thethaovanhoa.vn

Công ty nói “không” – Bộ Y tế bảo… chờ

24/10/2009 08:55 GMT+7

Sau việc nhiều trẻ em và người lớn bị dị ứng sau khi uống sữa cô gái Hà Lan xảy ra ở cả phía Bắc và phía Nam, ngày 23/10 Cty TNHH FrieslandCampina đã đưa ra kết quả được gửi qua châu Âu kiểm nghiệm trước đó.

(TT&VH) - Sau việc nhiều trẻ em và người lớn bị dị ứng sau khi uống sữa cô gái Hà Lan (Dutch Lady Vivinal GOS) xảy ra ở cả phía Bắc và phía Nam, ngày 23/10 Cty TNHH FrieslandCampina Việt Nam đã đưa ra kết quả được gửi qua châu Âu kiểm nghiệm trước đó.

Cty khẳng định, các sản phẩm của Cty (cụ thể là sữa Dutch Lady Vivinal GOS) không gây dị ứng. Trong khi đó, đại diện Bộ Y tế thì cho rằng còn phải… chờ mới có kết luận chính thức. Hiện Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã có kết luận 2 trường hợp dị ứng tại bệnh viện là dị ứng do sữa.
    
Vivinal GOS không thể gây dị ứng?!

Sau khi xảy ra trường hợp dị ứng nghi do sữa Dutch Lady (DL) Vivinal GOS gây nên, Cty FrieslandCampina đã gửi mẫu sữa đến trung tâm kiểm nghiệm TNO (đã được Tổ chức Y tế thế giới chứng nhận). Ông Jan Bles, TGĐ Cty khẳng định: không có mối liên hệ nào giữa việc dị ứng trên với việc bị dị ứng do uống sữa cô gái Hà Lan Vivinal GOS. Sản phẩm của chúng tôi từ trước tới nay là an toàn, chưa ghi nhận trường hợp bị dị ứng bao giờ và chất GOS (một loại chất xơ tự nhiên trong đường sữa) không thể gây nên dị ứng.

Ông Hoàng Thủy Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (ATVSTP) Việt Nam, cho biết: Các sản phẩm thực phẩm muốn lưu thông ra thị trường thì phải đảm bảo các tiêu chuẩn do Bộ Y tế quy định.
Thực tế, sản phẩm DL Vivinal GOS đã được kiểm nghiệm ở châu Âu, Quatest 3 tại Việt Nam, đăng ký chất lượng với Bộ Y tế và được Cục ATVSTP cấp phép sản xuất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sản phẩm không thể gây ra dị ứng đối với tất cả mọi người.

Trong khi, Cty FrieslandCampina luôn khẳng định, Vivinal GOS không thể gây dị ứng, thì PGS-TS Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng khoa Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai lại cho biết: Việc dị ứng là bình thường, xảy ra ngày càng nhiều ở nước ta. Bất cứ chất nào hay thực phẩm nào mà ta hấp thụ hằng ngày cũng có thể gây dị ứng cho cơ thể. Việc dị ứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó cơ địa của mỗi người là rất quan trọng. Do đó, việc khẳng định của  Cty “chắc chắn” chất GOS không thể gây dị ứng là chưa rõ ràng và mang tính chủ quan.

Còn phải… chờ

Hiện nay, đã có hơn 10 trường hợp bị dị ứng phải vào bệnh viện ở cả phía Bắc và phía Nam với các triệu chứng giống nhau: nổi mẩn đỏ trên da, ngứa, tái môi, khó thở… vì có uống sữa DL Vivinal GOS. Do đó, việc Cty “đổ lỗi” cho thời tiết hay sự “trùng hợp ngẫu nhiên” là khó chấp nhận được. Theo ông Chu Chí Hiếu, Trưởng phòng Dị nguyên, Bệnh viện Bạch Mai thì: Hai bệnh nhân mà Bệnh viện Bạc Mai tiếp nhận đều các triệu chứng bị dị ứng giống như trên. Cả hai cho biết trước đó đã uống sữa. Bệnh viện đã cho xét nghiệm kỹ lưỡng, tránh trường hợp dị ứng do các thức ăn trong những ngày trước. Kết quả xét nghiệm cho biết cả hai đều bị dị ứng sữa (nhưng chưa đủ cơ sở khẳng định do sữa Dutch Lady Vivinal GOS gây ra).

Ông Hoàng Thủy Tiến cho biết: Các sản phẩm Dutch Lady đều có giấy chứng nhận, xét nghiệm đủ tiêu chuẩn công bố tại Cục. Đó là nguyên tắc, khi mỗi sản phẩm về thực phẩm đưa ra thị trường phải được kiểm chứng. Việc sản phẩm này có gây ra dị ứng hay không thì còn phải chờ. Hiện Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị: Cục Khám chữa bệnh, Cục ATVSTP, các sở y tế và bệnh viện… phối hợp với nhau để tìm ra nguyên nhân chính xác. Đây là việc khá “nhạy cảm” đối với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng, nên không thể kết luận vội vàng, mà phải có cơ sở khoa học rõ ràng.

Trong khi đó, vấn đề mà báo chí và người dân quan tâm, bức xúc là: Trong quá trình kiểm tra, xét nghiệm sản phẩm DL Vivinal GOS có gây ra dị ứng hay không vẫn chưa được Bộ Y tế xác nhận, nhưng các cơ quan y tế vẫn cho Cty tung sản phẩm ra thị trường (Cty cho biết doanh thu bán hàng vẫn không giảm) và tiếp tục đẩy mạnh khâu quảng cáo!? Ông Hoàng Thủy Tiến cho rằng: Do chưa biết được cụ thể kết quả thế nào nên chưa giải quyết được?!

Trong khi các cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân chính xác của việc dị ứng, thì hằng ngày có khoảng 2,7 triệu hộp sữa DL Vivinal GOS vẫn được tung ra thị trường tiêu thụ. Do đó, người dân vẫn “vừa uống, vừa lo”, và trong thời gian “chờ” kết luận của cơ quan y tế, nếu xảy ra chuyện chẳng may thì ai chịu trách nhiệm?!

Phan Vũ – Anh Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN