
Khép lại vụ bê bối vũ khí lớn nhất lịch sử Pháp
Tòa án Pháp vừa kết thúc vụ xét xử liên quan đến hàng chục chính trị gia, doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng của nước này, trong đó có cả con trai cựu Tổng thống Francois Mitterrand.
(TT&VH) - Tòa án Pháp vừa kết thúc vụ xét xử liên quan đến hàng chục chính trị gia, doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng của nước này, trong đó có cả con trai cựu Tổng thống Francois Mitterrand. Họ bị buộc tội góp phần thổi bùng cuộc nội chiến đẫm máu nhất châu Phi thông qua thương vụ buôn bán vũ khí trị giá 790 triệu USD.Vụ Angolagate“Angolagate” là từ được báo chí Pháp dùng để gọi thương vụ buôn bán vũ khí trị giá 790 triệu USD của Pháp cho Angola trong giai đoạn 1993-1998. Đó là cao điểm của cuộc nội chiến đẫm máu tại đất nước thuộc châu Phi này khiến nửa triệu người thiệt mạng.
Cuộc nội chiến Angola đã khiến hơn nửa triệu người thiệt mạng
Vào năm 1992, sau khi thất bại tại cuộc bầu cử tổng thống Angola, lãnh đạo lực lượng nổi dậy UNITA đã phát động cuộc chiến chống lại chính phủ, chiếm 5 trong số 18 tỉnh. Sợ bị thua trong khi không thể mua thêm vũ khí do lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế, Tổng thống Angola Jose Eduardo Dos Santos đã mời Jean-Bernard Curial, cựu thành viên Đảng Dân chủ Xã hội Pháp và là chuyên gia về khu vực Nam châu Phi, tới thủ đô Luanda. Trở về Pháp, Curial, vốn ủng hộ Dos Santos, đã liên hệ với một số chính trị gia cao cấp ở nước mình là Cố vấn tổng thống về các vấn đề châu Phi M. Bruno Delahe cùng Jean-Christophe Mitterrand, con trai Tổng thống Francois Mitterrand. Jean-Christophe đã giới thiệu Curial với Pierre Falcone, lãnh đạo Brenco International, một tập đoàn kinh tế lớn ở Pháp. Falcone sau đó đã tới Angola và dàn xếp cho chính phủ Angola mua một lượng vũ khí lớn của các quốc gia Đông Âu thông qua công ty trung gian ZTS-OZOS (Slovakia) do doanh nhân Israel gốc Nga Arcadi Gaydamak đứng đầu. Tháng 11/1993, chính phủ Angola đã mua đạn súng trường, đạn pháo... trị giá 47 triệu USD của ZTS-OZOS. Tháng 4/1994, Angola tiếp tục bỏ ra 463 triệu USD để mua máy bay và xe tăng. Tới cuối năm 1994, nước này đã mua thêm số vũ khí trị giá 633 triệu USD. Theo cáo trạng được gửi tới Tòa án Hình sự Paris, trong vòng 5 năm, các bị cáo liên quan tới vụ Angolagate đã cung cấp tổng cộng 170.000 quả mìn, 420 xe tăng, 150.000 đạn pháo, 12 trực thăng và 6 tàu chiến cho Tổng thống Dos Santos.
Jean-Christophe Mitterrand tới tòa hôm 27/10 để nghe tuyên án Bị phanh phui và trả giáNăm 1995, vụ bê bối này bị nhà chức trách Pháp phát hiện. Đầu tiên là thông tin về việc Jean-Charles Marchiani, thuộc cấp của cựu Bộ trưởng Nội vụ Charles Pasqua, đã trực tiếp tới Luanda để ký kết các thỏa thuận mua bán vũ khí với Angola. Đến năm 1996, cảnh sát tài chính Pháp đã khám xét và tịch thu khoảng 50.000 tài liệu ở văn phòng của Falcone và Gaydamak. Ngày 1/12/2000, Falcone bị cảnh sát Pháp bắt giữ vì tội “gian lận thuế”. Sau đó 7 ngày, lệnh truy nã Gaydamak cũng được công bố. Ngày 21/12/2000, Jean-Christophe Mitterrand bị bắt vì tham gia các vụ mua bán vũ khí trái phép và ăn hối lộ 2,6 triệu USD nhưng được trả tự do nhờ mẹ đẻ nộp 725.000 USD tiền bảo lãnh. Tháng 4/2007 có tổng cộng 42 đối tượng liên quan đến vụ Angolagate bị truy tố - trong đó có Jean-Charles Marchiani, Jean-Christophe Mitterrand, Charles Pasqua... Ngoài các chính trị gia, nhà văn nổi tiếng Paul-Louis Sulitzer cũng bị buộc tội vì đã nhận 562.000 USD. Sulitzer sau đó thừa nhận đã cầm 444.000 USD tiền hối lộ. Ngày 27/10 qua, Tòa án Hình sự Paris đã ra phán quyết liên quan tới các nhân vật trong vụ Angolagate. Theo đó, Charles Pasqua và Jean-Charles Marchiani bị buộc tội nhận tiền hối lộ dù biết đó là tiền “bẩn”. Pasqua bị xử 3 năm tù giam và nộp phạt 148.000 USD. Marchiani bị xử 3 tháng tù giam. Gaydamak và Falcone, hai nhân vật chính trong vụ này, bị buộc tội buôn lậu vũ khí, gian lận thuế, rửa tiền, tham ô và một số tội danh khác. Mỗi nhân vật bị kết án 6 năm tù giam. Falcone đã bị cơ quan cảnh sát giải đi ngay sau khi bản án được tuyên còn Gaydamak hiện đang lẩn trốn tại Nga. Jean-Christophe Mitterand bị buộc tội đã nhận hơn 2 triệu USD tiền hối lộ của Falcone và Gaydamak. Ông ta bị xử 2 năm tù treo và nộp phạt 555.000 USD. Nhà văn Paul-Loup Sulitzer bị buộc tội nhận hối lộ và phải nộp khoản tiền phạt 148.000 USD.Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN