thethaovanhoa.vn

Thể thao Việt Nam tại SEA Games 25: Lên hạng nhất được chăng ?

03/12/2009 07:46 GMT+7

Lần đầu tiên Việt Nam đứng hạng nhất khu vực là dịp đăng cai SEA Games 22-năm 2003. SEA Games 23, 24, Việt Nam liên tục xếp hạng 3 bảng tổng sắp.

(TT&VH cuối tuần) - Ngày 29/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra Lễ xuất quân của đoàn TTVN do ông Trần Văn Quỳnh (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao) làm trưởng đoàn. Lần đầu tiên Việt Nam đứng hạng nhất khu vực là dịp đăng cai SEA Games 22-năm 2003. SEA Games 23, 24, Việt Nam liên tục xếp hạng 3 bảng tổng sắp. Nếu căn cứ đơn thuần vào chỉ tiêu và cách thức vượt chỉ tiêu của TTVN ở AIG 3 (phấn đấu vào "Top 8" với 15-20 HCV nhưng đạt hạng nhì với 42 HCV), thì có thể nghĩ đến chuyện Việt Nam vọt lên hạng nhất ở Lào được chăng?

Khi chủ nhà không "máu"

Người ta hay nhắc đến SEA Games như một đại hội thể thao mang tính chất "ao nhà mình". Ngay như Thái Lan, quốc gia có thực lực nhất định trên bản đồ thể thao quốc tế cũng bị đánh giá là có ỷ lại vào ưu thế chủ nhà để đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng huy chương ở SEA Games 24 với 183 HCV. Nhưng SEA Games 25 tại Lào có những dấu hiệu cho thấy chuyện đạt thành tích cao cũng cần chú trọng năng lực thể thao hơn là toan tính chỉ bằng các yếu tố chủ quan. Ngày 13/11/2008, phiên họp Hội đồng thể thao ĐNA đã có quyết định đi vào lịch sử SEA Games với những thay đổi về điều lệ nhằm phá vỡ thế độc quyền ở một số quốc gia mạnh. Theo đó, mỗi quốc gia chỉ được phép dự từ 67 đến 70% tổng số nội dung của một số môn thi, như môn cầu mây, mỗi quốc gia tham gia 6 trong 8 nội dung, ở lặn 10 trong 16 nội dung…

Bản thân chủ nhà SEA Games 25 xác định không đặt nặng chuyện thành tích như Phó Thủ tướng thường trực nước CHDCND Lào Somvasat Lengsavad phát biểu nhân dịp khánh thành làng SEA Games tháng 9/2009: "Chúng tôi quyết tâm tổ chức một kỳ SEA Games fair - play nhất. Mục đích chính của Lào tại SEA Games 25 không chỉ làm tối đa vì sự thành công của mình mà còn tăng cường tình đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực". Không chú trọng phải giành nhiều huy chương bằng mọi cách, nước chủ nhà Lào tập trung cho mục tiêu chính là tạo mối thiện cảm với những ai đến đây.


Wushu là thế mạnh của đoàn TTVN nhưng có thể vì "nhiệm vụ" mà đoạt ít HCV đi. Ảnh: Thúy Hạnh

Thủ đô Vientiane từ 3 tháng trước SEA Games 25 đã xuất hiện đôi linh vật của sự kiện này là "chú voi" Champa và "cô voi" Champo cùng logo đại hội (ngọn tháp Pha That Luang) in trên các áo thun bày bán trong chợ du lịch…Mặt khác, với chỉ tiêu (chưa từng đạt được trước đây) là 25 HCV, Lào cũng khó có khả năng đăng quang ngôi vị nhất toàn đoàn. Những tuyên bố "chơi đẹp" này thực ra đã được chủ nhà cụ thể hóa bằng hành động từ lâu, đơn cử ngay từ tháng 10/2006, một đoàn cán bộ thể thao Lào do ông Phouvanh Vongsouthi - Phó vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao - đã sang VN để tìm hiểu, học tập kinh nghiệm.

Những thuận lợi khách quan nêu trên là cơ sở cho TTVN cũng như vài quốc gia khác phấn đấu vươn lên hạng nhất toàn đoàn ở… đất khách.

Nhưng cũng khó đứng đầu

Ngày 23/11, Tổng cục TDTT công bố danh sách chính thức của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 25 gồm 649 thành viên, trong đó có 394 VĐV của 24 môn (trừ bóng nước). Đội tuyển bắn súng đông nhất (31 VĐV), tiếp theo là điền kinh (29 VĐV), ít nhất là nhảy cầu (4 VĐV). Ở SEA Games 24, đoàn TTVN khoảng 800 người (hơn 600 VĐV). Tuy số lượng giảm không ít so với đại hội trước, nhưng với quy mô thi đấu lần này cũng ít môn hơn nên giới chuyên môn tin rằng việc giành 70 HCV để đứng hạng nhì toàn đoàn vẫn có cơ sở để thực hiện, chứ không chỉ dừng lại ở chỉ tiêu vào "Top 3" với 60 HCV như hoạch định ban đầu của ngành TDTT. Trong 25 môn SEA Games 25 có không ít môn là thế mạnh của TTVN như bắn súng (34 bộ huy chương), wushu (21), lặn (16) pencak silat (19), đá cầu (7), judo (18), vật, điền kinh, karatedo, taekwondo và đây cũng là những môn dự kiến "hái" ít nhất 3 HCV. Ngoài ra, hàng loạt môn như bơi, billiards (carom), quyền Anh, petanque, cử tạ, xe đạp cũng nhận chỉ tiêu có HCV, chưa kể những niềm hy vọng lọt vào chung kết như bóng đá (nam, nữ).

Mặt khác, TTVN có quyền hy vọng những HCV "vượt ngưỡng" căn cứ vào các dấu hiệu khởi sắc gần đây. Tại AIG 3, quyền Anh đoạt 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ, vượt Thái Lan và Philippines là hai quốc gia có truyền thống môn này. Bơi lội sớm có dấu hiệu thăng hoa khi đương kim vô địch SEA Games 100m ếch là Nguyễn Hữu Việt liên tiếp cải thiện thành tích với các thông số phá KLQG 102"05 hồi giải VĐQG tháng 9/2009, hoặc lọt vào Top 6 châu Á bằng thông số 102"17 ở giải VĐTG tháng 8/2009. Bên cạnh cơ hội lần đầu đăng quang nội dung 200m ếch của Việt nếu so sánh KLQG 216"61 và HCV SEA Games 24 (218"11), hoặc tiềm năng của đội tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam, Đỗ Huy Long ở 100m ngửa nam cũng rất khả thi…


Tuy vậy, quá trình chuẩn bị của TTVN trong năm 2009 cũng bộc lộ một số hạn chế hoặc diễn biến không như ý. Việc đăng cai AIG 3, tuy tính chất đậm đà hội hè hơn là gặt hái thành tích các môn Olympic nhưng là chủ nhà nên TTVN đã tung hết lực khiến ông Nguyễn Hồng Minh (nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao) lo lắng nói: " Đoàn thể thao VN cũng phải cử những VĐV tốt nhất tham dự AIG 3 nên danh sách VĐV tham dự SEA Games 25 vẫn chưa được chốt vào một tháng trước SEA Games 25, mà lẽ ra danh sách này phải được gút lại cách đây hai tháng để có thể tập trung đầu tư". Chưa kể, tổ chức AIG 3 cũng "ngốn" khoản kinh phí đáng kể, khiến Tổng cục TDTT phải lao đao trong tập huấn giai đoạn cuối SEA Games 25, chẳng hạn: Các tuyển thủ chỉ được hưởng tiêu chuẩn dinh dưỡng 200.000 đồng/ngày khoảng hơn 20 ngày trước AIG 3, cũng như trước SEA Games 25 trong khi theo truyền thống thì tiêu chuẩn dinh dưỡng cao nhất dành cho tập huấn giai đoạn cuối áp dụng trong 3 tháng; các đội tuyển chuẩn bị SEA Games 25 cũng thiếu thuốc thực phẩm bổ sung.

Cuối cùng, TTVN còn nhiệm vụ trọng tâm không kém quan trọng ở SEA Games là giúp Lào tổ chức thành công, và một trong những sự hỗ trợ đó sẽ phải thể hiện qua thành tích, nhất là ở những môn thế mạnh của Việt Nam, nên cũng không tránh khỏi sự chia sẻ huy chương.

Thực ra, lên hạng thì mừng nhưng có khi không đứng hạng nhất bằng mọi giá lại mừng hơn

Ngọc Doanh

SEA Games 25 - năm 2009 này là tròn 50 năm kể từ lần đầu tiên SEA Games được tổ chức (năm 1959), quy tụ khoảng 4.200 VĐV của 10 quốc gia. Các VĐV tranh tài ở 379 bộ huy chương của 25 môn thể thao. Các môn thi diễn ra tại 6 địa điểm, gồm: Khu Liên hợp thể thao quốc gia (điền kinh, bơi, bóng nước, nhảy cầu, lặn, bắn cung, cầu lông, bóng đá nam, golf, bắn súng, quần vợt, bóng chuyền trong nhà, bãi biển), Đại học quốc gia thuộc Trung tâm thể thao Lào (quyền Anh, bóng đá nữ, bi sắt, bóng bàn, taekwondo, cử tạ, vật), Trung tâm Thể thao Chao Anouvong (karatedo, judo, vòng loại bóng đá nam, nữ), Trung tâm Thể thao Lao-ITECC (pencak silat, cầu mây và wushu), Trung tâm Thể thao Beungkhangong (Muay, đá cầu), Khách sạn Cung điện Don Chan (billiards & snooker)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN