thethaovanhoa.vn

Thí sinh Việt Nam vẫn còn hời hợt lắm!

01/12/2009 10:57 GMT+7

“Cái thiếu của các thí sinh Việt Nam chính là từ bên trong, về cách thể hiện cá tính, thể hiện giao tiếp... Phần lớn các thí sinh Việt Nam còn hời hợt” - người mẫu Thúy Hạnh, giám khảo cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2009 tâm sự.

(TT&VH) - “Cái thiếu của các thí sinh Việt Nam chính là từ bên trong, về cách thể hiện cá tính, thể hiện giao tiếp... Phần lớn các thí sinh Việt Nam còn hời hợt” - người mẫu Thúy Hạnh, giám khảo cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2009 tâm sự. Chị hiện đang là Giám đốc EVE Group, đơn vị nắm giữ bản quyền đưa người đẹp Việt Nam tham dự hầu hết các cuộc thi nhan sắc lớn chia sẻ.

Thiếu phong thái của những “nữ hoàng sắc đẹp”


* Chị có thể chia sẻ thêm đôi chút về công việc và chuyến đi chấm thi tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất vừa rồi - một cuộc thi mà thí sinh Trương Thị May của Việt Nam vì lý do chấn thương đã không tham dự được?

- Chuyến đi chấm thi Hoa hậu Trái đất vừa qua là một kỷ niệm rất đẹp đối với riêng tôi. Về bản thân, tôi thấy mừng vì được làm đúng công việc mà mình yêu thích, bên cạnh đó là sự tin tưởng và đánh giá về khả năng cầm cân nảy mực mà BTC dành cho tôi. Tôi thấy tự hào khi MC giới thiệu đại diện Việt Nam là một thành viên BGK. Điều đó cũng phần nào chứng tỏ nhan sắc Việt Nam đang được bạn bè quốc tế chú ý. Việc chấm thi cũng giúp tôi hiểu hơn về tiêu chí chấm giải của BTC và tôi sẽ dùng kinh nghiệm này để giúp các thí sinh Việt Nam thi các năm tới hiểu hơn về tiêu chí chấm thi.


Thúy Hạnh làm giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2009

* Theo đánh giá của chị, một người đẹp muốn giành được chiến thắng trong các cuộc thi nhan sắc cần các yếu tố gì?

- Có rất nhiều yếu tố, không đơn thuần chỉ là đẹp hay giỏi. Nếu thí sinh có đẹp mà thi vào đúng năm các thí sinh khác cũng rất đẹp thì cũng khó có cơ hội. Nếu thí sinh đó thi vào năm không có nhiều thí sinh nổi bật thì đương nhiên cơ hội nhiều hơn. Bên cạnh đó một phần yếu tố kinh tế hay sự thể hiện của các thí sinh cũng góp phần để họ có nhiều cơ hội chiến thắng.
 
* Theo chị thất bại của Hoàng Yến, Thái Hà, Trần Thị Quỳnh trong các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Nữ hoàng du lịch quốc tế, Hoa hậu Quốc tế vừa qua là gì?

- Như đã phân tích ở trên, theo tôi nghĩ không có giải không có nghĩa là thất bại. Một cuộc thi với gần 100 nước tham gia mà chỉ có 15 người lọt vào chung kết thì không phải chuyện dễ dàng. Các thí sinh Việt Nam đã thể hiện hết sức của họ và phần nào cũng giúp quảng bá về hình ảnh Việt Nam và nhờ đó mà thế giới đã chú ý nhiều hơn đến Việt Nam. Sự thắng thua không thể đổ lỗi cho một cá nhân được. Rất nhiều quốc gia khác có thí sinh rất đẹp nhưng cũng không thành công.

* Ở tầm nhìn của một giám khảo chấm thi Hoa hậu Trái đất, chị đánh giá thế nào về khả năng của người đẹp VN trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế nói chung?

- Người đẹp Việt Nam về bề ngoài và sắc đẹp không thua kém các thí sinh quốc tế. Họ cũng rất tự tin. Cái thiếu của các thí sinh Việt Nam chính là từ bên trong, về cách thể hiện cá tính, thể hiện giao tiếp... Phần lớn các thí sinh Việt Nam còn hời hợt, chưa thể hiện được thần thái của một “Beauty Queen” (nữ hoàng sắc đẹp). Điều này không phải ngày một ngày hai có được mà phải thấm dần từ kinh nghiệm cuộc sống lẫn vốn sống. Các thí sinh Việt Nam cũng chưa tự lập được trong khi các thí sinh quốc tế có thể tự lập và có ý thức tự giác. Nói chung để có được những yếu tố đó cần thời gian, các thí sinh quốc tế được dạy dỗ từ lúc 14 - 15 tuổi, ý thức đó ngấm dần vào người họ. Từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, phong thái đều toát lên vẻ đẹp của những “nữ hoàng sắc đẹp”.

