
Thêm phần đạo nghĩa
người tiêu dùng chúng tôi thấy và đã mua dùng số sản phẩm hàng hóa nước ta sản xuất hiện nay có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập...
(Bài dự thi) - Là người tiêu dùng chúng tôi thấy và đã mua dùng số sản phẩm hàng hóa nước ta sản xuất hiện nay có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập. Ví như một số mặt hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, sản phẩm ngành nghề thủ công truyền thống, máy móc thiết bị cơ khí, phương tiện sản xuất nông nghiệp, các trang thiết bị y tế, văn hóa, nguyên vật liệu dùng trong chế biến thực phẩm, công cụ hỗ trợ trong xậy dựng…
Nhiều mặt hàng thông qua triển lãm định kỳ toàn quốc hàng năm, được tặng nhiều huy chương, bằng khen, được người tiêu dùng trong nước lựa chọn, nhiều “thượng đế” Tây, Tầu ưa chuộng. Hơn thế, nhiều mặt hàng có được tín nhiệm cao không những ở số thị trường dễ tính mà ngay cả những thị trường rất khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Nga…
Tuy nhiên, hiện nay lại có một số tổ chức, đơn vị, cá nhân dè bỉu, coi thường, tìm cách nhập lậu hàng ngoại thay thế cho hàng nội mỗi khi cần. Ngoài tư tưởng sính ngoại, không loại trừ hành vi nhập nhèm hàng nội, hàng ngoại nhằm mục đích “dối trên lừa dưới”, ăn bớt, chiếm đoạt của công!
Thời Lý, chuyện này cũng đã xảy ra và vua Lý Thái Tông (1028 – 1054) đã có cách ứng xử thật khôn khéo. Sách địa chí văn hóa dân gian Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội” có ghi:
“Để khỏi phụ thuộc vào người nước ngoài về mặt hàng vóc, gấm dùng trong cung đình, vua Lý cho đón thợ dệt các vùng quê về kinh đô để dạy các cung nữ kỹ thuật dệt. Chẳng bao lâu số hàng dệt trong cung có đủ số lượng để thay thế toàn bộ số gấm, vóc hằng năm vẫn phải nhập của nhà Tống".
Tháng hai năm Canh Dần (1040), vua xuống chiếu phát hết gấm, vóc của nhà Tống trong phủ cho quần thần. Các quan ngũ phẩm, cửu phẩm đều được vua ban cho áo vóc, áo gấm.
Tiếp đến năm Bính Tý (1156), nhà Lý còn có nhã ý tặng nhà Tống 850 tấm đoạn màu vàng có hoa rồng cuốn. Các vua nhà Lý làm như vậy để tỏ ý: Nước Đại Việt đã dệt được gấm, vóc để dùng. Không cần nhập gấm, vóc của nhà Tống nữa.
Thế mới biết: Từ xưa, ông cha ta đã đề cao tinh thần tự chủ, biết đấu tranh bảo vệ sản xuất và tiêu dùng hàng nội địa một cách khôn khéo, tế nhị. Một mũi tên trúng hai đích: Chống thói sa hoa – sính dùng hàng ngoại và chống thói coi thường hàng nội địa.
Để cuộc vận động “Người Việt yêu hàng Việt” đúng tinh thần văn bản số 264 – TB/TƯ của Bộ chính trị ở hai cấp: Cấp T.Ư, cấp tỉnh, thành phố và tương đương, không trái với quy luật của WTO, đạt hiệu quả cao, xây dựng nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt, trước hết đề nghị các doanh nghiệp (quốc doanh và tư doanh) nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, thực hiện tốt các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.
Cơ quan quản lý nhà nước sớm bổ sung luật pháp, cơ chế, chính sách bảo vệ thị trường người tiêu dùng trong nước, sản xuất trong nước. Kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, mua sắm hàng năm (định kỳ) của các tổ chức Nhà nước, các tập đoàn kinh tế và các công ty liên doanh.
Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân nêu gương thực hành tiết kiệm. Làm sao để những đối tượng này hiểu, tự nguyện bỏ đi được một phần xa xỉ tức là bớt đi được một phần tội lỗi. Giảm đi được một phần ý muốn chơi sang, chơi đẹp hàng ngoại, tức là thêm được một phần đạo nghĩa.
Xử lý thật nghiêm những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, công trường đã làm ngơ hoặc dung túng cấp dưới thực hiện hành vi làm trái những điều đã quy ước trong cuộc vận động “Người Việt yêu hàng Việt” này...
Phạm Vĩnh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN