Bồ Đào Nha của Carlos Queiroz đã thắng. Nhưng để đi đến chiến thắng mong manh 1-0 ấy, họ đã sống trong sợ hãi ngay trên sân nhà.

|
1: Nếu dính thẻ vàng ở Bosnia, Deco, Pepe, Nani, Hugo Hugo Almeida, Raul Meireles, Liedson và Duda sẽ vắng mặt trận khai màn World Cup trong trường hợp ĐT Bồ vượt qua vòng loại. 408: Niềm vui cho Queiroz là thủ môn Eduardo đã thi đấu khá chắc chắn trong khung thành. Thủ môn thuộc biên chế của CLB Braga đã giữ sạch lưới 408 phút đã qua ở ĐTQG. Người gần nhất đánh bại Eduardo là tiền đạo Nicklas Bendtner của Đan Mạch, trong trận hòa 1-1 ở Copenhagen. 11: Tiền vệ Raul Meireles hiện là trụ cột của ĐT Bồ khi anh là cầu thủ duy nhất xuất hiện ở cả 11 trận vòng loại World Cup (chỉ không đá 37 phút). Đá nhiều thứ hai là Pepe, người được đẩy lên đá tiền vệ và chỉ vắng mặt trận lượt về với Hungary vì án treo giò. Dzeko, mục tiêu số 1 của M.U Tiền đạo đã ghi 9 bàn cho Bosnia ở vòng loại và vừa khiến hàng thủ Bồ Đào Nha trải qua một đêm khốn khổ, Edin Dzeko, hiện là mục tiêu theo đuổi số 1 của M.U. HLV Alex Ferguson đã theo dõi Dzeko từ mùa trước, khi anh ghi đến 26 bàn và giúp Wolfsburg đăng quang ở Bundesliga. Trong cuộc đối đầu giữa M.U và Wolfsburg tại Old Trafford ở lượt đi Champions League mùa này, Dzeko chính là tác giả của bàn mở tỷ số (M.U thắng ngược 2-1). HLV Ferguson rất thích mua những cầu thủ đá tốt khi gặp M.U, như trường hợp của Valencia hay trước đây là Berbatov. Sau khi Ronaldo ra đi, hàng công M.U suy yếu trông thấy và họ lại thiếu một cầu thủ giỏi đánh đầu như Dzeko. Đánh đầu không phải là sở trường của Rooney. Owen thì quá thấp. Berbatov có lợi thế về chiều cao nhưng những cú đánh đầu của anh thường thiếu lực hoặc thiếu độ hiểm cần thiết. Dzeko sẽ là sự bổ sung hợp lý. Báo chí Anh đưa tin rằng M.U sẵn sàng vung ra 20 triệu bảng để mua Dzeko ngay ở mùa Đông này. Trong trường hợp Wolfsburg quyết giữ, họ sẵn sàng chờ đến mùa Hè 2010. |