Không nên vội vui mừng

* Vậy chúng ta đã nên lạc quan với kết quả đạt được từ các người đẹp như Vũ Hoàng Điệp, Lan Hương hay quý bà Hoàng Thị Yến hay chưa?

- Lạc quan ư? Chúng ta không nên chỉ nhìn vào một vài thành tích mà đã vội vui mừng. Chúng ta còn phải phấn đấu rất nhiều mới bằng các nước láng giềng có thành tích với các cuộc thi sắc đẹp như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Tuy nhiên, những giải thưởng đó cũng rất cần thiết để các thí sinh sau này phấn đấu nhiều hơn và tự tin tham gia thi đấu.


Thúy Hạnh (trái) cùng tân Hoa hậu Trái đất 2009 và người đẹp
Trương Thị May (phải), thí sinh lỡ hẹn với cuộc thi vì tai nạn bất ngờ


* Theo chị thì nhan sắc Việt Nam đang ở vị trí nào trên bản đồ thế giới?

- Tôi không tự đánh giá được, nhưng bạn nên nhìn vào đánh giá của Globalbeauties, một trang web hàng đầu về đánh giá vị trí sắc đẹp của các nước trên thế giới. Việt Nam đang đứng thứ 66 trên hơn 120 nước. Hi vọng Hương Giang sẽ giúp vị trí này thay đổi.

* Trên TT&VH số vừa qua, chúng tôi có phản ánh nghịch lý là nhiều người đẹp lên ngôi, nhưng nhan sắc Việt lại “tụt hạng” (năm ngoái ở vị trí 63, năm nay hiện tại đang ở vị trí 66 theo cách chấm điểm của Grand Slam Ranking). Vậy theo chị, chúng ta có nên lấy trang web này làm thước đo cho sự thành công của các nhan sắc Việt không?

- Trang web này là trang web chính thức đo điểm số của các quốc gia qua từng cuộc thi. Đây là trang web tính điểm khá chính xác.

Lãng phí “tài nguyên” sắc đẹp?


* Nhiều nước trên thế giới, một người đẹp có thể tham dự nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong một năm hoặc thậm chí vài năm. Trong khi ở Việt Nam, ngoại trừ Chung Thục Quyên, hầu như chưa có ai có cơ hội hơn một lần đi thi sắc đẹp quốc tế. Theo chị điều này có phải là một bất cập và chúng ta đang lãng phí rất nhiều “tài nguyên” sắc đẹp?

- Chúng ta có thể gửi một thí sinh đi thi nhiều cuộc chứ. Nhưng vấn đề trở ngại gặp từ nhiều phía. Ví dụ như khán giả họ không hiểu và cho rằng hết người đẹp rồi hay sao mà cho một cô đi thi nhiều cuộc thi, hay thí sinh có thể phù hợp cuộc thi này mà không phù hợp cuộc thi khác. Rồi quy chế cũng ràng buộc, thí sinh thi người mẫu thì không thi hoa hậu được. Nhưng Chung Thục Quyên,  Hương Giang cũng là thí sinh đi thi 3 cuộc rồi đấy chứ. Cọ xát nhiều khiến họ có kinh nghiệm và dễ đạt được thành tích cao hơn.

* Hai chị em chị (Thúy Hạnh và Thúy Hằng) cùng EVE Group là những người đầu tiên đưa người đẹp Việt Nam ra thế giới. Chị có chạnh lòng khi công lao của mình không được nhiều ghi nhận không?

- Tôi chẳng nghĩ mình và chị Hằng có công lao gì to lớn. Chúng tôi chỉ hy vọng những nỗ lực của chúng tôi sẽ phần nào đó giúp bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.

* Khá nhiều các công ty người mẫu đã xuất hiện và đang mạnh lên. Việc cử và chọn người đi thi dường như chính họ mới là người quyết định, EVE Group nắm giữ bản quyền và phối hợp để đưa người đi thi. Điều đó có chính xác không?

- Không. Không công ty người mẫu nào quyết định được thí sinh, họ chỉ có quyền đề cử thí sinh đi thi. Sau khi có đề cử, chúng tôi phải làm 2 việc song song, gửi hồ sơ và hình ảnh thí sinh lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn và đồng thời gửi cho BTC cuộc thi. Khi cả 2 bên đều đồng ý, BTC sẽ gửi thư mời và Cục Nghệ thuật Biểu diễn đồng ý cấp phép thì thí sinh đó mới được tham gia. Nếu đề cử chúng tôi thấy không phù hợp với cuộc thi, chúng tôi cũng sẽ từ chối và tìm đề cử khác.

* Xin cảm ơn chị!

Thành Trung (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN