Việc U23 Thái Lan mang sang VFF Cup một đội hình sứt mẻ có thể ảnh hưởng nhiều tới chất lượng giải đấu, khả năng bán vé và cả mục tiêu thăm dò đối thủ.
(TT&VH) - Việc U23 Thái Lan mang sang VFF Cup một đội hình sứt mẻ có thể ảnh hưởng nhiều tới chất lượng giải đấu, khả năng bán vé và cả mục tiêu thăm dò đối thủ.

SEA Games chỉ là thứ yếu!
Bản thân HLV Steve Darby, người từng đưa ĐT nữ Việt Nam lên ngôi hậu ĐNA cách nay 1 thập kỷ, cũng cho hay ông không thể góp mặt tại VFF Cup. Ông sẽ rời Hà Nội ngay trong hôm nay, sau khi gặp các cầu thủ U23 Thái Lan tại Hà Nội, dù về chính danh, ông là HLV trưởng. U23 Thái Lan tại Hà Nội sẽ do trợ lý Kiatisak dẫn dắt.
“Tôi về Thái ngay để giúp Bryan Robson với tuyển Thái Lan, đội sẽ tập trung vào ngày mai. Bryan là HLV mới của tuyển Thái và còn chưa nắm bắt đủ các thông tin về các học trò, nên rất cần tôi giúp đỡ. Tôi sẽ theo đội tuyển từ đó cho tới hết ngày 19-11, sau 3 trận đấu với Syria (giao hữu), Singapore 2 lượt (Asian Cup). Sau đó, tôi mới trở về với U23 Thái Lan”.
“Đây không phải là sự lựa chọn của tôi. Mà là của Liên đoàn BĐ Thái Lan. Vượt qua vòng loại Asian Cup là ưu tiên số 1. Sau đấy mới tới SEA Games. Nhưng tôi cũng chia sẻ kế hoạch này. Đó là lý do U23 mất quân cho tuyển. Và cũng đánh giá cao Kiatisak, một HLV có tài”, Steve Darby diễn giải.
U23 Thái Lan bí ẩn với cả người Thái

Thực ra, U23 Thái Lan, vì chỉ cáng đáng nhiệm vụ thứ yếu (bảo vệ ngôi vô địch mà họ đã 7 lần liên tiếp giành được ở SEA Games), nên trong suốt thời gian qua, kể từ khi đội được “khai sinh” trong năm nay, nó mới chỉ đá 2 trận: hòa tuyển New Zealand 2-2 và thắng tuyển Pakistan 4-0 tại giải giao hữu tổ chức tại Pakistan.
Cả khi có đủ các cầu thủ chính thức thì U23 Thái Lan cũng có chưa đầy 5 vị trí đã từng khoác áo SEA Games trước kia nay tiếp tục thi đấu, trong số này có Teerasil và Kiataprawut.
“Bài vở” chỉ là chuyện tầm phào
U23 Thái Lan như thế sẽ chưa tung hết sức và bày hết quân ở VFF Cup sẽ khai mạc chiều mai. Nhưng trong con mắt Steve Darby, người Thái cũng như Việt Nam, đó là “thích thắng mọi trận đấu và mọi giải đấu và hoàn toàn không có chuyện giấu bài, giấu vở”.
“Chúng tôi còn nói rõ, U23 Thái Lan đá sơ đồ 4-1-3-2 và sức mạnh thể hình của Thái Lan lần này vượt trội. Thủ môn Kawin, người từng chơi ở Stoke City (Anh) là một “quái vật” trong khung thành. Chiều cao các tuyến đều rất lý tưởng. Thực sự thì một HLV phải nhìn ra được vấn đề của mình và của đối phương trong 2 phút. Nên giấu bài là chuyện không tồn tại với tôi”.
Phong Vũ