Theo thống kê mới nhất của trang web www.confluence.org, hiện nay Việt Nam có 39 “chấm” biên thùy là điểm có đường kinh tuyến chẵn và vĩ tuyến chẵn giao nhau, trong đó 22 “chấm” đã bị chinh phục và viết báo cáo.



|
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam Xã hội học xem xét giáo dục như một hành động nhằm xã hội hóa các thế hệ mới. Tất cả mọi xã hội đều phải tiến hành giáo dục, nhưng giáo dục mang nhiều hình thức khác nhau tùy theo các nhóm xã hội và các thể chế xã hội. Giáo dục trước hết là một hoạt động xã hội được chuyên môn hóa. Trong các xã hội đơn giản nhất thì giáo dục không phải là một hoạt động riêng biệt, nó được tiến hành bởi gia đình, họ hàng và cả xã hội. Trong xã hội phát triển hơn, việc giáo dục theo quy ước coi trọng hơn thời gian học tập kéo dài và đã cần thiết phải có một đội ngũ chuyên môn của những người dạy dỗ. Các xã hội công nghiệp hiện đại tuy đã mở đầu
một nền giáo dục cho mọi người, nhưng vẫn không xóa bỏ được những sự
phân biệt giữa các tầng lớp xã hội khác nhau. Sự phân biệt ấy được duy
trì bằng các loại trường khác nhau cho những nhóm xã hội khác nhau.
Tình trạng này vẫn kéo dài dù dưới hình thức giảm nhẹ hơn, cho đến hết
thế kỷ XX. Lối phân biệt ấy ở trên lĩnh vực giáo dục vẫn tồn tại trong
tất cả các xã hội hiện đại. Tại Hội nghị bàn tròn các Bộ trưởng Giáo dục do UNESCO tổ chức mới đây ở Paris, những người tham dự đã tập trung thảo luận chủ đề “Trong thế kỷ 21, giáo dục sẽ như thế nào?”. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân phát biểu, đưa ra thông điệp về giáo dục với bốn lý do: Giáo dục để hiểu, để biết và để làm người; Giáo dục để có một nghề và để có việc làm; Giáo dục là để biết làm cho mình và người khác hạnh phúc và để góp phần làm cho đất nước phát triển bền vững, góp phần vào tiến bộ của nhân loại. Ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị này, theo đánh giá của phóng viên TTXVN tại Paris, đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của đại biểu các nước cũng như của đại diện UNESCO. Tuân Tử - Đại lược
viết: “Nước sắp hưng thịnh thì ắt quý trọng thầy giáo; quý trọng thầy
giáo thì pháp độ được bảo tồn. Nước suy vong thì ắt khinh rẻ thầy giáo,
khinh rẻ thầy giáo thì con người có sự buông tuồng, con người đã có
thói buông tuồng thì pháp độ sẽ bị hủy hoại”. Nhân ngày Nhà giáo
Việt Nam, TT&VH kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, chuyên tâm, khéo
tay trong việc trồng người, xã hội hóa thành công các thế hệ mới như ý
kiến về giáo dục thế kỷ XXI trên đây. (T.Vinh) |