Đó chính là lời khẳng định chính thức từ chủ tịch Andy Rubin, người điều hành nhóm phát triển hệ điều hành Android trên báo giới vừa qua.
(TT&VH Online) - Đó chính là lời khẳng định chính thức từ Chủ tịch Andy Rubin, người điều hành nhóm phát triển hệ điều hành Android trên báo giới vừa qua.
Theo đó, chắc chắn Google sẽ không tự mình đưa ra một dòng di động tiếp theo “của riêng mình”. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những tin đồn về thế hệ di động Android thứ hai của riêng Google là hoàn toàn bị bác bỏ.
Lí do được ông Andy Rubin đưa ra là bởi Google tung ra hệ điều hành Android gần như chỉ là nền tảng hỗ trợ phần cứng cho các hãng di động khác cùng phát triển. Ngoài ra Google không đặt quá nhiều tham vọng vào việc trở thành một nhà sản xuất di động hàng đầu trên thế giới.
Google khẳng định sẽ không nhảy sang ngành sản xuất di động
“Chúng tôi không sản xuất bất kì thiết bị phần cứng nào để sản xuất di động. Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là một sự hỗ trợ cho các hãng di động khác.” Ông Andy Rubin nhấn mạnh.
Thực tế, cách đây không lâu Google cũng đã trình làng G1 như một bước đột phá về hệ điều hành cho di động là Android G1. Tuy nhiên, những gì mà G1 mang lại đã không thực sự như mong đợi của Google nên ông lớn này không “dại” gì mà lặp lại sai lầm. Trong khi đó, hệ điều hành Android của Google hiện đang rất được trọng dụng với rất nhiều nhà sản xuất di động trên thế giới. Mới đây Google cũng đã cho ra mắt phiên bản Androdi 2.0 và gần như ngay lập tức, Motorola cũng cho ra mắt Droid sử dụng hệ điều hành này. Nhưng thưc chất, Google lại chỉ xem nó như là một thiết bị đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu đến người dùng phiên bản Android 2.0.

Motorola Droid
Mặt khác, Google cũng không phải là nhà sản xuất có kinh nghiệm trên thị trường di động nên việc chỉ phát triển hệ điều hành Android cũng đủ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn này mà chẳng cần phải nhảy vào thị trường di động quá sâu.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, chiến lược của Google là cực kì khôn ngoan ở thời điểm hiện tại. Nó không chỉ không đưa Google vào con đường mạo hiểm mà còn giữ được “hòa khí” với các hãng sử dụng hệ điều hành Android của Google.
Vũ Ngọc (Theo Cnet)