thethaovanhoa.vn

500 ngày cảm ơn tới Pep Guardiola

31/10/2009 22:36 GMT+7

Cách đây 500 ngày, Pep Guardiola về Barcelona với tư cách HLV. Trong quãng thời gian, đội bóng dưới tay Guardiola không chỉ giành được 5 danh hiệu vô địch...

(TT&VH Online) - Cách đây 500 ngày, Pep Guardiola về Barcelona với tư cách HLV. Trong quãng thời gian, đội bóng do nhà cầm quân trẻ người Tây Ban Nha không chỉ giành được 5 danh hiệu vô địch mà còn chinh phục được khán giả bằng một thứ bóng đá quyến rũ và hiệu quả.

Tại lễ ra mắt, Guardiola nói giản dị: “Tôi không yêu cầu gì cả, thậm chí không cần 100 ngày ân huệ. Tôi thích hứa đem về danh hiệu, nhưng đó sẽ là một sai lầm…Tôi biết chặng đường sắp tới sẽ khó khăn, nhưng hãy tin tôi, tôi sẽ cố gắng hết mình”.

Và đúng là Guardiola đã không cần tới 100 ngày ân huệ. Mặc dù ban đầu, khi dự án thể thao mới khởi động, không ít người nghi ngờ khả năng của nhà cầm quân trẻ, do anh còn thiếu kinh nghiệm dẫn dắt những đội bóng lớn. Nhưng giờ đây, tất cả đều phải ngả mũ bái phục tài điều binh khiển tướng của Guardiola, và bên cạnh 5 danh hiệu vô địch, điều mà các CĐV “sướng nhất” đó là thứ bóng đá trình diễn và hiệu quả mà HLV mới đem đến cho Barca. Có thể nói, đó không phải là 500 ngày ân huệ mà là 500 ngày cám ơn đối với Guardiola, người đã đem lại khát vọng chiến thắng và cái đẹp tuyệt đỉnh của bóng đá đến với “Gã khổng lồ xứ Catalonia”.
 
Pep Guardiola về Barcelona với tư cách HLV

Phẩm chất chính của HLV này là sự tận hiến cho công việc, cả sáng, trưa, chiều, tối, lúc ở bên cạnh các cầu thủ, lúc họp với bộ phận giúp việc, lúc một mình xem lại các băng hình để nghiên cứu đối thủ và tìm phương án tác chiến. Bên cạnh việc chỉ đạo 90 trận đấu, trong đó có 78 trận đấu chính thức và 12 trận giao hữu, Guardiola đã xem tới 360 băng hình về các đội bóng đối phương.

Các học trò nhanh chóng làm quen với tư duy bóng đá mới của ông thầy mới: sự nghiêm khắc cả trong công việc và cách cư xử đúng mức, chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Có thể ban đầu một số cầu thủ không vừa ý vì bị đưa vào kỷ luật sắt, nhưng khi họ bắt đầu thưởng thức với trái bóng trên sân, cảm thấy mình mạnh mẽ hơn đối thủ và tận hưởng các bàn thắng thì tất cả đều thấy sự nghiêm khắc của ông thầy là hoàn toàn có lý.

Cả ngoài phòng thay đồ cũng vậy. Không phải mọi sự thay đổi mà Guardiola tiến hành đều được ủng hộ ngay, như việc HLV không tiến hành các cuộc trả lời phỏng vấn riêng đã gây khó chịu ban đầu cho báo giới.

Tuy nhiên, đến nay, sau 174 cuộc họp báo trước và sau trận đấu cũng như vào những dịp đặc biệt, thì báo giới chẳng còn phàn nàn Guardiola nữa.

Cách đây 500 ngày, sân Sant Joan Despi chỉ là nơi tập của tuyến trẻ trong khi đội hình một tập ở La Masia, bị phê phán là nhỏ và chật nhưng chưa bao giờ được thay thế. Guardiola đã yêu cầu đội một cũng tập ở Sant Joan Despi và lời đề nghị đã được chấp nhận. “Đối với các cầu thủ trẻ, việc được xem các cầu thủ trong đội hình chính thức đá, thậm chí được tham gia vào các buổi tập luyện, là một điều rất cần thiết, không chỉ tốt trên phương diện chuyên môn mà còn gắn kết tình cảm”, Guardiola đã thổ lộ như vậy.

Với người ngoài, các buổi tập trước và sau các trận đấu đều đóng kín cửa, chỉ mở 15 phút đầu cho báo chí tiếp xúc, ghi hình. Báo giới cũng không thích chuyện này, nhưng trước kết quả thi đấu của Barca, ai dám thay đổi những quy chế mà HLV nổi tiếng nghiêm khắc này đưa ra.

Khang Chi (Theo Mundo Deportivo)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN