Tối 28/9 bão số 9 đã bắt đầu ảnh hưởng vào các tỉnh miền Trung, dự báo nó có thể nguy hiểm hơn cả sức tàn phá của cơn bão kỷ lục Xangsane với sức gió trên cấp 13 xảy ra hồi tháng 10/2006.
(TT&VH) - Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 28/9 bão số 9 đã bắt đầu ảnh hưởng vào các tỉnh miền Trung, dự báo nó có thể nguy hiểm hơn cả sức tàn phá của cơn bão kỷ lục Xangsane với sức gió trên cấp 13 xảy ra hồi tháng 10/2006. Tâm bão đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.
Chiều và tối 28/9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của vùng gió mạnh xuất phát từ cơn bão. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Dự báo, sáng sớm hôm nay 29/9 các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Kon Tum gió sẽ tăng lên cấp 8, giật trên cấp 9, cấp 10. Dự báo, đến 1h chiều nay 29/9, tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15 chỉ còn cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 70km về phía Đông, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150km. Các tỉnh ven biển Nam Trung bộ sẽ chịu ảnh hưởng mạnh của gió lớn.
Chiều và tối 29/9, vùng tâm bão mạnh cấp 12-13 sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa phận các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Đến 13h chiều ngày 30/9, vị trí tâm bão sẽ nằm trên địa phận khu vực Trung Lào và vẫn mạnh trên cấp 9. Vùng biển Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Do ảnh hưởng bởi bão số 9, hiện nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang lên rất nhanh. Dự báo các sông từ Nghệ An, Quảng Ngãi tới bắc Tây Nguyên nhiều khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn.
Phó Thủ tướng vào miền Trung chống bão
|
Các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 9 làm cho các hồ chứa nước lớn ở tỉnh Thừa Thiên - Huế như hồ Truồi, Hòa Mỹ, Bình Điền đến đầu giờ chiều 28/9 đều xấp xỉ đạt hoặc vượt cao trình đỉnh tràn; trong đó riêng hồ Truồi vượt đỉnh tràn từ 0,2 m - 0,5 m. Tại hồ chứa công trình thủy điện Bình Điền, mực nước đã đạt 70/73 m. Cty cổ phần thủy điện Bình Điền đã thực hiện phương án nâng cửa van số 2 và số 4 của công trình bằng hệ thống cơ khí và cần cẩu, để có thể mở được tất cả 5 cửa xả lũ khi cần thiết. |
Sáng 28/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp BCĐ Phòng chống lụt bão trung ương và UBQG Tìm kiếm cứu nạn bàn biện pháp đối phó với cơn bão được dự báo mạnh tới cấp 14. Phó Thủ tướng chỉ đạo bằng mọi giá các địa phương phải hoàn tất sơ tán dân trước 12h đêm qua 28/9.
Theo tin từ BCĐ Phòng chống lụt bão trung ương, tính đến hết ngày 28/9, trên tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận có 31.286 tàu với 130.283 lao động đang hoạt động trên biển đã được thông báo, hướng dẫn về vị trí, diễn biến của bão số 9 để chủ động di chuyển phòng tránh. Tuy nhiên, hiện có 23 tàu và 326 lao động của Quảng Ngãi đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa khó có khả năng chạy vào bờ kịp nên dự kiến các tàu thuyền này sẽ vào đảo Trụ Cẩu, thuộc quần đảo Hoàng Sa để trú ẩn.
Trước dự báo mức độ nguy hiểm và tính chất khó lường của bão số 9, Vùng C Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 , Đoàn Phòng không B75, Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền Trung đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm “đón” bão. Đoàn Phòng không B75 đã huy động 450 cán bộ chiến sĩ cùng 3 ca nô, 20 xe tải, xe con, 50 nhà bạt, gần 300 áo phao và phao cứu sinh; mỗi đơn vị chuẩn bị 2 máy phát điện và nhiều dụng cụ y tế, thuốc men, mỳ tôm... để ứng cứu kịp thời cho nhân dân.
Vùng C Hải quân đã huy động toàn bộ lực lượng triển khai chống bão, thực hiện bắn pháo hiệu báo bão và hướng dẫn tàu thuyền ngư dân vào nơi tránh bão, 5 tàu trực sẵn sàng ứng cứu người dân tại biển Đà Nẵng, cửa biển Thuận An (Thừa Thiên-Huế), Cửa Đại (Quảng Nam) và Sa Kỳ (Quảng Ngãi). Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi cũng đang tích cực kêu gọi, hướng dẫn bà con ngư dân cơ động tránh bão, các lực lượng tổ chức chằng chống nhà cửa và chuẩn bị phương tiện sẵn sàng giúp dân. Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã huy động 120 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều tàu bè, ca nô thường trực sẵn để tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Lo nhất là ngư dân ven biển
|
Sáng ngày 28/9, một cơn lốc lớn có cường độ rất mạnh đã quét qua địa bàn các xã Hải Quế, Hải Xuân và Hải Ba... của huyện Hải Lăng (Quảng Trị ), làm 65 ngôi nhà dân bị tốc mái, xiêu vẹo; trong đó có 11 ngôi nhà ở thôn Phú Xuân B của xã Hải Xuân, 50 nhà ở xã Hải Quế và 5 nhà ở xã Hải Ba đều bị tốc mái hư hại nặng. |
Sáng qua 28/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để triển khai đối phó bão. UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát 42 xã ven biển, với hơn 48.000 người và triển khai phương án PCBL “4 tại chỗ”, chú trọng các vùng xung yếu ven biển, cửa sông như ở Kỳ Anh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân.
Đến ngày hôm qua, còn 1 tàu mang số hiệu HT2235 của ông Nguyễn Văn Mạo, ngư dân xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà) với 7 thuyền viên bị mất liên lạc. Theo báo cáo của UBND xã Thạch Kim: “Sáng qua, xã đã bắt đầu di dời 500 hộ dân với 2.000 nhân khẩu, căn cứ tình hình cụ thể, sẽ tiếp tục cho di dời người già và trẻ em trước, rồi vận động toàn bộ bà con dọc tuyến biển di dời hết”.
Tại Quảng Bình có 4.146 tàu và 22.526 lao động, đến chiều qua tất cả đã vào bờ tránh bão. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã sắp xếp 4.070 tàu/ 22.000 người nội tỉnh và 96 tàu/968 người ngoại tỉnh, 3 sà lan vào bờ neo đậu, trú bão an toàn. Quảng Bình đã chuẩn bị hàng trăm ô tô, 4 ca nô lớn túc trực tham gia cứu hộ, cứu nạn ở khu vực nội địa; đồng thời 3 tàu của Hải đội 2 đang thường trực tại cửa Gianh làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khu vực trên biển.
Sáng qua, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phát lệnh sơ tán dân khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến 19 giờ, tại quận Liên Chiểu, các khu dân cư ở Nam Ô, Hòa Hiệp Nam, Thủy Tú được sơ tán toàn bộ vì đây là vùng thấp trũng nhất. Người dân được sơ tán đến các trường học như: Trường Nguyễn Đức Cảnh, Âu Cơ Quận Sơn Trà chủ yếu sơ tán dân tại hai phường trọng yếu nằm sát ven biển là Thọ Quang và Mân Thái. Trong sáng qua, người dân TP Đà Nẵng bằng kinh nghiệm chống bão của mình đã đổ xô đi mua dây thép, gỗ lẫn bao cát để chèn chắn mái nhà.
Nhóm PV