thethaovanhoa.vn

24 giờ vì 999 năm Thăng Long

10/10/2009 13:48 GMT+7

Hôm nay, 10/10, chương trình 999 năm Thăng Long - Hà Nội phát sóng liên tục 24 giờ, bắt đầu từ 0h trên các kênh VTV4, HTV2 (Đài TH TP.HCM), VTV9, HTV (Hà Nội).

(TT&VH) - Hôm nay, 10/10, chương trình 999 năm Thăng Long - Hà Nội phát sóng liên tục 24 giờ, bắt đầu từ 0h trên các kênh VTV4, HTV2 (Đài TH TP.HCM), VTV9, HTV (Hà Nội) là chương trình do Ban Đối ngoại - Đài THVN thực hiện hứa hẹn nhiều điểm hấp dẫn, thú vị.

Những thước phim về một thời hào hùng của Hà Nội

Phim tài liệu trở thành điểm nhấn xuyên suốt chương trình, ở mỗi phần đều có một bộ phim tài liệu làm “nòng cốt”: Giếng thời gian, Địa linh, Khí phách Thăng Long, Ẩm thực Thăng Long... Đặc biệt là bộ phim Hà Nội chiến đấu mua bản quyền của Hãng tin truyền hình Nhật Bản NDN - Nihon Denpa NEWS về cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân Hà Nội chống chiến tranh máy bay phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ năm 1966. Hình ảnh hồ Hoàn Kiếm mở đầu phim được các nhà làm phim Nhật Bản ngày ấy đánh giá và bình luận: “Đây là địa điểm đẹp nhất của trung tâm Hà Nội. Nó luôn nhắc nhở các thế lực xâm lược về truyền thuyết “Hoàn Kiếm” của dân tộc Việt Nam. Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc là mệnh lệnh trái tim của quân dân Thủ đô Hà Nội”. Tiếp đó là hình ảnh người dân Thủ đô nô nức chuẩn bị đón Xuân mới, với hoa đào (các nhà làm phim gọi là quốc hoa), bánh chưng... Hà Nội yên bình với cảnh những người dân tập trung tại quảng trường nghe hòa tấu của dàn kèn đồng với những bản nhạc hùng tráng...


Một số hình ảnh trong phim Hà Nội chiến đấu

Bỗng nhiên có tiếng còi báo động... Ngày 29/6/ 1966, ngoại thành Hà Nội bị bom Mỹ bắn phá. Bộ phim ghi lại hình ảnh trận bom đầu tiên của không quân Mỹ đánh vào Hà Nội, bộ đội phòng không cùng dân quân tự vệ bắn rơi 7 máy bay Mỹ... Các nhà làm phim chú ý đến dòng chữ trên xác máy bay “Yokosuka - Japan” và cho rằng chiếc máy bay bị bắn rơi xuất phát từ căn cứ không quân của Mỹ tại Yokosuka, Nhật Bản.

Thể hiện cái nhìn khách quan và đầy cảm thông, chia sẻ, lời bình của bộ phim có đoạn: “Đế quốc Mỹ tuyên bố rằng những trận không kích là nhằm mục tiêu phá hủy các căn cứ quân sự của miền Bắc Việt Nam. Nhưng thực tế không phải vậy, bom Mỹ ném vào khu tập thể, khu đông dân cư, giết hại nhiều thường dân trong đó có cả trẻ em...”.

Lời kêu gọi quyết chiến và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát trên hệ thống loa phóng thanh vào sáng sớm ngày 17/7/ 1966 cùng hình ảnh những cánh tay giương cao xin thề quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược theo tiếng gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch. Ngày 02/12/ 1966, Mỹ ném bom vào khu dân cư trong nội thành Hà Nội giết hại 26 người... Chiến tranh đã làm đảo lộn cuộc sống của người Hà Nội. Công nhân đi làm từ 5 giờ sáng, cửa hàng Bách hóa tổng hợp cũng mở cửa vào lúc đó...

