
Đại diện CLB Porto làm việc với SHB.Đà Nẵng
Hôm nay, phái đoàn đại diện CLB Porto (Bồ Đào Nha) sẽ có mặt tại Đà Nẵng, gồm các ông Francesco Jose Soues Taixeira (Giám đốc thương mại Porto), Henrique Oliveira Pais (Trưởng phòng kinh doanh CLB) và con trai HLV Calisto.
(TT&VH) - Hôm nay, phái đoàn đại diện CLB Porto (Bồ Đào Nha) sẽ có mặt tại Đà Nẵng, gồm các ông Francesco Jose Soues Taixeira (Giám đốc thương mại Porto), Henrique Oliveira Pais (Trưởng phòng kinh doanh CLB) và con trai HLV Calisto: Tiago Ferreira Calisto.Công việc chủ yếu của đoàn là thăm quan cơ sở vật chất, cơ chế làm việc của CLB SHB.ĐN. Đồng thời, họ sẽ đến làng thể thao Tuyên Sơn, mục sở thị khu đất 35 ha ở Hòa Minh, nơi bầu Hiển đang ráo riết thuê kiến trúc sư xây dựng đồ án tổng thể để tiến hành khởi công trung tâm thể thao, dự kiến vào tháng 1 năm 2010. Theo ông Hiển, Trung tâm thể thao trước mắt sẽ được xây dựng trên mặt bằng 20/30 ha, với một tổ hợp thể thao- giải trí- nhà nghỉ- dịch vụ vui chơi- thương mại đẳng cấp quốc tế, dự toán tiêu tốn 700 tỷ đồng. Sẽ có một cụm 5 SVĐ gồm một sân cỏ nhân tạo trong nhà, thi đấu đội hình 11 người, 3 sân tập luyện đủ tiêu chuẩn quốc tế, 1 SVĐ cỡ 10.000 chỗ ngồi. “Tôi đã làm trung tâm thể thao là phải hoành tráng. Trung tâm chúng tôi sẽ là điểm đến không chỉ các CLB, ĐTQG chúng ta mà là các đội bóng thế giới”.Việc SHB bỏ 168 tỷ ra mua bóng đá Đà Nẵng với toàn bộ các tuyến, HLV, khu thể thao Tuyên Sơn, Hòa Minh được coi là cú đầu tư ngoạn mục của Ngân hàng này và cá nhân bầu Hiển nói riêng. Tham khảo một số chuyên gia kinh tế, bây giờ nếu bán cả cụm gồm làng Tuyên Sơn, 35 ha đất ở Hòa Minh, chuyển nhượng cầu thủ, giá cũng cả nghìn tỷ.
Bầu Hiển đang mang đến một cách làm mới cho bóng đá Việt Nam. Vì bầu Hiển xác định động cơ tiếp nhận đội bóng và mua đất đai chỉ để xây dựng trung tâm thể thao, phục vụ bóng đá Đà Nẵng và lãnh đạo thành phố cũng đã ràng buộc vô cùng chặt chẽ trong hợp đồng, nên đến nay SHB vẫn chưa được nắm được sổ đỏ toàn bộ trong tay. Có nghĩa, nếu SHB không có động thái để thực sự biến những lô đất vàng trên như ý tưởng chuyển giao, thì Đà Nẵng có thể lấy lại đội bóng, cơ sở vật chất bất cứ lúc nào. Nếu hai bên đạt được sự đồng thuận, theo ông Hiển, chỉ mất 3 năm, trung tâm thể thao sẽ khánh thành. Việc chỉ một mùa giải sau khi chuyển giao, SHB.ĐN đã vô địch sau 17 năm đã khiến ông Hiển ghi điểm. Nay, nếu ông Hiển thực sự muốn xây dựng công trình “thế kỷ” trên đầu năm 2010, chắc phía Đà Nẵng cũng tạo điều kiện tối đa. Thực ra, đại diện Porto đã làm việc cụ thể với bầu Hiển tại Hà Nội. Ông Hiển cho biết sẽ nỗ lực hết sức để được Porto chấp nhận là đối tác lâu dài của họ. Trước mắt, phía Porto sẽ tham vấn cho ông Hiển những vấn đề như phương thức quản lý điều hành đội bóng theo công nghệ chuyên nghiệp châu âu; làm sao có lãi thông qua hoạt động bóng đá; công nghệ chuyển nhượng cầu thủ, bản quyền truyền hình, tài trợ. “CLB có rất nhiều doanh nghiệp. Trong đó có 3 công ty mà chúng tôi rất cần học hỏi để phát triển kinh doanh bóng đá là bảo hiểm, bất động sản và đầu tư”, bầu Hiển nói.Hôm qua, hai kiến trúc sư người Italia và Singapore chịu trách nhiệm lập đề án trung tâm thể thao SHB.Đà Nẵng cùng lính của bầu Hiển đã bay vào Đà Nẵng trước.Sáng thứ Bảy, phía Porto sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo SHB.ĐN tại phòng họp báo ở khán đài A SVĐ Chi Lăng. Sau đó, đoàn sẽ ra Hà Nội tiếp tục làm việc với bầu Hiển.HỮU QUÝ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN