thethaovanhoa.vn

Phong trào moi đất đem bán

06/11/2009 08:10 GMT+7

Hàng trăm hộ nông dân ở huyện Bên Lức, tỉnh Long An đang đua nhau “móc” đất ruộng trồng lúa để bán, kiếm sống qua ngày. Hậu quả, doanh nghiệp gom đất thu được “siêu lợi nhuận”.

(TT&VH) - Hàng trăm hộ nông dân ở huyện Bên Lức, tỉnh Long An đang đua nhau “móc” đất ruộng trồng lúa để bán, kiếm sống qua ngày. Hậu quả, doanh nghiệp gom đất thu được “siêu lợi nhuận”, còn người nông dân sau khi bán hết lớp đất màu mỡ, ruộng thành “ao” và không thể canh tác được thì lại kêu trời vì thất nghiệp…

Khi người dân “ăn xổi ở thì”

Từ năm 2000, một số người dân các xã Mỹ Yên, Tân Bửu, Phước Lợi và thị trấn Bến Lức bắt đầu “cải tạo” các thửa ruộng gò cao, bằng cách móc đất đem bán. Chỉ thời gian ngắn sau, tình trạng này đã diễn ra tràn lan tại cả các thửa ruộng thấp hơn. Việc móc đất đem bán thành dây chuyền, nếu nhà này “móc” thì nhà khác cũng phải làm theo, vì nếu không “cải tạo” thì ruộng trên cao sẽ không giữ được nước. Đó cũng là nguyên nhân khiến chính quyền địa phương phải đồng ý cho người dân “cải tạo ruộng”. Đến nay, phần lớn các xã đã hết đất để “móc”, chỉ còn xã Tân Bửu vẫn diễn ra rầm rộ là do những năm trước khó khai thác vì xã chưa có đường cho xe cơ giới vào.    

Máy xúc cỡ lớn được sử dụng để móc đất ruộng đi bán


Ông Phạm Văn Chín, Phó phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Bến Lức thừa nhận: Các xã đã không xử lý được việc người dân móc đất ruộng đem bán. Trong khi cải tạo mặt ruộng chính quyền chỉ cho phép khai thác sâu 0,2m. Nhưng thực tế, việc lấy đất chủ yếu diễn ra do thoả thuận của chủ đất và người mua, có ruộng “móc” sâu tới 0,4m. Hơn nữa, quy định lấy đất là phải giữ lại lớp đất màu, khi khai thác phải gạt lớp đất mặt trên ra, rồi cho xe xúc lấy lớp đất bên dưới, sau đó, lấp lớp đất màu lại để giữ đất dinh dưỡng. Nhưng trên thực tế, các đơn vị khai thác đất thường xúc cả bề mặt ruộng để đỡ tốn công và chi phí.

Ông Nguyễn Văn Tư, 70 tuổi, ngụ số 18, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức cho biết: Mỹ Yên vốn là một xã nông nghiệp nên có đến 90% người dân sống bằng làm nghề nông. Việc móc đất bắt đầu diễn ra khoảng 8 - 9 năm trước, do dân ở đây nghèo, không có tiền, nên móc đất đem bán để trang trải cuộc sống, bên cạnh nhu cầu “cải tạo” đất ruộng gò cao. Người dân bán với giá khoảng 20.000 đồng/ 1 xe (10 m3), sau đó giá tăng dần lên 60.000 – 70.000 đồng/ 1 xe, đến nay phải đến 100.000 đồng/ 1 xe.

Theo một số hộ dân ở huyện Bến Lức, tình hình trồng lúa bây giờ cũng khó khăn, do chi phí tăng cao vì phải dùng máy bơm để hút nước ra khỏi ruộng. Nhiều người sau khi nhận ra “sai lầm” từ việc “móc đất” quá sâu đã định mua đất về lấp lại mặt bằng cho ruộng nhưng không đủ khả năng vì phải mua với giá ít nhất 200.000 đồng/ 1 xe.

Ông Nguyễn Văn Tư cũng cho biết: Người dân muốn bán đất ruộng thì được công ty khai thác đất chạy lo các loại giấy tờ tại UBND xã, từ đó xã tập hợp lại và gửi lên huyện để phê duyệt.

Công ty “người nhà” Chủ tịch xã?
    
