thethaovanhoa.vn

Cannavaro dương tính với chất cấm: Không phải lần đầu

10/10/2009 08:29 GMT+7

Một cú sốc cho bóng đá Italia và Juventus, khi mẫu xét nghiệm của trung vệ huyền thoại Fabio Cannavaro cho kết quả dương tính với coctizon, một loại hormon bị cấm.

(TT&VH) - Một cú sốc cho bóng đá Italia và Juventus, khi mẫu xét nghiệm của trung vệ huyền thoại Fabio Cannavaro cho kết quả dương tính với coctizon, một loại hormon bị cấm. Đây không phải lần đầu Cannavaro hay những cầu thủ liên quan đến Juventus bị nghi ngờ có liên quan đến doping.

Mẫu xét nghiệm của Cannavaro, được lấy sau trận Roma - Juventus ở vòng 2 Serie A, đã cho kết quả dương tính với cortisone (còn gọi là coctizon). Đây là một loại hormone thường dùng để điều trị các bệnh viêm ngoài da hoặc dị ứng, nhưng nằm trong danh mục cấm của Ủy ban phòng chống doping, bởi nó có tác dụng như một loại chất kích thích. Thông báo của CONI (UB Olympic Italia) như một đòn đau giáng vào Cannavaro, ĐTQG Italia, và nhất là một Juventus đang kiêu hãnh và đầy mơ mộng về sự trở lại thời hoàng kim.

Mẫu xét nghiệm của Cannavaro cho kết quả dương tính với chất bị cấm Cortisone

Ngay khi nhận được công văn của CONI, về việc yêu cầu giải trình với sự tham dự của cơ quan này, FIGC (LĐBĐ Italia) và chính bản thân Cannavaro, đại diện của Juve đã khẳng định về sự trong sạch của cầu thủ này. Theo các quan chức Juve, trong quá trình điều trị dị ứng do Cannavaro bị ong đốt trong buổi tập ở Vinovo hôm 28/8, bác sĩ đã vô tình tiêm thuốc vào cơ thể anh mà không biết rằng trong đó có chứa nồng độ coctizon quá mức cho phép. Vì vậy, Juve sẽ theo đuổi đến cùng việc điều trần này, nhằm chứng minh sự trong sạch của CLB cũng như Cannavaro.

Cách đây không lâu, Juve từng phải nhận những cáo buộc đã cho các cầu thủ sử dụng doping một cách có hệ thống, nhằm giúp CLB có đủ lực lượng thi đấu trên mọi mặt trận. Người đã một mình chống lại Juve là Zdenek Zeman, vị HLV mang hai quốc tịch CH Czech - Italia, được tôn vinh như một người hùng trong cuộc chiến đẩy lùi doping khỏi thể thao.

Những cáo buộc có đầy đủ bằng chứng của Zeman cho thấy một số cầu thủ Juve đã được bác sĩ tiêm vào người những loại thuốc bí ẩn để giảm mỡ và tăng cơ bắp trong khoảng thời gian 1994-1998. Chính việc tiêm vào người quá nhiều lượng chất kích thích (có tên EPO) đã khiến Del Piero rơi vào một ca chấn thương nghiêm trọng năm 2008, và anh phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm lại phong độ đỉnh cao. Sau này, Zidane, người từng khoác áo Juve giai đoạn 1996-2001, cũng thừa nhận đã bị bác sĩ tiêm vào người chất lạ. Kết quả của vụ kiện ấy, cựu GĐĐH Antonio Giraudo bị quy trách nhiệm, và bác sĩ Riccardo Agricola nhận án tù (treo), trong khi tất cả vô tội.

Với cá nhân Cannavaro, năm 2005, trong một chương trình tài liệu, kênh truyền hình RAI đã phát đi hình ảnh mà cầu thủ này đang tự tay tiêm cho chính mình. Khi ấy, Cannavaro còn đang thi đấu cho Parma. Hình ảnh mà RAI phát đi được quay trong khách sạn một ngày trước khi Parma bước vào trận chung kết UEFA Cup 1999 với Marseille (Parma thắng 3-0). Những đoạn phim trên sau đó bị chìm vào quên lãng.

Lần này, liệu có phải chỉ là một lượng coctizon để chữa dị ứng vì ong đốt, hay mục đích là để Cannavaro sớm thoát khỏi những chấn thương triền miên? Năm 2005, người ta có lý khi cho rằng một thế lực đứng sau Rai cố tình tung thước phim để ảnh hưởng đến tâm lý Juve trong cuộc đua Scudetto. Bây giờ, mùa giải mới chỉ khởi đầu, nên chẳng có lý do gì để CONI cũng làm điều tương tự, nhất là khi những nghi ngờ về kết quả dương tính của Canna ảnh hưởng nhiều nhất đến Italia, chứ không phải Juve.
 
Ngọc Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN