
Sông Lam Nghệ An: Dòng máu Nghệ rần rật chảy
Sông Lam thực hiện cuộc cách mạng mang tính cấp tiến khi chuyển sang mô hình Công ty cổ phần. Sông Lam cũng thực hiện sự thay đổi khi càng làm cho dòng máu Nghệ rần rật chảy trong đội.
(TT&VH) - Sông Lam thực hiện cuộc cách mạng mang tính cấp tiến khi chuyển sang mô hình Công ty cổ phần. Sông Lam cũng thực hiện sự thay đổi khi càng làm cho dòng máu Nghệ rần rật chảy trong đội.Người Nghệ trở về với NghệNhận đội bóng cũ với lực lượng cầu thủ nội có chất lượng đang vào thời kỳ “chín” nhưng tân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng vẫn khẳng định cùng người viết một cách khiêm tốn: “lực lượng nội binh SLNA chất lượng vẫn còn kém so với mặt bằng chung của V-League hoặc chỉ thuộc tầm trung bình khá một chút, vì thế bổ sung cầu thủ nội có chất lượng tốt là ưu tiên của SLNA lúc này”. Trên thực tế Sông Lam cũng chú ý tới khía cạnh khác: dang tay đón nhận trở lại những cầu thủ được cho là đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng xuất thân từ “lò” đào tạo SLNA. Đó là Công Mạnh, Lâm Tấn, Đức Anh, Thanh Hải.
Công Mạnh (trái) về lại Sông Lam khi không còn chỗ ở HPHN Xét về mặt chất lượng, những cầu thủ mới được tái ký hợp đồng với công ty cổ phần bóng đá SLNA không thuộc diện nổi trội. Tiền vệ Công Mạnh trở về đầu quân lại cho “bác Thanh” trong màu áo SLNA sau khi bị HPHN thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Lâm Tấn sau những chấn thương liên tiếp đã từng có ý định giải nghệ chỉ còn chơi bóng dưới dạng “đá phủi” nay mới tập luyện trở lại cùng đội 1. Tiền đạo Thanh Hải, được SLNA biệt phái ở Đồng Nai nhưng không tạo nên dấu ấn đặc biệt ở giải hạng Nhất đành quay về SLNA. Còn thủ môn Đức Anh là sự trở lại khi SLNA còn đang khủng hoảng thủ môn trầm trọng. Tất cả hợp đồng bổ sung đó thành công hay không câu trả lời chỉ có trong thời gian tới nhưng cho thấy HLV Hữu Thắng đã quyết định sử dụng những nhân tố cũ mang dòng máu xứ Nghệ cho cuộc trở lại với đội bong quê hương.Nhưng dù sao sau khi đã có các hợp đồng quan trọng với những trụ cột như Văn Quyến, Huy Hoàng, Xuân Thắng, Như Thuật... và những cầu thủ thế hệ 8X đã đang khẳng định mình trong màu áo đội tuyển Việt Nam và U23 như Trọng Hoàng, Công Minh, Đình Đồng, Văn Bình, Đắc Khánh, Ngọc Anh, ... cũng có thế nói lực lượng nội binh của SLNA là đồng đều và thuộc tầm “tiền tỷ” ở V- League hiện nay. Vì thế nỗi lo về lực lượng cũng không phải cấp bách. Những bản hợp đồng đầu tiên mà Công ty cổ phần bóng đá SLNA thực hiện từ khi đi vào hoạt động chinh thức cũng chỉ một bước đi trong quá trình chuẩn bị cho một SLNA gây dựng lại hình bóng năm nào.Nhưng ngoại binh chưa thật ưng ýĐể lấp khoảng trống trong khung thành do thủ môn Michal (đã chuyển về HAGL) SLNA phải ký kết với thủ môn mang quốc tịch Australia. Theo đánh giá của ông Hồ Văn Chiêm thì đây là thủ môn đã khẳng định mình qua đá tập và có hồ sơ tốt nên CLB ký ngay. Nhưng ở tuyến trên thì khác. Trong gần 2 tháng trời thử việc gần chục ngoại binh đến và đi SLNA mới “chấm” được 2 ngoại binh mới mà cũ là tiền vệ cao 1m88 Helio của B. Bình Dương và Ngale Jiemon Thierry của CLB Đồng Nai. Nếu theo công thức sử dụng cầu thủ ngoại là đăng ký 5 và ra sân 3 thì SLNA còn phải tiếp tục tìm trong những ngày tới.Đại Nghĩa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN