(TT&VH Cuối Tuần) - Đạo diễn Thanh Vân: Tôi biết đến việc các bạn sinh viên làm phim, nhưng tiếc là chưa được xem bộ phim nào trên mạng. Vì thế không thể đánh giá hay nhận xét gì.Đạo diễn Hà Sơn: Tôi có nghe nói tới các dự án như trẻ em ở bãi giữa sông Hồng làm phim, hay các phim của sinh viên, nhưng chưa từng xem. Cách đây 10 năm, tôi đã đưa ra chương trình có tên gọi “Tự mình làm phim” với ý tưởng mọi gia đình có thể trở thành studio. Vào thời điểm đó, chương trình này có thể khó thực hiện, nhưng giờ đây, chỉ cần một chiếc điện thoại, hay một máy quay kỹ thuật số và một chiếc máy tính, bạn hoàn toàn có thể làm được một bộ phim. Theo quan niệm của tôi, không kể tới hình thức thực hiện, giá trị của mọi bộ phim là như nhau từ phim nghiệp dư đến phim của những người làm điện ảnh chuyên nghiệp. Hơn nữa, xu hướng tự mình làm một bộ phim là tất yếu của xã hội, hiện khá phổ biến trên thế giới. Khi dạy ở trường ĐH SK & ĐA, tôi cũng khuyến khích các sinh viên nên làm phim ngay từ năm thứ hai, ba. Đó là cách học hay và sống động.
Đạo diễn Hà Sơn
Đạo diễn Lê Bảo Trung: Theo tôi thấy thì những phim dòng này thường là phim ngắn, làm dưới dạng video, đa số do dân trong nghề điện ảnh, sinh viên điện ảnh hoặc các trường thuộc lĩnh vực nghệ thuật làm. Ngoài ra, có một số người yêu thích điện ảnh là người không chuyên cũng làm phim với nhau rồi chiếu cho nhau xem hoặc phát hành trên internet. Tôi được xem phim dòng này qua một số phim ngắn của các bạn gửi đến dự thi phim ngắn trong LHP Cánh diều vàng phim ngắn 2009. Đa số các bạn làm có ý tưởng nhưng cách thể hiện còn chưa chỉn chu, sai nhiều lỗi chính tả, nếu các bạn đó được học những khóa ngắn hạn, tôi nghĩ họ sẽ tạo ra một dòng phim tốt để phát triển.Nhà sản xuất Phước Sang: Tôi biết ở Việt Nam có một số bạn trẻ đang làm loại phim này nhưng tôi chưa xem phim nào của họ. Không sớm thì muộn dòng phim này cũng sẽ phát triển vì ở một số nước ngay cạnh mình như Thái Lan, Philippines, dòng phim này đã được nhiều người biết đến. Philippines có một phim thuộc dòng này đã giành giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes 2009, đó là Kinatay của đạo diễn Brillante Mendoza, tôi đã xem và rất thích. Còn ở Việt Nam, nếu dòng phim này muốn phát triển được ngoài chuyện có những ý tưởng lạ còn đòi hỏi người làm phải có nhận thức sâu sắc, bám chắc cách nhìn của người Việt, về mặt tư tưởng thì phải “kỹ” vì dòng phim đó cho phép người làm được thể hiện tối đa cái tôi của họ, nên cũng dễ khiến họ trở nên khác với cái chung của xã hội. Ở mình, phim luôn có khuôn phép rõ ràng còn dòng phim underground thì lại hơi tự do chủ nghĩa, tôi nghĩ, như thế thì cũng khó tồn tại. Với cương vị một nhà sản xuất, tôi sẵn sàng hợp tác với những người làm phim này nếu tác phẩm của họ có chủ đề hợp với thuần phong mỹ tục và tư tưởng của người Việt.
Nhà sản xuất Phước Sang Quay phim – đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Phim underground là cuộc chơi của những nhóm riêng, không công khai như dòng phim chính thống. Năm 2008, khi được mời làm giám khảo trong cuộc thi phim ngắn Cánh diều vàng 2008, tôi đánh giá cao bộ phim Hộp quẹt bật lửa của Nguyễn Nhật Duy, sinh viên lớp đạo diễn khóa 24 trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội (nếu có quyền quyết định tôi đã trao giải nhất cho phim này). Tôi cũng nghe nói ở TP.HCM có một CLB phim ngắn do những một bạn trẻ nước ngoài và một bạn Việt Nam thành lập nhưng chưa được xem phim nào của họ. Theo tôi, ở Việt Nam dòng phim này mới chỉ nhen nhóm chứ chưa phổ biến do còn bị kiểm duyệt, không được phép về mặt pháp luật. Tôi nghĩ dòng phim này giúp người yêu phim ảnh có thể chia sẻ ý tưởng, kiến thức về phim, khi nhiều người đã quen với kiểu phim này thì những phim như Chơi vơi sẽ dễ xem hơn chứ không gây dư luận trái chiều (kể cả trong giới làm nghề) như vừa rồi, bởi người ta sẽ biết thêm nhiều thể loại và không hiểu về điện ảnh một cách phiến diện. Gần đây, do không được mời làm giám khảo của cuộc thi phim nào nên tôi không có điều kiện xem chứ trước đây, khi còn dạy trong trường Điện ảnh, tôi được xem khá nhiều, do những bạn trẻ học trong trường mời xem và xin đóng góp ý kiến. Tôi nghĩ nếu dòng phim này phát triển thì những tài năng điện ảnh cũng sẽ lộ diện, Việt Nam đâu thiếu người tài trong lĩnh vực điện ảnh.Diễn viên Tăng Thanh Hà: Tôi biết đến dòng phim này từ khi hợp tác với người bạn thân của mình - Nguyễn Nhật Duy - làm phim ngắn Hộp quẹt bật lửa, sau đó tôi được Duy cho xem phim của những người khác giống như bạn ấy. Tôi thấy ê-kíp làm phim rất trẻ có nhiều ý tưởng mới và nhìn xã hội theo những khía cạnh rất sâu sắc (chứ không chỉ là hiện đại). Cách làm phim của họ lạ, không như người ta thường thấy. Qua việc họ yêu cầu diễn viên thể hiện từ dáng ngồi trong một quán ăn bài trí rất “đời”, đến cách ăn một tô bún… tôi thấy họ quan sát rất kỹ đời sống, và dù là phim ngắn nhưng họ thể hiện được rất nhiều khía cạnh của xã hội.Nhật Minh - Thu Hằng (ghi)