trái ngược hẳn với cảnh nợ nần chồng chất ở Hertha.
Armin Veh có thể chia tay Wolfsburg
Ngay sau khi đồng ý làm CEO cho Wolfsburg, Dieter Hoeness đã có cuộc gặp kéo dài với huấn luyện viên Armin Veh. Ngoài việc bàn giao công việc quản lý, hẳn cả hai phải nói rất nhiều về tương lai của Wolfsburg. Sau trận hòa 2-2 trước Frankfurt ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi, Garcia-Sanz, đại diện của ban lãnh đạo Wolfsburg, tỏ ra không mấy hài lòng về vị huấn luyện viên khi nói bóng gió “tôi không nghĩ rằng Armin Veh cần ai đó trong đội ngũ của ông ấy”. Sau cuộc gặp, Hoeness vẫn dành cho Veh những lời có cánh. “Armin Veh là một huấn luyện viên tuyệt vời nên chẳng có gì phải sợ cả. Chúng tôi đều có chung quan điểm là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng sự phát triển của Wolfsburg mới là điều quan trọng”, Hoeness nói với giới truyền thông.
Cái “nhưng” mà Hoeness nói ra cũng là điều rất đáng quan tâm. Nó hé mở khả năng Wolfsburg sa thải Armin Veh, nhất là nếu “Bầy sói” không giành được kết quả khả quan ở đầu giai đoạn lượt về (gặp Stuttgart, Cologne và Hamburg), Hoeness hoàn toàn có thể tìm kiếm một nhà cầm quân mới. Nắm giữ cả 3 cương vị ở Wolfsburg như người tiền nhiệm Felix Magath - Giám đốc điều hành, Giám đốc thể thao và huấn luyện viên - song Armin Veh đã không mang đến sự phát triển như mong đợi. Trái lại, “Bầy sói” còn tụt lại phía sau. Đội bóng đương kim vô địch Bundesliga chỉ kết thúc lượt đi với vị trí thứ 8, kém 11 điểm so với nhà vô địch mùa đông Leverkusen.
Cứ với tình hình này thì Wolfsburg khó lòng mà tạo ra một cuộc bứt phá ngoạn mục như mùa giải trước, đoạt chức vô địch lượt đi dù khi ở cột mốc nửa chặng đường, họ vẫn còn xếp thứ 9 với 9 điểm ít hơn đội dẫn đầu lúc bấy giờ là Hoffenheim. Thế nên, nếu Armin Veh có bị sa thải trong thời gian tới thì cũng chẳng phải là điều gì đó quá bất ngờ. Vì nó tốt cho sự phát triển của Wolfsburg, nhưng chính lời của tân CEO Dieter Hoeness....
Đông Hà