Tháng 2/2009, UBND huyện Bến Lức đã ban hành công văn số 84/UBND – TNMT về việc quản lý khai thác đất mặt ruộng, trong đó, yêu cầu UBND các xã, thị trấn phải nghiêm túc thực hiện việc quản lý, tránh tình trạng khai thác tràn lan làm lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng đến giao thông, môi trường, hạ tầng, quy hoạch. Mục 4 của văn bản còn quy định rõ: Chủ phương tiện khai thác phải có đủ giấy phép, khai thác đúng vị trí và nội dung cho phép. Nghiêm cấm các hành vi vận chuyển đất ra khỏi địa bàn huyện và san lấp trên đất nông nghiệp. Thế nhưng thực tế tại xã Mỹ Yên, Tân Bửu, huyện Bến Lức thì việc vận chuyển đất ra khỏi địa bàn vẫn đang diễn ra hằng ngày.

Xe chở đất ruộng đi bán ở huyện Bên Lức


Đến xã Mỹ Yên trong vai là người đi mua đất ruộng, chúng tôi được một người dân cho biết: “Để mua được đất ruộng, anh phải liên hệ công ty chuyên khai thác ở khu vực này, chứ tự liên hệ người dân bán đất là không mua được đâu”. Được người dân tại đây cho số điện thoại của một người tên Út Đinh thuộc Công ty Bảo Long, chúng tôi đã liên hệ để mua đất mặt ruộng san lấp mặt bằng khoảng 1.000 m2 với chiều cao là 1m tại phường Thạnh Xuân, quận 12, cho mục đích trồng cây. Và chúng tôi được ông Út Đinh trả lời: Theo diện tích và chiều cao nêu trên thì phải đổ khoảng 100 xe đất (10 m3/ 1xe) với giá là 1,4 triệu đồng/ 1 xe, nhưng phải ra tháng Giêng năm 2010 mới đổ được vì đang vào vụ lúa. Nếu muốn đổ ngay lúc này thì giá phải vài triệu/ 1 xe. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết Công ty San lấp mặt bằng Thương mại Xây dựng Bảo Long là cơ sở gần như “độc quyền” tại khu vực xã Mỹ Yên, Tân Bữu, huyện Bến Lức.

Anh N.T.N công nhân Công ty Bảo Long, cho biết: Nhu cầu cần 100 xe đất ruộng để san lấp 1.000 m2 đất vào tháng Giêng là “chuyện nhỏ”. Khả năng đáp ứng đất của Công ty Bảo Long có thể lên từ 200 đến 300 xe, tương đương 2.000 – 3.000 m3 đất.

Ông Út Đinh khẳng định: Công ty khai thác có giấy phép, sẽ không có vấn đề gì xảy ra và cam đoan với chúng tôi rằng xe chuyên chở đất sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì và bảo đảm ít nhất là đến huyện Bình Chánh, TP.HCM “an toàn” (?!).

Để khẳng định cho “uy tín” của Công ty Bảo Long, ông Út Đinh cho biết: “Công ty Bảo Long chính là của người nhà ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức”.

Chúng tôi đã liên hệ gặp ông Nguyễn Văn Quý tại Văn phòng UBND xã Mỹ Yên, ông Quý khẳng định với chúng tôi không có công ty khai thác đất nào tại xã Mỹ Yên này. Tuy nhiên, khi chúng tôi đối chất bằng những thông tin thu thập được, ông Quý thừa nhận: “Có công ty làm dịch vụ san lấp mặt bằng nhưng mua bán vật tư là chủ yếu, còn việc khai thác đất chỉ là phần nhỏ”. Ông Quý cũng không chịu nói tên của công ty đó. Trong khi đó, ngay cả một cán bộ phụ trách thuế của xã Mỹ Yên cũng thừa nhận: “Các công ty hiện đang khai thác đất tại đây đều là của các “sếp”.

Theo giá hiện nay, trung bình người dân bán đất ruộng thu được dưới 100 ngàn/ 10 m3 đất. Thế nhưng khi đến nơi cần san lấp, các công ty khai thác bán với giá từ 7 trăm ngàn cho đến cả triệu đồng/ 1 xe tùy thuộc đoạn đường vận chuyển

Dư luận đặt câu hỏi, tại sao trong khi UBND huyện đã nghiêm cấm nhưng Công ty Bảo Long vẫn có thể ngang nhiên vận chuyển đất ruộng ra khỏi địa bàn huyện Bến Lức? Đề nghị các cơ quan chức năng cần phải điều tra làm rõ nhằm chấm dứt ngay tình trạng đất đai bị khai thác bừa bãi, anh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và xử lý nghiêm hành vi sai phạm của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Anh Đức – Phan Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN