
Kết luận về cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009": Đúng quy chế!
Theo công văn của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, về cuộc thi Hoa hậu Quý bà 2009, “đến lúc này, dư luận xã hội và báo chí nói chung đều thừa nhận những thí sinh đoạt giải là xứng đáng”.
(TT&VH) - Đó là một phần nội dung trong bản thông báo số 3368, ra ngày 6/10 vừa qua của Bộ VH, TT&DL. Bản thông báo có ghi rõ: Hoan nghênh UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công ty CIAT và các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà Đẹp và Thành đạt Việt Nam năm 2009, đảm bảo đúng quy chế, an toàn, tiết kiệm, chọn được thí sinh đại diện cho phụ nữ Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Đẹp và Thành đạt Thế giới năm 2009.
Các thí sinh của cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009"
Thông báo cũng đề nghị BTC cuộc thi “nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp tổ chức cuộc thi thời gian qua để tổ chức tốt cuộc thi ở quy mô quốc tế vào tháng 11 năm 2009.” Trước đó, vài ngày, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn số 6270 gửi lên Bộ VH, TT&DL, Tổng cục An ninh (Bộ Công An) và Cục Bảo vệ nội bộ & Văn hóa tư tưởng. Công văn có nhắc tới việc 2 thí sinh dự thi là Trần Bảo Ngọc và Doãn Thị Phương đã “có phát biểu trên báo chí với những lời lẽ không đúng về cuộc thi” và việc Doãn Thị Phương gửi cho bà Đoàn Thị Kim Hồng (Phó BTC) “những tin nhắn đe dọa, xuyên tạc mục đích ý nghĩa của cuộc thi, vu khống, xúc phạm khiến dư luận bất bình và lo ngại”. Cho rằng đây là hành vi đáng lo ngại, công văn đề nghị Bộ VH, TT&DL, Bộ Công an “chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý kịp thời những hành vi vì động cơ cá nhân mà cố tình bôi nhọ danh dự người khác”. Theo công văn của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, về cuộc thi Hoa hậu Quý bà 2009,“tất cả các thí sinh đều tham gia cuộc thi với tinh thần tự nguyện” và “đến lúc này, dư luận xã hội và báo chí nói chung đều thừa nhận những thí sinh đoạt giải là xứng đáng”.
Minh Châu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN