thethaovanhoa.vn

Khi khách mời "VIP" hơn cả chủ

29/11/2009 08:59 GMT+7

Các live show gần đây có xu hướng bên cạnh nhân vật chính (ca sĩ chính của live show) là các khách mời. Đêm diễn Đức Tuấn - Music Of The Night sẽ diễn ra vào tối nay, ngày 29/11, tại Nhà hát TP.HCM cũng có các khách mời, nhưng những khách mời này thuộc hạng “siêu”: đó là những tên tuổi trong giới nhạc kịch ở Anh và Canada.

(TT&VH Cuối tuần) - Các live show gần đây có xu hướng bên cạnh nhân vật chính (ca sĩ chính của live show) là các khách mời. Đêm diễn Đức Tuấn - Music Of The Night sẽ diễn ra vào tối nay, ngày 29/11, tại Nhà hát TP.HCM cũng có các khách mời, nhưng những khách mời này thuộc hạng “siêu”: đó là những tên tuổi trong giới nhạc kịch ở Anh và Canada. Hiếm khi một ca sĩ nhạc pop được biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng với 60 nhạc công và Đức Tuấn đã quyết tâm làm điều ấy.

Live concert này lẽ ra được tổ chức từ 29/8, một tháng sau khi album The Broadway Album: Music of the night được phát hành, nhưng do lịch Nhà hát Thành phố kín chỗ, và sau đó các khách mời lại bận nên Đức Tuấn và ê-kíp của anh buộc phải dời đêm diễn lại tới ba tháng. Không thể sớm hơn được, vì khách mời vô cùng “VIP”.


Đức Tuấn và các vị khách VIP trong buổi họp báo công bố live concert. Ảnh: N.M

Vị khách mời quan trọng nhất của chương trình này là Paul Bateman, chỉ huy nổi tiếng tại các sân khấu nhạc kịch Âu – Mỹ, thường xuyên chỉ huy các dàn nhạc lớn tại các concert của những danh ca nổi tiếng như José Carreras, Sarah Brightman, Paul McCartney, Jessy Norman, Lesley Garrett… cũng như ghi âm các album nhạc phim Anh - Mỹ (hơn 30 phim). Ông chính là người dàn dựng âm nhạc và chỉ huy dàn nhạc cho The Broadway Album: Music of the night. Một điều thú vị là Đức Tuấn cùng ê-kíp của anh không hề gặp một trở ngại nào khi đưa ra lời mời hợp tác với Paul. Kể từ khi “ngấp nghé” với dự án nhạc kịch, Đức Tuấn đã tìm hiểu về những tên tuổi lớn trong lĩnh vực này, anh dè dặt gửi email cho Paul bày tỏ nguyện vọng của mình và ngay lập tức được ông phúc đáp. Những bản ghi âm thử đầu tiên được gửi đến Paul, ông cũng nhanh chóng đưa ra quyết định hợp tác với Đức Tuấn và theo Đức Tuấn thì chắc do Paul thấy bất ngờ khi ở Việt Nam lại có người quan tâm đến nhạc kịch nên sẵn sàng hợp tác với mức thù lao còn thua các “sao” đang hot của Việt Nam: chưa đầy 2.000 USD, trong khi cát-sê của Paul cho các chương trình bình thường trong nước của ông là 3.000 Euro. Đáng lẽ Đức Tuấn chỉ định mời Paul vào dự án thực hiện một album với dàn nhạc giao hưởng Praha danh tiếng tại một phòng thu mà những ngôi sao như Sarah Brightman đã từng thu, nhưng sự “dễ thương” của Paul đã khiến anh dấn thêm một bước, mời ông dàn dựng luôn live concert giới thiệu album Music of the night này, dù người sản xuất của album này cho Đức Tuấn là nhạc sĩ gốc Việt Ignace Lai (Lại Vũ Hán Dương) ở Canada. Sự “dễ thương” của Paul còn nằm ngoài sức tưởng tượng của Đức Tuấn khi vì nhiều lý do khách quan, Ignace Lai chỉ có thể hoàn tất tổng phổ của 3 tác phẩm trong khi đáng ra anh phải thực hiện 8 tác phẩm, và Paul đã “ôm show” luôn 5 tác phẩm còn lại để đảm bảo phần luyện tập của dàn nhạc tại Việt Nam được diễn ra đúng thời hạn dự kiến. Không chỉ thế, Paul Bateman còn tư vấn cho Đức Tuấn để hoàn thiện kỹ năng biểu diễn cùng dàn nhạc lớn, hỗ trợ tìm kiếm, cho thuê, cho mượn các bản tổng phổ dành cho dàn nhạc giao hưởng. Cũng thông qua sự giới thiệu của Paul Bateman, một chuyên gia thiết kế âm thanh tên tuổi là Colin Boland, người Ai-len, từng tham gia thực hiện các chương trình hòa nhạc của các ngôi sao như Pet Shop Boys, Sarah Brightman, Vanessa Mae, Katherine Jenkins, Celtic Woman, High Kings…, cũng đến Việt Nam làm âm thanh cho show diễn này với mức thù lao 1.000 USD/ngày làm việc!

Trong chương trình, Đức Tuấn cũng sẽ song ca cùng nữ ca sĩ Gen - eviève Charest đến từ Canada một số trích đoạn trong vở The phantom of the opera, như cô đã song ca với anh để thu âm cho CD The Broadway Album: Music of the night. Geneviève Charest là ca sĩ chuyên về nhạc kịch, cô được biết đến nhiều tại vùng Québec, từng đóng vai chính trong các vở như Những người khốn khổ

Theo người quản lý của Đức Tuấn, toàn bộ số tiền họ chi trả cho sự có mặt của các nghệ sĩ nước ngoài trong show diễn này là khoảng 20.000 USD và các nghệ sĩ tuy chấp nhận “down” giá cát-sê tới mức không ngờ nhưng nhất quyết phải đi vé máy bay hạng nhất và ở phòng khách sạn 5 sao. Đẳng cấp không thể hiện ở giá cát-sê mà ở nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại - điều này xem ra hơi trái ngược với nghệ sĩ ta, có thể đi máy bay giá rẻ, ở phòng khách sạn thường nhưng giá cả là bất biến (có “biến” thì cũng “cấm tiệt” nhà tổ chức tiết lộ).

Sự hợp tác giữa Đức Tuấn và các nghệ sĩ này khiến người viết nhớ đến nhiếp ảnh gia - nhà sản xuất âm nhạc Lê Thanh Hải với dự án nhạc hi-end của anh khi anh mời được những nghệ sĩ danh tiếng từng đoạt giải Grammy là Paul Langosh và Mario Trane từ Mỹ về biểu diễn không công trong chương trình Echo of love của anh vừa diễn ra mấy tháng trước. Họ đã chứng tỏ tiền không phải là phương tiện chính mang họ đến gần với việc quốc tế hóa sản phẩm âm nhạc.

Live concert Đức Tuấn - Music Of The Night sẽ được biểu diễn hai buổi, 29 và 30/11 và chỉ bán vé buổi đầu tiên, còn buổi thứ hai, diễn ra vào lúc 11h trưa 30/11, nhà tổ chức sẽ phát vé mời. Người quản lý của Đức Tuấn cho biết, họ không bán vé buổi diễn này vì phần ghi hình cho DVD chương trình này sẽ được thực hiện hoàn toàn trong buổi thứ hai. Và đêm thứ nhất, những khán giả bỏ tiền mua vé sẽ hoàn toàn được tập trung thưởng thức âm nhạc mà không bị máy quay “làm phiền”, đây là một cách thể hiện sự tôn trọng khán giả.

Vé của đêm diễn có ba mức giá: 700.000, 1 triệu và 1,5 triệu đồng, và nếu bán hết được số vé này, với tổng số 460 ghế ở Nhà hát TP.HCM, đơn vị tổ chức mới chỉ thu về được 40% số tiền đầu tư cho chương trình (ngót nghét 1 tỷ đồng) này. Tuy vậy họ rất tự tin vì sau đó, với việc phát hành một CD và một DVD thu live, họ sẽ còn thu lại được tiền vốn, nhất là khi đa phần khán giả của Đức Tuấn sẵn sàng bỏ tiền để mua những sản phẩm chính gốc. Đức Tuấn cho biết: “Tuy rằng chúng tôi đặt mục đích giới thiệu loại hình âm nhạc mới mẻ này với công chúng Việt Nam lên hàng đầu nhưng chúng tôi cũng không hề lo lỗ vốn”.

Vân Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN