Diễn ra từ ngày 7/12/2009, Đại hội lần 7 Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN sẽ bế mạc vào chiều nay (9/12), với sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ đến từ các tỉnh, thành.
(TT&VH) - Diễn ra từ ngày 7/12/2009, Đại hội lần 7 Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN sẽ bế mạc vào chiều nay (9/12), với sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ đến từ các tỉnh, thành.
Trong 2 ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã tiến hành tổng kết lại vai trò và công tác của Hội trong nhiệm kỳ 6, cũng như xác định phương hướng công tác cho nhiệm kỳ 7. Đồng thời, các đại biểu cũng đã trình bày một số tham luận, và tiến hành các vòng bầu cử để chọn ra Chủ tịch Hội và Ban chấp hành dự kiến gồm 21 người. Điều gì khiến các anh phấn khởi/thất vọng nhất về vai trò của Hội NSSKVN đối với đời sống sân khấu cả nước trong nhiệm kỳ qua (2004-2009)? Đó là câu hỏi chung mà TT&VH đã đặt ra với một số nghệ sĩ - đại biểu tới tham dự ĐH... NSND Lê Hùng: Không quan tâm nhiều, không hy vọng nhiều Là giám đốc hai nhà hát (Nhà hát Kịch VN và Nhà hát Tuổi trẻ), NSND Lê Hùng cho biết: Trong 5 năm qua, tôi thấy động thái tích cực nhất của Hội là việc tổ chức Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc vào năm 2008. Đó là cuộc chơi khuyến khích và đề cao sự sáng tạo - điều rất quan trọng trong hoàn cảnh sân khấu cả nước đang lao đao thế này. Rất tiếc, nhiều đoàn sân khấu đã không mấy mặn mà với cuộc chơi trên vì một lý do đơn giản: không có kinh phí.
Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN. Ảnh Nguyễn Đình Toán
Còn thất vọng ư? Xin đơn cử: giải thưởng sân khấu hằng năm của Hội là dịp vinh danh các tác giả, diễn viên, vở diễn... xuất sắc nhất trong năm. Vậy mà cách thức trao giải luôn lùi xùi, tạm bợ, không kèn không trống. Chưa bao giờ, ngày trao giải trở thành một ngày hội sân khấu đúng nghĩa với người làm nghề. Chẳng nói đâu xa, nhìn sang cách Hội Điện ảnh trao giải Cánh diều vàng, người làm nghề có thấy chạnh lòng. Đó chỉ là một trong rất nhiều sự thất vọng mà tôi không muốn liệt kê thêm. Thật lòng nhé, tôi không quan tâm nhiều và cũng không hy vọng nhiều vào vai trò của Hội đối với anh em trong những năm tới đây. NSƯT Trần Ngọc Giàu: Tiếng nói của Hội chưa mạnh Tôi vẫn đánh giá cao việc Hội tổ chức khá nhiều cuộc liên hoan sân khấu cho vùng miền, cho sân khấu thử nghiệm, cho đạo diễn trẻ. Tất nhiên, những cuộc liên hoan này vẫn chỉ dừng ở tính chất sự kiện, còn việc tác động trực tiếp lên đời sống sân khấu cả nước thì chưa nhiều. Đó là điều cũng cần thông cảm trong hoàn cảnh chung của sân khấu. Bù lại, điều khiến tôi thấy buồn là tiếng nói của một tổ chức nghề nghiệp như Hội chưa đủ mạnh. Anh em làm sân khấu trên cả nước rất cần tiếng nói và sự bênh vực của Hội khi gặp khó khăn về quyền lợi. Chẳng hạn, đó là những vấn đề về ngạch lương cho diễn viên, về kinh phí và chính sách từ Bộ VH, TT&DL, về bảo vệ vở diễn trước hội đồng duyệt... Ở những vấn đề ấy, ý kiến của Hội chưa tác động được nhiều. Theo tôi biết, trong việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho diễn viên sân khấu và việc xét giải tại các hội diễn sân khấu năm qua, Hội cũng đã có ý kiến tới các hội đồng giám khảo và xét giải để bênh vực quyền lợi cho anh em diễn viên nhưng cũng không thay đổi được bao nhiêu... Nghệ sĩ Phước Sang: Đời sống sân khấu heo hắt, đánh giá gì cũng khó Ông Giám đốc Công ty Phước Sang tâm sự: “Tôi hoạt động trong lĩnh vực sân khấu tư nhân, vì vậy luôn quan tâm tới vai trò của một tổ chức nghề nghiệp như Hội Nghệ sĩ Sân khấu. Nhưng thú thật, 5 năm qua sân khấu đang khủng hoảng nặng và gần như không có đời sống riêng của mình ngoài những kỳ hội diễn, liên hoan lẻ tẻ. Vai trò của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua đi xuống thật, nhưng nếu đánh giá tiêu cực thì có khắt khe quá không trong bối cảnh chung này? Tôi chỉ có một nguyện vọng đơn giản: Nếu có thể, Hội hãy nghĩ cách giúp đỡ, hỗ trợ các đoàn, các nhà hát trên cả nước về vấn đề sân khấu biểu diễn. Hỗ trợ bằng cách xây thêm một sân khấu riêng của Hội, bằng cách đề đạt nguyện vọng lên cấp cao hay bằng cách gì cũng được... Thực tế là ngoại trừ các nhà hát thành phố, các rạp diễn ở TP.HCM gần như đã xuống cấp cả. Nhiều bạn đồng nghiệp ngoài Bắc cũng than với tôi như vậy. Có nơi biểu diễn, có các hoạt động sân khấu để kéo dần đời sống sân khấu đi lên, chừng đó chúng ta hãy nói tới những chuyện xa hơn.Minh Châu (thực hiện)