thethaovanhoa.vn

Chelsea: Tìm tân binh từ...cựu binh

03/11/2009 15:53 GMT+7

Nếu Chelsea không thể chống lại án phạt của FIFA về chuyện chuyển nhượng, thì Abramovich cũng không lấy đó làm buồn. Ancelotti đang làm rất tốt công việc, và chỉ trong có vài tháng qua, HLV người Italia đã khám ra ít nhất 2 “tân binh” cho đội hình 4-4-2 của mình.

(TT&VH) - Nếu Chelsea không thể chống lại án phạt của FIFA về chuyện chuyển nhượng, thì Abramovich cũng không lấy đó làm buồn. Ancelotti đang làm rất tốt công việc, và chỉ trong có vài tháng qua, HLV người Italia đã khám ra ít nhất 2 “tân binh” cho đội hình 4-4-2 của mình.

Những người ấy không tới từ một nơi xa lạ nào đó, mà ở ngay trong số các ngôi sao tưởng như đã hết thời tại Stamford Bridge: Joe Cole và Deco. Từ đầu mùa, bộ đôi nhỏ con này chưa từng được xem là nằm trong kế hoạch của Ancelotti. Deco là ứng cử viên nặng ký cho một suất rời Stamford Bridge (khi có tin Pirlo sẽ tới), trong khi Cole đã chấn thương từ quá lâu. Trong các trận đầu tiên, sơ đồ kim cương của chiến lược gia người Italia đã luôn chỉ có chỗ cho Lampard, Ballack, Essien và Malouda. Có quá nhiều dấu hiệu cho thấy những người khác, gồm cả Cole và Deco sẽ chơi dự bị cho đội hình chính, bởi thực tế là họ đã không được thử lửa nhiều trong các trận đấu quan trọng của Ance.

Deco luôn chơi rất hay mỗi khi có cơ hội ra sân

Nhưng mọi thứ đã nhanh chóng thay đổi. Cole trở lại sau chấn thương và Deco bắt đầu chơi rất hay mỗi khi có cơ hội. Giờ đây, họ đã không chỉ gạt Malouda lên ghế dự bị, mà còn trở thành những sự lựa chọn khó khăn cho Ancelotti. Trong 2 trận gần đây, mỗi người trong số họ đã thay nhau đá chính. Sự hoà nhịp tuyệt vời của 2 chuyên gia kỹ thuật này đã giúp Chelsea giành những chiến thắng ấn tượng dựa trên khả năng tấn công đầy sức mạnh. Chỉ tiếc, để có được sự cân bằng trong cán cân công-thủ, Chelsea sẽ chỉ được chọn 1. Nhưng thế đã là quá nhiều đối với Ancelotti. Trước đó, thậm chí ông còn chẳng được chọn ai cơ mà. Sau hơn 3 tháng, Chelsea đã không chỉ có Deco hay Joe Cole được phát hiện. Họ còn có Kalou, chân sút đã từng nói tới chuyện ra đi vì không có được 1 suất đá chính.

Ngoài ra, ở hàng hậu vệ, Ivanovic cùng Paulo Ferreira cũng đã chơi rất hay khi được trao cơ hội. Tuy nhiên, chỉ có Deco và Cole là xứng đáng được xem là tân binh của đội 1. Họ không phải là những tiền vệ dự bị nữa, mà đã ra sân ngay từ đầu, và tham gia trực tiếp vào mỗi trận đấu. Tân binh duy nhất theo nghĩa đen của The Blues mùa này là Yuri Zhirkov, người vẫn chưa được sử dụng vì chấn thương. Nếu như cầu thủ người Nga có thể chơi đúng như kỳ vọng, Ancelotti có lẽ sẽ không cần thêm bất cứ ngôi sao nào để bổ sung cho phần còn lại của mùa bóng. Lo lắng duy nhất của ông vẫn nằm ở hàng tiền đạo, khi những cái tên như Sturridge, Borini, hay Philliskirk chắc chắn chưa đủ tầm để thay thế Drogba và Kalou, bộ đôi sẽ trở về thi đấu tại CAN.

Tuy nhiên, cũng không ai ngạc nhiên, nếu như Ance sẽ lại tìm ra một “tân binh” khác từ chính đội bóng của ông, để lấp vào khoảng trống này. Chelsea đang từng bước xây dựng thói quen xoay vòng nhân sự để dàn trải lực lượng tại các Cúp khác nhau. Biết đâu, chỉ cần một phát hiện ở Carling Cup cũng sẽ đủ cho The Blues giải quyết được các vấn đề trên hàng công. Khi cái án cấm chuyển nhượng vẫn đang treo lơ lửng trên đầu, Ancelotti đã không hề bị rơi vào thế bị động bởi tình hình nhân sự. Thêm một cái tài nữa của ông thầy người Italia: Tìm tân binh ngay trong đội hình. Chưa biết bao giờ ý tưởng này sẽ cạn kiệt, nhưng có 1 điều chắc chắn, nó đã khiến Chelsea không chỉ mạnh hơn, mà còn đa dạng và khó lường hơn bao giờ hết.
 
TIỂU YẾN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN