
Tham của công, Chủ tịch Quốc hội Ireland mất ghế
Ngày 13/10, Chủ tịch Quốc hội Ireland John O’Donoghue đã đệ đơn xin từ chức sau khi có những lời cáo buộc ông sử dụng công quỹ vào mục đích cá nhân.
(TT&VH) - Ngày 13/10, Chủ tịch Quốc hội Ireland John O’Donoghue đã đệ đơn xin từ chức sau khi có những lời cáo buộc ông sử dụng công quỹ vào mục đích cá nhân. Ông là người lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử 87 năm của cơ quan lập pháp Ireland phải từ chức. Bài phát biểu đầy cảm xúc
|
John O’Donoghue, người vừa từ chức chủ tịch Quốc hội Ireland
|
Chiều ngày 13/10, John O’Donoghue đã có bài phát biểu từ chức đầy cảm xúc trước Quốc hội Ireland, nói rằng ông không có gì hối tiếc trong thời gian giữ ghế chủ tịch Quốc hội và khẳng định mình trung thực, chưa từng thể hiện sự thiên vị khi đương nhiệm. “Đó là một thành tích mà tôi tin rằng mình có thể tự hào” - ông nói. O’Donoghue giải thích rằng bản thân ông đã giữ im lặng khi công luận nổi giận sau các tin tức về bê bối tài chính nhằm tránh “những tranh cãi chính trị khó nghe” xung quanh văn phòng của mình. Tuy nhiên, O’Donoghue khẳng định là bất kỳ chi phí đi lại hoặc khoản chi nào ông đã sử dụng đều vì mục đích công việc và được thực hiện dựa theo các quy định chung. O’Donoghue dẫn ra vài ví dụ về việc thuê phòng khách sạn để chứng minh những cáo buộc nhằm vào ông đã bị thổi phồng. O’Donoghue cũng kêu gọi cơ quan chức năng kiểm tra và phân tích kỹ về những chi tiêu của ông, đồng thời nói rằng mình không có cơ hội để thanh minh. “Tôi không bao giờ làm gì bí mật hoặc âm mưu che giấu các khoản chi tiêu. Tôi không bao giờ vi phạm bất kỳ nguyên tắc hay quy định nào. Tôi không phạm tội tham nhũng, chưa từng cầm tiền của ai hoặc dùng văn phòng mình để làm giàu cho bản thân” - O’Donoghue phân trần. Tuy nhiên, chứng cứ của phe đối lập cho thấy điều ngược lại. Biến của công thành của... chùa? Theo phe đối lập, trong 2 năm làm bộ trưởng Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch, O’Donoghue đã lạm dụng công quỹ lên tới 825.000 USD. Ngài Bộ trưởng sử dụng tiền công để chi cho hàng loạt các chuyến đi ra nước ngoài cùng vợ và thư ký riêng. Cụ thể, hồi tháng 5/2006, ông O’Donoghue đã sử dụng máy bay công để cùng vợ thực hiện một chuyến đi kéo dài 6 ngày có chi phí hơn 47.000 USD. Trong khoảng thời gian này, hai ông bà đã tới Liên hoan phim Cannes, dự lễ khai trương văn phòng mới của một công ty, xem một trận đấu bóng bầu dục trong giải Heineken Cup, tham dự sự kiện khuyến mại của giải golf Ryder Cup trước khi trở về Dublin (Ireland). Trong 4 chuyến thăm Anh các năm 2006 và 2007, O’Donoghue đã chi tiêu hơn 31.000 USD vào tiền thuê xe đi lại. Trong đó bao gồm việc bỏ ra hơn 16.000 USD để sử dụng các xe limousine hạng sang khi tới thành phố Manchester và London.
|
Báo chí Ireland đưa tin về vụ lạm dụng công quỹ của ông O’Donoghue
|
Sự chi tiêu phóng tay của O’Donoghue còn gồm khoản 701 USD thuê xe limousine tới đón khi dừng chân chờ chuyển máy bay ở phi trường Heathrow, London, thay vì sử dụng xe buýt miễn phí. Ông cũng thường xuyên ở tại các khách sạn 5 sao với giá hơn 1.300 USD/đêm và đi xem bóng đá dọc theo châu Âu dù đội Ireland không tham gia các sự kiện này. O’Donoghue cũng bị tờ Irish Independent tố cáo đã 73 lần dùng tiền đóng thuế của dân để đi tới quận Kerry ở Ireland bằng máy bay mặc dù ông có một tài xế riêng chuyên phục vụ việc đi lại. Kể từ khi trở thành chủ tịch Quốc hội hồi tháng 6/2007, O’Donoghue đã lạm chi 130.000 USD phí đi lại. Phóng tay chi tiêu tiền “chùa” nhưng O’Donoghue lại tỏ ra khá bủn xỉn trong việc bỏ tiền túi. Theo tờ Irish Independent, O’Donoghue đã yêu cầu được bù lại số tiền nhỏ mà ông ứng trước để đóng góp cho một chương trình từ thiện do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tổ chức tại Scotland. Trong một lá thư gửi các nghị sĩ Quốc hội Ireland vào tháng 9/2009, O’Donoghue đã bào chữa cho những khoản chi tiêu hoang phí này. Ông nói rằng một số khoản chi tiêu thực “hơi cao”, bày tỏ sự hối tiếc vì đã lạm chi và hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra. Đáp trả, lãnh đạo Đảng Fine Gael lớn thứ hai ở Ireland, ông Enda Kenny, đã kêu gọi O’Donoghue đưa ra lời xin lỗi công khai. Ngày 3/10, thông tin chi tiết về hoạt động chi tiêu của O’Donoghue được văn phòng của ông công bố. Ngày 4/10, thêm các chi tiết về chuyến đi của O’Donoghue tới Paris được báo chí phanh phui, trong đó ông đã chi tiêu rất hoang phí vào việc thuê khách sạn, xe hơi hạng sang khi ở thủ đô Pháp. Trong cuộc tranh luận tại Quốc hội Ireland ngày 6/10, lãnh đạo Công đảng Eamon Gilmore kêu gọi ông O’Donoghue từ chức hoặc phải đối diện với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do đảng này tiến hành. Các đảng Sinn Fein và Fine Gale cũng có động thái tương tự. Kết quả là O’Donoghue đã phải nhượng bộ trước sức ép, chấp nhận từ chức, chọn cái kết cục ít xấu nhất mà ông có được lúc này. Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN