Nếu như Kim Clijsters đang thi đấu tại ATP thì giờ này cô đã cầm chắc trong tay một chiếc vé tham dự giải đấu kết thúc năm, với tư cách là nhà đương kim vô địch của giải Mỹ mở rộng.
(TT&VH cuối tuần) - Nếu như Kim Clijsters đang thi đấu tại ATP thì giờ này cô đã cầm chắc trong tay một chiếc vé tham dự giải đấu kết thúc năm, với tư cách là nhà đương kim vô địch của giải Mỹ mở rộng.
Vì theo luật của ATP, có tối đa hai suất đặc cách dành cho những tay vợt đoạt được chức vô địch Grand Slam trong năm nhưng không đủ điểm lọt vào top tám tay vợt hàng đầu trên bảng xếp hạng để đến với giải đấu kết thúc năm - ATP World Tour Final. Hệ thống giải WTA của các tay vợt nữ không áp dụng điều luật đó, tuy nhiên sau vài trận đầu tiên của giải đấu kết thúc năm 2009 - Sony Ericsson Championships - có cảm giác rằng họ cũng nên theo gót ATP. Giải đấu Sony Ericsson Championships đang diễn ra tại Doha có sự góp mặt của tám tay vợt nữ xếp hạng cao nhất năm 2009, bao gồm: Dinara Safina, Serena Williams, Elena Dementieva, Caroline Wozniacki, Svetlana Kuznetsova, Victoria Azarenka, Venus Williams và Jelena Jankovic.
Với các fan, clijisters mới là người được mong chờ
Nếu như điều luật đặc cách cho nhà vô địch Grand Slam được WTA áp dụng thì Jankovic, người chỉ chắc suất tham dự Sony Ericsson Championships một tuần trước khi giải đấu diễn ra, sẽ trở thành cái tên bị loại để nhường chỗ cho Kim Clijsters. Điều này chắc chắn sẽ gợi lên một sự so sánh: Liệu sự siêng năng “cày ải” của cô gái Serbia trong cả năm không thể sánh bằng một chiến thắng huy hoàng của Clijsters tại giải Mỹ mở rộng ngay sau khi vừa trở lại với quần vợt chuyên nghiệp? Sau hơn hai năm vắng bóng, kết hôn và hạ sinh cô con gái Jada, cuối cùng thì quần vợt đã trở lại là một niềm đam mê của Clijsters.
Thần kỳ hơn, chỉ sau ba giải đấu chính thức để tái khởi động, tay vợt Bỉ đã nhanh chóng giành được ngôi quán quân giải Mỹ mở rộng, chức vô địch Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp (sau danh hiệu cũng tại Mỹ vào năm 2005). Trong chiến thắng đó, Clijsters đã lần lượt vượt qua hai ứng cử viên hàng đầu là Venus và Serena Williams. Ở phía bên kia, Jankovic (như thường lệ) đã trải qua một mùa giải 2009 cực kỳ dài hơi. Nếu như bảng xếp hạng WTA căn cứ trên số giải đấu mà các tay vợt đã tham dự trong vòng một năm thì chắc chắn ngôi vô địch sẽ không thể lọt khỏi tay của Jankovic. Năm nay, cô đã đăng quang các giải đấu ở Cincinnati và Marbella, lọt vào trận chung kết tại Tokyo, bán kết tại Paris Indoors và góp mặt trong vòng tứ kết ở bốn giải đấu khác. Tuy nhiên, ở cấp độ cao như các giải Grand Slam, Jankovic lại trình diễn một bộ mặt rất đáng thất vọng.
Cho đến lúc này, thành tích tốt nhất của Jankovic chỉ là á quân giải Australia mở rộng 2008. Năm 2009 còn đáng thất vọng hơn khi cô chỉ vào đến vòng 2 giải Mỹ mở rộng, vòng 3 tại Wimbledon và vòng 4 ở hai giải Australia mở rộng, Roland Garros. Nếu “để bụng” tất cả những điều trên, cộng với việc Jelena Jankovic đã có màn ra quân “không thể nào tệ hơn” tại Sony Ericsson Championship vừa khai mạc hôm 27/10 (thua Victoria Azarenka 2/6 3/6), có lẽ đã quá đủ lý do để nói rằng: Giá như Kim Clijsters (chứ không phải Jankovic) chiếm được một suất!
Tuy nhiên, phát biểu trên trang web của kênh truyền hình ESPN, Clijsters cho rằng cô không xứng đáng để được chơi tại Sony Ericsson Championships: “Ý tưởng trao một suất cho nhà vô địch Grand Slam trong năm có thể rất thú vị, nhưng ở trường hợp này, nó phủ nhận rất nhiều thành quả tích lũy suốt cả năm của tay vợt bị loại”. Ngoài ra, Clijsters cũng tuyên bố rằng cô đã từ bỏ ý định xin suất đặc cách chơi ở Commonwealth Bank Tournament Of Champions, giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào cuối năm nay tại Bali, Indonesia giữa 6 tay vợt hàng đầu hiện nay và 6 tay vợt trẻ của WTA. Theo Clijsters, động thái này đã được cô cùng đội ngũ HLV của mình nhất trí nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải Australia mở rộng vào tháng 1 năm sau và cả một mùa giải 2010
H.B