
Đạo diễn Quan Lelan: Ái Cơ Công chúa giành giải Nhất tại Moondance
LHP quốc tế Moondance năm nay đã trao giải Kịch bản phim truyện hay nhất cho Ái Cơ Công chúa của đạo diễn Quan Lelan.
(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, LHP quốc tế Moondance là một trong những liên hoan phim độc lập hàng đầu thế giới, được xem là “Cannes của Mỹ” (so sánh với LHP Cannes tại Pháp). Mục đích của LHP Moondance là tôn vinh “những bộ phim và kịch bản điện ảnh tuyệt đối xuất sắc nhất thế giới” (“the absolute best in the world of films and screenplays”). Vì vậy LHP sàng lọc và chỉ nhận những kịch bản xuất sắc nhất vào cạnh tranh tại giải. Để tham gia, mỗi kịch bản phải điêu luyện cả về nghệ thuật biên kịch điện ảnh lẫn khả năng hấp dẫn khán giả và còn phải mang ý nghĩa sâu sắc, “vượt lên trên các ranh giới xã hội và văn hóa để rung động tất cả các khán giả cộng đồng chung thế giới”. Và LHP quốc tế Moondance năm nay đã trao giải Kịch bản phim truyện hay nhất cho Ái Cơ Công chúa của đạo diễn Quan Lelan.
|
Đạo diễn - biên kịch Quan Lelan
|
Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành điện ảnh tại Mỹ, cái tên Quan Lelan được giới chuyên môn biết đến bắt đầu từ kịch bản Hill 66 lọt vào tứ kết giải Nicholl Fellowships của Hàn Lâm Viện Nghệ thuật và Khoa học Điện ảnh Mỹ năm 2001. 6 năm sau, Quan Lelan có cú “vượt” ngoạn mục khi trở thành người gốc Việt đầu tiên giành giải Nhất Giải biên kịch Hollywood (2007) với kịch bản Lời nguyền của Quý Phi (tựa gốc: Curse Of The Precious Consort). Song hành cùng quá trình sáng tác kịch bản và từng bước chinh phục Hollywood ở khả năng viết kịch bản, Quan Lelan đã làm việc ở những vị trí quan trọng trong các dự án phim Hollywood như: Ba mùa, Người Mỹ trầm lặng; tham gia đoàn phim Đại chiến Xích Bích ở Trung Quốc và là đạo diễn đầu tiên thực hiện giáp trụ điện ảnh chuyên dụng và hệ thống bay sử dụng cần cẩu chuyên nghiệp cho điện ảnh Việt Nam. Sau thành công tại cuộc thi kịch bản Hollywood năm 2007, Quan Lelan đã được các hãng phim lớn của Mỹ giới thiệu với các tập đoàn điện ảnh lớn của Trung Quốc, làm việc với các đạo diễn điện ảnh gạo cội của điện ảnh nước này như Trần Khải Ca, Ngô Vũ Sâm,... để xúc tiến các công việc chuẩn bị sản xuất bộ phim Lời nguyền của Quý Phi. Theo Quan Lelan, tại Mỹ, kinh phí tạm đủ để sản xuất một bộ phim đề tài dã sử lên đến hạng chục triệu USD, thậm chí là hàng trăm triệu USD. Vì thế, việc phải làm cho Lời nguyền của Quý Phi ra được trường quay chính là tìm kiếm các đối tác cùng hợp lực để sản xuất bộ phim này. Tất cả đang trong quá trình vận hành. Bước qua Lời nguyền của Quý Phi Quan Lelan kể: “Thời gian sau khi Lời nguyền của Quý Phi thắng giải là một dây chuyền các sự kiện. Tôi làm việc với nhiều hãng phim và các nhà sản xuất Hollywood, Bắc Kinh và Thượng Hải, mổ xẻ những vấn đề họ quan tâm trong kịch bản. Đây là quá trình làm việc với áp lực rất nặng nhưng vì thế rất hăng. Từ đó tôi hiểu rõ những nhu cầu cũng như lĩnh vực quan tâm của các thị trường sản xuất khác nhau, cộng với trí tưởng tượng cứ luôn tuôn ra những ý tưởng mới, không viết không được. Từ hai yếu tố đó tôi viết ra Ái Cơ Công chúa - nói về một cô gái muốn thay đổi mệnh trời. Khi đất nước sắp tận mệnh và vương quốc của mình đứng trước thảm họa diệt vong, nàng không cam chịu số phận mà dùng mưu lược và sắc đẹp mê hoặc để mong đảo ngược vận mệnh cuộc đại chiến đẫm máu. Cũng phải nói rằng sự hưng phấn và ủng hộ của các nhà sản xuất rất quan trọng. Họ là những người “kiểm chứng” chuyên nghiệp và khắt khe nhất, có trách nhiệm thị trường và vì thế mang sức mạnh động viên”. Dự cảm Ái Cơ Công chúa có sức hấp dẫn hơn Lời nguyền của Quý Phi, Quan Lelan đã gửi kịch bản tham dự Giải kịch bản Page International Screenwriting Awards - một giải kịch bản uy tín hàng đầu Hollywood. Số tiền thưởng là 50.000 USD; nhưng quan trọng hơn là “chìa khóa” vào Hollywood với uy tín là tác giả kịch bản điện ảnh hay nhất. Số lượng kịch bản dự thi là 4.394. Mỗi vòng thi được chấm bởi một ban giám khảo hoàn toàn khác nhau. Sau 4 vòng, kịch bản Ái Cơ Công chúa của đạo diễn Quan Lelan đã thuyết phục được 4 Ban giám khảo khác nhau, vượt qua trên 4.000 kịch bản khác tại Hollywood vào vòng chung kết. Trong lúc Giải kịch bản Page International Screenwriting Awards chưa ngã ngũ, thì Ái Cơ Công chúa lại về đích sớm tại LHP quốc tế Moondance.
Quan Lelan (thứ 3 từ phải sang) và đoàn điện ảnh Việt Nam tại Hollywood “Một kịch bản thật kỳ diệu”Bà Elizabeth English, Giám đốc LHP quốc tế Moondance, đã nhận xét về kịch bản Ái Cơ Công chúa như sau: “Ái Cơ Công chúa là một kịch bản thật kỳ diệu. Tôi thật sự ngưỡng mộ kịch bản này. Đây là kịch bản hay nhất mà tôi đã từng đọc! Là giám đốc LHP, tôi rất gắt gao trong việc đánh giá kịch bản và thông thường tôi rất ít khi khen trừ khi kịch bản đó thật sự tuyệt vời. Vì vậy, khi tôi nói Ái Cơ Công chúa là kịch bản hay nhất mà tôi đã từng đọc, điều đó có ý nghĩa rất nhiều!”. Có thể nói, những thành quả “khai phá” của Quan Lelan tại Mỹ là những bước tiến đáng tự hào của điện ảnh Việt. Trước đây chưa bao giờ điện ảnh Hollywood và quốc tế quan tâm, thậm chí không biết đến đề tài phim sử Việt. Việc đạo diễn, biên kịch Quan Lelan trở thành người Việt đầu tiên và duy nhất liên tiếp thành công tại các giải Hollywood và quốc tế không chỉ là những sự kiện đáng tự hào cho người Việt, mà còn là những bước tiến thiết thực nhất cho sự hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt, vì Quan Lelan đã chọn đề tài dã sử Việt để thi thố với Hollywood. Việc cả Lời nguyền của Quý phi và Ái Cơ Công chúa đều thắng giải càng làm tăng sự quan tâm của giới điện ảnh Hollywood và quốc tế đối với phim Việt. Hỏi Quan Lelan về cảm giác là người Việt duy nhất thắng các giải biên kịch Hollywood và quốc tế, anh chỉ nói đơn giản: “Mỗi bước tiến là bàn đạp để tiếp tục tiến tới mục đích. Vì vậy tôi chỉ tập trung vào con đường trước mặt. Như tôi vẫn nói trước đây, tôi nghĩ Ái Cơ Công chúa là một kịch bản có khả năng sẽ đi xa nữa”. Bà Susannah Grant, từng đoạt giải Oscar với kịch bản phim Erin Brockovich, đã nhận xét về Quan Lelan: “Bất cứ một nhà biên kịch nào thắng được một trong những giải kịch bản điện ảnh mang tính cạnh tranh gay gắt như giải mà ông Quan Lelan đã thắng, thì có nghĩa là người đó đang làm việc với một đẳng cấp rất cao. Tôi được biết rằng chính ông Quan Lelan cũng là người đã vào đến tứ kết của Giải biên kịch Nicholl Fellowships, một giải kịch bản điện ảnh mà chính tôi là chủ tịch, năm 2001. Với tư cách là Chủ tịch hội đồng giám khảo, tôi có thể khẳng định thành quả ông Quan Lelan đã đạt trong giải này là thêm một vinh dự rất đáng hãnh diện nữa. Việc ông Quan Lelan đã đoạt giải bằng những tác phẩm viết bằng ngôn ngữ thứ hai của mình (tiếng Anh) càng tăng thêm tầm quan trọng và ý nghĩa”. Không ngừng ứng dụng những thể nghiệm mới Sống cùng gia đình tại Los Angeles, mối quan tâm chính của Quan Lelan hiện nay là chuẩn bị cho việc sản xuất bộ phim Lời nguyền của Quý Phi và sau đó là Ái Cơ Công chúa. Đồng hành với quá trình chuẩn bị sản xuất bộ phim dã sử của minh, Quan Lelan vẫn bay qua bay lại giữa Mỹ và VN để thực hiện những bộ phim quảng cáo ứng dụng những thể nghiệm mới về bay khung, giáp trụ điện ảnh... cho những đề tài thuần Việt. Anh cho biết, tại Mỹ, quy trình sản xuất một bộ phim kéo dài hàng chục năm. Đơn cử như Người Mỹ trầm lặng, từ khi cầm quyết định sản xuất đến khi ra rạp phải mất khoảng 15 năm... Vậy nên, việc sau 2 năm giành giải kịch bản tại Hollywood, Lời nguyền của Quý Phi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho sản xuất là điều dễ hiểu, nếu muốn có một bộ phim chất lượng thực sự. Còn với Ái Cơ Công chúa, Quan LeLan khẳng định chắc chắn sẽ có nhiều nhà sản xuất săn đuổi kịch bản này.Quỳnh Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN