
Bão số 9 đi qua, hàng trăm nỗi đau để lại
Đến 18 giờ ngày 30/9, bão số 9 đã làm 74 người thiệt mạng, 12 người mất tích, 179 người bị thương. Quảng Ngãi có số người chết cao nhất là 22, Kontum 21 người. Đáng lo ngại, bão vừa đi qua thì lũ lớn xuất hiện.
(TT&VH) - Theo BCĐ Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 18 giờ ngày 30/9, bão số 9 đã làm 74 người thiệt mạng, 12 người mất tích và 179 người bị thương. Trong đó Quảng Ngãi có số người chết cao nhất là 22, Kontum cao thứ hai với 21 người.
Đáng lo ngại, cơn bão vừa đi qua, thì lũ lớn lại xuất hiện.
Thiệt hại nặng nề
Cũng theo số liệu của BCĐ Phòng chống lụt bão Trung ương, tổng cộng có 6.230 nhà bị sập, cuốn trôi; 171.095 nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng; số nhà bị ngập là 146.750; số hộ dân phải di dời là 52.705 hộ. Ngoài ra còn có 422 công trình nhỏ, đập tạm bị vỡ, hư hỏng. Đê, kè, kênh mương bị trôi, hư hỏng 66.550m; 116 tàu thuyền bị chìm, lật; 17.003 ha lúa bị ngập, ngã đổ; 7.443 ha ngô, mía bị ngập; 10.597 ha hoa màu các loại bị ngập, hư hại. Diện tích cây công nghiệp hư hại gãy đổ là 164.664 ha. 107.000 gia cầm, 320 con trâu bò, 2.800 con lợn bị chết hoặc nước cuốn trôi.
Về giao thông có nhiều tuyến đường trọng điểm bị ngập, sạt lở gây ách tắc, điển hình trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đất sạt lở, trôi, bồi lấp 201.937 m3. Nhiều đoạn quốc lộ 1A bị ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1 mét, gây chia cắt, ách tắc nghiêm trọng.
Nhiều tuyến điện lưới trọng điểm cũng gặp sự cố: Lưới điện 550Kv bị sự cố trên đường dây 500Kv Đà Nẵng - Hà Tĩnh, đường dây 500Kv Di Linh - Tân Định hiện đã khôi phục. Hiện sự cố các đường dây Đà Nẵng - Hoà Khánh, Đà Nẵng - Liên Trì - Quận Ba, Quận Ba - An Đồn, Hòa Khánh - Hải Vân - Liên Chiểu - Lăng Cô, Dốc Sỏi - Cảng Dung Quất, Dốc Sỏi - Quảng Ngãi, Quy Nhơn - Sông Cầu, Đồn Phó - An Khê và Hoài Nhơn - Phù Mỹ; mất điện toàn các trạm 110Kv cảng Dung Quất, Tịnh Phong, Cầu Hai, An Khê, Kỳ Hà… của lưới điện 110Kv đang được tiếp tục khắc phục.
Chưa có thống kê tổng thiệt hại của các tỉnh, tuy nhiên Quảng Ngãi đã thông báo con số là 1.500 tỷ đồng; Thừa Thiên - Huế: 209 tỷ; Bình Định: 115 tỷ; Phú Yên: 34 tỷ, Kon Tum: 307 tỷ.
Bộ đội Kon Tum giúp dân dọn nhà sau lũ (ảnh Sỹ Thắng)
Sau cơn bão số 9, chỉ có duy nhất đường hàng không hoạt động trở lại, còn nhiều tuyến đường bộ, đường sắt đi đến Miền Trung vẫn bị ách tắc bởi bị ngập úng và sạt lở. Trên QL1 có những đoạn ngập sâu tới gần 1m; tại km 960-km 961 nước đang dâng cao gây ách tắc giao thông. Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, khối lượng sụt ước tính khoảng 45.000m3 và tại km 1517-km 1518 của tuyến đường này, nước ngập sâu hơn 1m. Tại quốc lộ 14E, từ km 2 đến km 74 tắc hoàn toàn vì có tới 3 vị trí sạt lở lớn xe không đi được, thiệt hại ước tính khoảng 3,5 tỷ đồng. Địa phận thuộc tỉnh lộ 4 nước cũng ngập sâu tới hơn 2m…
Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng ban Kinh doanh vận tải, TCty Đường sắt Việt Nam cho biết: do Miền Trung vẫn còn ngập sâu nên hôm 30/9, TCty đã cắt giảm 3 đôi tàu, chỉ cho chạy 2 đôi SE3/4 và SE7/8 xuất phát từ Hà Nội và TP HCM. Tuy nhiên, khi chạy đến đoạn từ Bắc Huế đến ga Mỹ Chánh (Thừa Thiên Huế) khoảng 27 km và đoạn từ thành phố Quảng Ngãi đến ga Trị Bình (Quảng Ngãi) khoảng 40 km, hành khách phải xuống đi bằng ôtô. Gần 3.000 khách của những đoàn tàu kẹt từ ngày 29/9 và 2 đôi tàu hôm nay phải chuyển tải theo cách này.
Về kế hoạch chạy tàu ngày mai, ông Tuyên cho hay, sau khi trao đổi với cơ quan khí tượng, khả năng mai lũ rút nên Tổng Công ty quyết định cho 3 đôi tàu SE3/4, SE5/6 và TN1/2 chạy suốt từ Bắc tới Nam và ngược lại. Tuy nhiên, do nhiều toa xe còn đang nằm kẹt ở các ga vùng lũ nên ngành đường sắt phải gom nhiều toa xe ở các tuyến khác để thay thế. Do đó, thành phần đoàn tàu ngày mai có sự xáo trộn. “Về thời điểm cho chạy đầy đủ 5 đôi tàu như ngày bình thường, chúng tôi cũng chưa biết đến bao giờ, bởi còn rất nhiều điểm bị ngập và hư hại sau bão lũ”, ông Tuyên cho biết.
Còn Vietnam Airlines đã quyết định tăng chuyến bay tới Miền Trung. Ngoài việc tăng tải cho 24 chuyến bay theo lịch khai thác thường lệ bằng việc sử dụng máy bay lớn Boeing 777 hoặc Airbus 330 thay cho máy bay nhỏ, Vietnam Airlines đã tăng cường khai thác thêm 10 chuyến bay tới Huế và Đà Nẵng. Dự kiến lịch bay tăng chuyến sẽ tiếp tục được thực hiện trong ngày 1/10 nhằm hỗ trợ giải tỏa hành khách và thực hiện công tác cứu trợ.
Lại đối mặt với lũ lớn
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên tiếp tục phải gánh chịu đợt lũ “đặc biệt lớn” trên các sông. Mực nước lúc 16 giờ hôm 30/9 trên các sông chính đều trên báo động 2 trở lên. Dự báo, hôm nay 1/10, lũ trên sông Gianh (Quảng Bình) và các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên, trên sông Gianh tại Mai Hóa có khả năng lên mức 6,8m, trên báo động 3; sông La tại Linh Cảm lên mức 4 mét sau đó tiếp tục lên.
Bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương nhận định: Sau khi bão số 9 tan, do mưa rất to nên nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên lên nhanh dẫn đến lũ đột biến trên diện rộng. Đây là trận lũ lịch sử nghiêm trọng, nhiều nơi hiện nay mực nước đã trên báo động 3 (BĐ3), tương đương lũ lịch sử, thậm chí vượt qua đỉnh lũ lịch sử. Nước ở mức BĐ3 và trên BĐ3 khoảng 0,3-0,5 là rất lớn, nhưng hiện có những sông mực nước trên BĐ3 tới 1m. Trong tháng 10 tới khu vực này vẫn còn lũ, thậm chí lũ kéo dài đến tận cuối tháng 11 ở Miền Trung.
Để đối phó với mưa lũ lớn sau bão, Thủ tướng chỉ đạo cần khẩn trương cắm biển báo tại các nơi ngập sâu; cử người hướng dẫn việc đi lại qua các ngầm giao thông bị ngập sâu, kiểm soát chặt chẽ các bến đò ngang đảm bảo an toàn cho người qua lại, tránh xảy ra chết người do chủ quan, thiếu trách nhiệm; có biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập. Bộ GTVT bố trí lực lượng, phương tiện, nhanh chóng khắc phục sự cố trên các tuyến đường, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14, 24; tổ chức phân luồng đảm bảo giao thông trên các tuyến chính.
Giảm mất mát nhờ dự báo chính xác
|
Hy sinh trong lúc cứu dân
7h 30 sáng qua 30/9, trong lúc cứu hộ người
dân, ca nô của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị bị sóng to gió lớn
đánh lật, thiếu tá Lê Văn Phượng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. |
Được tin cơn bão số 9 gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên, ngày 30/9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi điện thăm hỏi tới đồng bào, cán bộ các địa phương tại đây. Bức điện có đoạn viết: "Bão số 9 với cường độ mạnh, diễn biến phức tạp và mưa lũ đã tàn phá nặng nề, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với các tỉnh, thành phố Miền Trung và Tây Nguyên. Tôi gửi lời thăm hỏi đến các gia đình bị nạn, gửi lời chia buồn sâu sắc các gia đình có người thân bị mất, mong các gia đình vượt lên đau thương và khó khăn để khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra. Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão, lũ. Tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích; giữ vững an ninh trật tự xã hội; phòng chống dịch bệnh; chăm lo giúp đỡ nhau sớm ổn định cuộc sống và sản xuất, kinh doanh. Tuyệt đối không để dân đói; sớm ổn định việc học tập của học sinh, sinh viên; bảo đảm nguồn điện, giao thông, thông tin liên lạc thông suốt”.
Ngay trong sáng 30/9, mở đầu phiên họp thường kỳ tháng 9/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị chết và bị thương, bị thiệt hại về tài sản; đồng thời, Thủ tướng đã biểu dương sự nỗ lực của các Bộ, ban, ngành, các lực lượng Bộ đội, Công an và chính quyền các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão đã làm hết sức mình, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, đặc biệt là thực hiện triệt để việc di dời dân ra khỏi những vùng nguy hiểm, nên đã hạn chế được nhiều thiệt hại do bão số 9 gây ra.
Nhờ dự báo chính xác vị trí, hướng di chuyển, tốc độ và cường độ của bão số 9 (Ketsana) kể từ khi "manh nha" từ áp thấp nhiệt đới vào sáng 25/9, cho đến lúc trở thành "siêu bão" đổ bộ vào Miền Trung đều được Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương theo dõi sát sao và dự báo một cách chuẩn xác diễn biến của cơn bão này. Ngay chiều 26/9, khi bão Ketsana còn cách cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bàn biện pháp đối phó.
Cũng tại cuộc họp thường kỳ của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu: Các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk chủ động tập trung mọi nguồn lực, thực hiện các biện pháp khẩn cấp khắc phục hậu quả bão, lũ; tiếp tục tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương; di dời những hộ dân trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; có biện pháp bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm nước uống, quần áo cho nhân dân vùng bị cô lập.
Chiều 30/9, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh nhằm khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước đã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương để góp phần giúp đỡ nhân dân các tỉnh Miền Trung và Bắc Tây Nguyên.
Nhóm Phóng viên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN