Mặc dù Italia khép lại năm 2009 bằng chiến thắng trước Thụy Điển, song chưa thể nói thầy trò HLV Lippi có được sự chuẩn bị tốt nhất trong năm tiền World Cup rất quan trọng này.

|
Năm 2009 của Italia Trong năm 2009, Italia đã chơi tổng cộng 15 trận đấu, bao gồm 6 trận vòng loại World Cup 2010, 3 trận ở Cúp các liên đoàn châu lục (Confed Cup) 2009 và 6 trận giao hữu. Họ đã thắng 8 trận, hòa 4 và thua 3 trận, ghi tổng cộng 23 bàn thắng và để thủng lưới 15 bàn. Họ đã giành ngôi nhất bảng 8 vòng loại World Cup 2010 và bị loại ngay từ vòng bảng Confed Cup 2009, đã trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng nào (chỉ xảy ra 4 lần trong lịch sử), đã thua Brazil 2 trận với tổng tỷ số là 0-5 và bị một đội bóng tí hon như New Zealand 3 lần chọc thủng lưới chỉ trong 90 phút đá giao hữu. Ngày/ Trận/ Tỷ số/ Tính chất 18/11 Italia – Thụy Điển 1-0 Giao hữu 14/11 Italia – Hà Lan 0-0 Giao hữu 14/10 Italia – Cyprus 3-2 VL WC2010 10/10 Ireland – Italia 2-2 VL WC2010 09/09 Italia – Bulgaria 2-0 VL WC2010 05/09 Georgia – Italia 0-2 VL WC2010 12/08 Thụy Sĩ – Italia 0-0 Giao hữu 21/06 Brazil – Italia 3-0 Confed Cup 18/06 Italia – Ai Cập 0-1 Confed Cup 15/06 Italia – Mỹ 3-1 Confed Cup 10/06 Italia – New Zealand 4-3 Giao hữu 06/06 Italia – Bắc Ireland 3-0 Giao hữu 01/04 Italia – Ireland 1-1 VL WC2010 28/03 Montenegro – Italia 0-2 VL WC2010 10/02 Italia – Brazil 0-2 Giao hữu 53
Ra sân trận thắng Thụy Điển 1-0, tiền vệ gốc Argentina Mauro Camoranesi đã có 53 trận khoác áo ĐT Italia (ghi 5 bàn thắng), bằng với thành tích của huyền thoại Giuseppe Meazza và xếp thứ 37 trong danh sách những cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho Azzurri. Trong đội tuyển Italia hiện tại, chỉ có F.Cannavaro (131 trận), Buffon (100), Zambrotta (92), Gattuso (70) và Pirlo (64) là có nhiều lần khoác áo Thiên thanh hơn tiền vệ của Juventus. Camoranesi ra mắt Azzurri ở trận giao hữu Italia – BĐN 1-0 hôm 12/2/2003, dưới thời HLV Trapattoni. |
Vĩnh Nguyên