Xuất hiện muộn nhất, chính xác là chỉ 2 tuần trước khi U23 Việt Nam lên đường đi Lào, nhưng Trần Đình Đồng bất ngờ giành suất đá chính (và chơi tốt), thay vì vị trí hậu vệ trái được mặc định cho Chu Ngọc Anh.
(TT&VH) - Xuất hiện muộn nhất, chính xác là chỉ 2 tuần trước khi U23 Việt Nam lên đường đi Lào, nhưng Trần Đình Đồng bất ngờ giành suất đá chính (và chơi tốt), thay vì vị trí hậu vệ trái được mặc định cho Chu Ngọc Anh. Ngẫu hứng như CalistoCalisto vốn được biết đến như một HLV rất quyết đoán. Nhưng thi thoảng, ông cũng ngẫu hứng như… nghệ sỹ. Việc loại 2 cầu thủ cuối cùng khỏi danh sách 20 người đăng ký SEA Games, cũng phải đợi đến cuối buổi họp chuyên môn với BTC, Calisto mới hạ bút.Cho đến trước khi đội bóng khởi động, chuẩn bị trận đấu với U23 Thái Lan, HLV Calisto vẫn chưa thông báo, rằng Đồng sẽ ra sân ngay từ đầu. Lúc HLV Calisto cầm bản danh sách và đánh dấu từng cái tên, thì mọi người mới rõ. “Em hơi bất ngờ khi được đá chính. Chẳng ai thông báo cho em cả. Thế nên buổi trưa cùng ngày diễn ra trận đấu, em không ngủ như đồng đội, mà ngồi nói chuyện với anh em. May mà không có sai sót nào, chứ nếu không…”, Đình Đồng kể lại.
Đình Đồng lên tuyển sau, nhưng lại chín kịp - Ảnh: Quang Nhựt Đình Đồng như… từ dưới đất chui lên, khi người ta thấy anh xuất hiện ở hành lang cánh trái, trong sơ đồ hậu vệ 4 người của U23 Việt Nam. So với Ngọc Anh (khá mỏng cơm), thì Đình Đồng cần hơn cho cuộc chiến cơ bắp, để làm chùn chân người Thái. Thể lực, cũng như trạng thái hưng phấn của hậu vệ xứ Nghệ, cũng tốt hơn đồng đội người Nam Định, vào thời điểm hiện tại. Ông Calisto ngẫu hứng, nhưng có tính toán!Đa năng như Trần Đình ĐồngTrong hệ thống các lứa tuổi “U” xứ Nghệ, cũng như trong màu áo Sara Thành Vinh (đá giải hạng Nhì) trước đây cũng vậy, Đồng luôn đá trung vệ. Nhưng ở những năm đầu được kéo lên đội 1 SLNA (2006 và 2007), Đồng trở lại vị trí hậu vệ cánh phải. VCK U21 QG năm 2007, trung vệ - đội trưởng Đình Đồng kéo U21 SLNA vào đến chung kết. Giải đấu này năm 2009, khi nhận lời đề nghị vào SHB.ĐN đá thuê (và giành chức vô địch), Đình Đồng cũng chơi ở trung tâm hàng hậu vệ…Mùa vừa rồi ở V-League, trong vai trò một chuyên gia chạy cánh ở hàng tiền vệ, cầu thủ đeo áo số 16 của SLNA đã ghi 4 bàn.Khi HLV Calisto triệu tập Trần Đình Đồng vào phút cuối, ông thử Đồng ở mọi vị trí trên sân. Từ hậu vệ phải, đến tiền vệ phải, rồi tiền vệ trái và chốt lại, Đồng đá hậu vệ trái. Điều bất ngờ (nhưng không ngạc nhiên) là vị trí nào Đình Đồng cũng chơi được. Do giữ thiên chức của một trung vệ, nên Đồng khá nhạy cảm khi bó vào trong bọc lót, thời điểm mà đội bóng cần nghiêng đội hình phòng ngự. Thể lực sung mãn, cho phép Đình Đồng lên công, về thủ khá nhịp nhàng. Trận đấu với U23 Thái Lan mới chỉ là bắt đầu…THẢO NGUYÊN (từ Vientiane)