18 phút phim là những hình ảnh chắt lọc về cuộc sống nhiều mặt của Hà Nội năm 1967. Lời bình thể hiện sục sôi không khí chiến đấu và quyết tâm của nhân dân Hà Nội nói riêng, miền Bắc nói chung làm hậu phương cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.


Sẽ phát sóng cuộc phỏng vấn Bác Hồ năm 1966

Về lý do thực hiện chương trình quy mô khá đồ sộ vào năm nay mà không chờ đến 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông Bạch Ngọc Chiến - Trưởng ban Truyền hình Đối ngoại - Đài THVN, cho hay: “Mỗi thời điểm có ý nghĩa riêng, hơn nữa, 999 năm là con số đặc biệt và đây cũng là một thử nghiệm để tập dượt cho năm 2010”. Bên cạnh phim tài liệu, loạt phóng sự thể hiện Hà Nội hôm nay trên nhiều mặt, cùng với trích đoạn vở tuồng về Lý Công Uẩn, phim ca nhạc Câu chuyện tình yêu Hà Nội và game show Hà Nội 36 phố phường kết nối với nhau thành chương trình liên tục trong 8 tiếng do hai MC của VTV4 là Xuân Dung và Lê Phong dẫn. 8 giờ phát sóng “quay vòng” ba lần, từ 0 h hôm trước cho đến 0 h hôm sau để phục khán giả người Việt ở khắp nơi trên thế giới.

Lực lượng của VTV4 còn “mỏng” và kinh phí sản xuất chương trình của đài cũng không dồi dào, vậy VTV4 xoay xở ra sao để có chương trình “hoành tráng” như vậy? “Thời gian chuẩn bị không nhiều, chương trình phải huy động nguồn kinh phí sản xuất lớn, nhưng chúng tôi được một số doanh nghiệp hỗ trợ chi phí sản xuất. Đây cũng là cách để tri ân với tổ tiên, với tiền nhân. Chúng tôi trân trọng tấm lòng chia sẻ của họ”, ông Bạch Ngọc Chiến - Trưởng ban Truyền hình Đối ngoại - Đài THVN, nói.

Ông Chiến vui mừng cho biết thêm, Tổng giám đốc Công ty BKAV Nguyễn Tử Quảng vừa ký hợp đồng tài trợ kinh phí mua bản quyền 4 phim tài liệu đều của hãng Nihon Denpa NEWS, trong đó có bộ phim Hà Nội chiến đấu nói trên. Trong ba phim còn lại, có một phim tài liệu màu 18 phút ghi lại hình ảnh Hồ Chủ tịch trả lời phỏng vấn phóng viên nước ngoài sẽ được phát sóng nay mai. “Đây là cuộc phỏng vấn Bác Hồ lần đầu tiên phát trên truyền hình VN” - ông Chiến “bật mí”.

10 hoạt động hữu nghị hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội vừa công bố 10 hoạt động lớn trọng tâm chào mừng 10 năm Hà Nội được tổ chức UNESCO công nhận là Thành phố vì hòa bình và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đó là: Triển lãm ảnh mang tên Hà Nội trong tôi do ông Philippe Chaplain - Chủ tịch Liên đoàn Di sản CH Pháp sưu tầm (từ 8-11/10 tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng); Đi bộ vì hòa bình trong khuôn khổ các hoạt động Festival Ký ức cầu Long Biên (10/10); Đêm nhạc châu Mỹ Latinh (vào 19h ngày 16/10 tại khách sạn Thắng Lợi); Lễ mít-tinh kỷ niệm 10 năm Hà Nội được công nhận là Thành phố vì hòa bình (tối 27/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội); Lễ hội cội cắm hoa nghệ thuật Ikebana - Nhật Bản (tại Văn Miếu ngày 5/12)... cùng một số hoạt động khác. 

H.C


Hải Đông
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN