Bài toán cho chiếc ghế HLV trưởng SLNA ở mùa giải tới sắp có lời giải khi Công ty Cổ phần bóng đá SLNA đang chuẩn bị hoàn tất cuộc thương thảo với HLV Nguyễn Hữu Thắng.
(TT&VH) - Bài toán cho chiếc ghế HLV trưởng SLNA ở mùa giải tới sắp có lời giải khi Công ty Cổ phần bóng đá SLNA đang chuẩn bị hoàn tất cuộc thương thảo với HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Nếu không có sự thay đổi vào giờ chót, bản hợp đồng sẽ được ký kết trong tuần này. Mặc dù chưa chính thức hoàn thành thủ tục, song HLV Hữu Thắng cũng thẳng thắn trao đổi với TT&VH về kế hoạch của SLNA trong tương lai.
* Thưa HLV Hữu Thắng, được biết trong tuần này anh sẽ kết thúc thương thảo và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần bóng đá SLNA. Anh nghĩ sao khi quyết định quay về làm việc ở đội bóng quê hương?

* Như vậy cũng có thể khẳng định anh sẽ là HLV trưởng của SLNA ở mùa giải 2010. Vậy anh có thể cho biết vì sao anh lại về đầu quân cho SLNA, trong khi anh đang thành công với T&T HN cùng chế độ đãi ngộ tốt của bầu Hiển?
- Với tôi hai chữ “quê hương” đã gần như ăn vào máu thịt, vì nơi ấy có gia đình, anh em bạn bè của tôi, nhưng trên hết SLNA là cái nôi đào tạo, chắp cánh cho sự nghiệp của tôi. SLNA không đơn thuần chi là đội bóng cũ mà còn là cái gì đó đã gắn sâu trong suy nghĩ, tâm trí tôi. Vì thế, được về làm việc và cống hiến cho SLNA chính là niềm tự hào của tôi.
Mặc dù khi làm HLV trưởng của T&T HN tôi đã có chút thành công, nhưng ngoài những yếu tố chuyên môn tôi nghĩ là còn có sự may mắn. Và khi đã chấp nhận về SLNA thì tôi muốn đem hết sức mình để cống hiến cho đội bóng quê hương. Thật sự, tôi đã chấp nhận trở về SLNA trước khi thương thảo với CLB.
* Dù chưa nhận chức HLV trưởng đội bóng nhưng anh đã lặn lội sang tận Đức và Ba Lan để tìm đối tác và tuyển quân cho SLNA, anh có thể cho biết rõ hơn kế hoạch của mình?
- Khi còn là cầu thủ, đặc biệt trong những đợt tập trung ĐTQG, tôi đã được chứng kiến và học hỏi thêm về mô hình xây dựng bóng đá của các CLB của nước Đức và tôi ao ước bóng đá Việt Nam và SLNA có thể làm được như vậy. Vì thế, trong chuyến công tác bên châu Âu tôi cũng tìm hiểu được một số mô hình của các nước bạn để về xây dựng cho đội bóng quê hương.
* Cụ thể anh thấy được mô hình của CLB nào phù hợp với SLNA?
- Đó là 2 CLB Hertha Berlin và Bayem Munich.
* Anh đánh giá thế nào về lực lượng của SLNA trong mối tương quan tại V-League. Mục tiêu của SLNA ở mùa bóng 2010 là gì?
- Đánh giá một cách khách quan thì ở SLNA mùa tới nội binh không có gì nổi trội so với các đội khác. Trong khi đó, kế hoạch tuyển chọn ngoại binh còn gặp khó khăn, vì có những ngoại binh thử việc không đạt yêu cầu, còn những cầu thủ mang quốc tịch châu Âu thì SLNA không thể đáp ứng được yêu cầu của họ. Hiện nay chúng tôi chỉ mới ký được hợp đồng với một thủ môn ngoại mà thôi, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuyển chọn thêm một số cầu thủ Brazil. Sau khi CLB khoá sổ danh sách nội và ngoại binh thì tôi mới có được phương pháp xây dựng đội hình cũng như cách chơi của đội ở mùa tới.
* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi.
|
Đồng thời với việc lên kế hoạch ký hợp đồng huấn luyện với HLV Hữu Thắng SLNA cũng đã quyết định cho HLV Nguyễn Văn Thịnh “Nam tiến” về đầu quân cho đội bóng hạng Nhất Tiền Giang. Mặc dù đây chỉ là một hợp đồng theo dạng biệt phái nhưng nó đã giải được bài toán một cách trọn vẹn tình và lý về mặt nhân sự ở SLNA. |