
Thế giới không “hà tiện”
Singapore có 2 HLV đội tuyển, Raddy Avramovic là người cầm chịch ĐTQG. Pathmanathan là HLV của U23 Singapore, đội bóng vẫn được duy trì qua từng năm tháng với cái tên Young Lions (Những chú sư tử non).
(TT&VH) - Singapore có 2 HLV đội tuyển, Raddy Avramovic là người cầm chịch ĐTQG. Pathmanathan là HLV của U23 Singapore, đội bóng vẫn được duy trì qua từng năm tháng với cái tên Young Lions (Những chú sư tử non). Indonesia cũng có 2 HLV chuyên trách cho ĐTQG và đội bóng sẽ tham dự SEA Games. Người cầm quân ở đội một là Benny Dollo. Còn với U23 Indonesia là Alberto Bica, người vừa mới đây thay thế cho HLV đồng hương Uruguay Cesar Payovich phải bỏ dở vì công việc gia đình.Thái Lan cũng thế, họ trước và sau khi chia tay với Peter Reid, luôn rạch ròi 2 luồng đội tuyển.
Bryan Robson được người Thái đưa về không phải để làm SEA Games Như vậy, trong các nền bóng đá có “máu mặt” khu vực chỉ có Việt Nam còn duy trì công thức một HLV nắm cả đội tuyển lớn và đội trẻ. Nếu xảy ra điều tương tự, có lẽ chỉ có Lào và Campuchia.BĐVN thì có thể hiểu được vì trong suốt bao năm qua vẫn chưa thể giành được HCV SEA Games. Một chức vô địch môn bóng đá ở Đại hội thể thao khu vực sẽ hoàn tất được bộ sưu tập những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá khu vực. Đây chính là sự giải thích cho việc U23 VN được tập trung tối đa trong thời điểm hiện tại, còn ĐTVN mặc dù sắp chơi những trận đấu còn lại ở VCK Asian Cup 2011, cũng chỉ được các trợ lý dẫn dắt. Thế nhưng, Singapore và Indonesia cũng là những nền bóng đá trong suốt hơn 1 thập kỷ qua vẫn săn đuổi một tấm HCV SEA Games. Sự tách bạch và coi SEA Games không phải là mục tiêu tối ưu của họ, suy cho cùng là sự lựa chọn đúng đắn. SEA Games chỉ là một sự kiện thể thao, và từ năm 2001 cho tới nay chỉ là giải đấu dành cho các cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống. BĐVN đáng ra cũng phải như vậy, sau chức Vô địch ĐNA năm 2008 phải là chinh phục đấu trường châu lục, bắt đầu từ việc giành vé đi VCK bằng cửa chính (chứ không phải thông qua việc đăng cai với tư cách đồng chủ nhà như năm 2007). Liệu có thể hiểu, cách làm của chúng ta hiện tại có phải là thừa nhận Asian Cup vẫn là một sân chơi quá tầm, và SEA Games vẫn là nơi vừa sức nhất, và cũng là đấu trường khả thi nhất để thỏa mãn bài toán thành tích, đồng thời đem lại niềm vui tối đa cho một bộ phận người hâm mộ? Phong Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN