
Phơi sắn gây ô nhiễm khủng khiếp
Người dân đã khiếu kiện, xã và phòng Tài nguyên – Môi trường đã xuống kiểm tra, sau đó cho… người dân và chủ thu mua xác sắn “tự thoả thuận” với nhau. Hậu quả là suốt một thời gian dài, vùng phải chịu đựng thứ mùi khủng khiếp...
(TT&VH) - Trong nhiều năm qua, người dân thuộc khu vực ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh phải sống chung với mùi hôi thối, chua nồng từ các “sản phẩm” xác sắn (mì). Người dân đã khiếu kiện, xã và phòng Tài nguyên – Môi trường đã xuống kiểm tra, sau đó cho… người dân và chủ thu mua xác sắn “tự thoả thuận” với nhau.
Hậu quả là suốt một thời gian dài, vùng phải chịu đựng thứ mùi khủng khiếp, nhất là vào mùa mưa.
Nghề lâu năm, nhưng gây ô nhiễm môi trường
Chạy dọc đường 30/4 của thị xã Tây Ninh về phía huyện Tân Châu, khi đến địa phận ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, phóng viên đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Đây là mùi của xác sắn tươi hoặc bị ướt phơi ngoài ruộng cách đường lớn khoảng 50m.
Theo ghi nhận của PV, tại khu vực này, các ruộng không trồng cây hoa màu mà được đem cho mướn để phơi xác sắn. Hầu hết người làm nghề này là dân ở nơi khác đến đây làm thuê kiếm sống. Anh Lê Chí Tâm, ngụ tại ấp Ninh Trung cho biết: “Tôi làm nghề phơi xác sắn cũng được khoảng 15 năm nay rồi. Thu nhập cũng tạm được, thời gian cũng thoải mái, không vất vả lắm. Bình quân 3 cha con làm một tháng cũng được 5 – 6 triệu, vào mùa khô thì nhiều hơn, đó là chưa kể thời gian rảnh có thể làm thêm việc khác. Nhiều người ở đây ban đầu mới tới chỉ hai bàn tay trắng, nhờ làm nghề này mà có tiền mua đất”.
Ấp Ninh Trung có khoảng 30 – 40 hộ làm thuê cho các chủ thu mua. Bà con chủ yếu là quê ở miền Tây lên, dựng chòi để làm mướn. Tại đây có khoảng 5 chủ (như Mỹ Dung, Út Thu, Tám Ro...) thu mua xác sắn từ các nhà máy xay bột. Sau đó, họ mướn người phơi khô xác sắn để đóng bao, đưa đi bán ở khu vực miền Tây, chế biến thức ăn gia súc. Nguồn sắn củ (chưa qua chế biến bột) chủ yếu mua ở các khu vực huyện Tân Biên, Tân Châu (Tây Ninh) và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai. Việc phơi xác sắn khô này đã diễn ra khoảng hơn 15 năm nay. Ngoài khu vực xã Ninh Sơn, còn các xã Bình Minh, xã Tân Bình (thị xã Tây Ninh) cũng có các bãi phơi xác sắn.
Xác sắn ở đây được phơi khắp các ruộng, thậm chí ngay sát nhà người dân. Bên cạnh những bãi phơi có lót tấm bạt để tránh bị ướt, thì có rất nhiều đống xác sắn để tràn lan dưới mặt đất, trong đó có rất nhiều xác sắn đã xay thành bột. Những đống bột này bị mưa ướt lên men, gây mùi rất khó chịu, đây chính là “thủ phạm” chủ yếu tạo mùi chua nồng. Do không được bảo quản, nên khả năng những bột xác sắn này gây ô nhiễm nguồn nước là rất lớn. Một người dân cho biết: Khu vực này thường xuyên bốc mùi hôi thối, nhất là vào mùa mưa. Ngoài việc bị mùi hôi, chúng tôi luôn lo sợ nguồn nước bị ảnh hưởng.
Cần phải có hướng giải quyết cụ thể
Nhiều người dân phản ánh khu vực làng nghề phơi xác sắn (mì) tại ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh thời gian gần đây lại gây ô nhiễm khủng khiếp. Ông Phạm Quốc Dũng, Phó ấp Ninh Trung cho biết: Trong các cuộc họp ấp, nhiều hộ dân liên tục phản ánh tình trạng phơi xác sắn trong khu vực gây mùi rất khó chịu. Nhiều năm nay, HĐND họp cũng đã đưa ra vấn đề trên, nhưng đến nay tình hình vẫn không thay đổi. Hơn nữa, xe chở xác sắn chạy vào làm đường bị nát, hư hỏng trầm trọng, gây lầy lội vào mùa mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Ông Trần Văn Phước, Phó Chủ tịch xã Ninh Sơn cho biết: Trước đây xã có nhận được đơn kiện của các hộ dân tại ấp Ninh Trung về tình hình ô nhiễm và hư hỏng đường do phơi xác sắn gây nên. Xã đã kết hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã Tây Ninh xuống kiểm tra. Đoàn kiểm tra có lập biên bản và yêu cầu bên thu mua xử lý, khắc phục. Sau đó, hai bên (chủ thu mua và người dân) đã thoả thuận được với nhau về cách xử lý. Ông Phước nói, mùi hôi đó là mùi đặc trưng của sắn tươi. Chỉ mùa mưa hoặc xác sắn tươi mới chở về thì mới gây ra mùi. Việc gây mùi hôi thối, ô nhiễm cũng chỉ xảy ra trong khu vực(?). Nếu người dân lại gửi đơn kiến nghị lên, xã sẽ kết hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường xuống xử lý.
Khắc phục ô nhiễm cần sớm được cơ quan chức năng thực hiện. Nhưng cũng phải chú ý đến cuộc sống của người dân, những người đã hơn mười năm gắn bó với nghề phơi xác sắn, và đó là miếng cơm manh áo của họ. Bên cạnh đó, việc chấm dứt ô nhiễm không chỉ thực hiện bằng “thoả thuận” hay “hoà giải”, mà cần phải có biện pháp cụ thể.
Phan Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN