thethaovanhoa.vn

Trung Quốc: Kim cương đắt hàng trong mùa cưới

05/10/2009 15:08 GMT+7

Trong khi ngành kinh doanh kim cương khắp thế giới lao đao vì tình trạng suy thoái toàn cầu thì những cửa hàng xa xỉ này ở Trung Quốc đang trúng lớn.

(TT&VH Online) - Trong khi ngành kinh doanh kim cương khắp thế giới lao đao vì tình trạng suy thoái toàn cầu thì những cửa hàng xa xỉ này ở Trung Quốc đang trúng lớn.

Mùa Thu cũng là mùa cưới chính tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Năm nay càng đặc biệt hơn khi Trung Quốc kỷ niệm 60 năm Quốc khánh (ngày 1/10 vừa qua). Hàng triệu đôi tình nhân Trung Quốc đã lựa chọn dịp đáng nhớ đó để tổ chức hôn lễ hay đính ước với nhau mà một đôi nhẫn kim cương đang trở thành vật không thể thiếu.

Một cặp tình nhân trong cửa hàng kim cương ở Trung Quốc

Thương hiệu kim cương nổi tiếng David Seno của Canada chứng kiến doanh thu của mình tại Thượng Hải bắt đầu khởi sắc từ tháng 6 và tăng mạnh vài tháng gần đây. Zhang Qing, giám đốc của cửa hàng David Seno ở Thượng Hải, hài lòng: “Nhẫn kim cương đang bán rất chạy mà loại 0,5 đến 0,7 carat là đắt hàng nhất”.

Khai trương hồi tháng 12 năm ngoái song David Seno ở Thượng Hải chỉ thực sự có lãi sau đó vài tháng nhờ trào lưu nhẫn kim cương bùng nổ trong các đôi tình nhân trẻ Trung Quốc. Ước tính thành phố Thượng Hải có tới hơn 40.000 cặp tổ chức kết hôn trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, mức cao nhất trong 3 năm gần đây. Dai Xiaodan, cô gái 25 tuổi làm đám cưới ngày 6/10, tâm sự: “Trong suy nghĩ của tôi, một chiếc nhẫn kim cương đồng nghĩa với tình yêu vĩnh cửu và nó sẽ giúp tôi lộng lẫy hơn trong ngày trọng đại của cuộc đời”. Cô đeo một chiếc nhẫn kim cương 0,7 carat trị giá 20.000 Nhân dân tệ (gần 3.000 USD).

Trong 6 tháng đầu năm nay, lượng kim cương thành phẩm nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục 300 triệu NDT (tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái), biến quốc gia này thành thị trường tiêu thụ kim cương lớn thứ ba trên thế giới. Để so sánh với bức tranh ảm đạm toàn cầu, hãy đến với Bỉ. Quốc gia châu Âu có trung tâm buôn bán kim cương lớn nhất thế giới này chứng kiến lượng kim cương thành phẩm nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm nay giảm tới 38,8%.

Giá kim cương thành phẩm trên thế giới đã giảm 30% hồi tháng 8 và tháng 10 năm ngoái do nhu cầu về những mặt hàng xa xỉ như vậy chao đảo bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu. Thế nhưng thị trường kim cương Trung Quốc lại tương đối giữ giá và cơn sốt trong mùa cưới khiến lượng nhập khẩu ngày càng tăng.

Giám đốc Zhang của David Seno ở Thượng Hải cho biết: “Chúng tôi tự tin sẽ tăng doanh thu được 15% trong năm 2012 và có kế hoạch mở thêm 5-6 cửa hàng nữa tại Trung Quốc trong 3 năm tới.

Trung Sơn (P/v TTXVN tại Hồng Công)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN