thethaovanhoa.vn

Các "sát thủ" ở Premier League: Cao mới dễ thắng?

28/09/2009 13:25 GMT+7

Có một thực tế là trong những mùa giải gần đây, các tiền đạo cao to rất được các HLV trọng dụng tại Premier League.

(TT&VH Online) – Có một thực tế là trong những mùa giải gần đây, các tiền đạo cao to rất được các HLV trọng dụng tại Premier League, bởi họ là những người có thể giúp đội bóng thay đổi cách thức tiếp cận trận đấu khi lâm vào thế bế tắc. HLV của Wolverhampton, Mick McCarthy là người ủng hộ tích cực nhất cho xu hướng này.

Có thể kể đến một loạt các chân sút cao to đang được các HLV ưa thích như Harry Redknapp có Peter Crouch, Arsene Wenger có Nicklas Bendtner, Martin O'Neill có John Carew, Mark Hughes có Emmanuel Adebayor. Ở mùa giải trước khi còn dẫn dắt Blackburn, Hughes còn sử dụng trung vệ có chiều cao 1m93 Christopher Samba như một tiền đạo trong tình huống “khẩn cấp” khi các chân sút khác dính chấn thương.

Mick McCarthy hiện đang có Stefan Maierhofer, chân sút cao nhất Premier League hiện nay với chiều cao 2,02m (“sếu vườn” Peter Crouch chỉ cao 1m98). Cách đây 5 năm, Maierhofer còn là nhân viên phục vụ cho nhà hàng của gia đình, nhưng nhờ chiều cao vượt trội của mình, anh chàng có chiều cao 2,02 đã bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp. Sau một thời gian chơi cho Rapid Vienna của Áo và ghi 31 bàn trong 49 trận, Maierhofer đã được thi đấu tại Premier League cho Wolverhampton. Tiền đạo cao kều này ngay lập tức ghi bàn trong trận ra mắt giải ngoại hạng với bàn thắng vào lưới Blackburn.
 
Peter Crouch (trái) - chân sút cao kều của Tottenham
 
McCarthy quả quyết rằng việc sở hữu những tiền đạo cao to như vậy giống như bạn đang có một quân át chủ bài để dựa vào khi cần đến.“Việc có một tiền đạo cao to không chỉ quan trọng đối với chúng tôi. Tôi nghĩ mỗi đội bóng nên có một tiền đạo như vậy”, McCarthy nói.

Theo một nghiên cứu mới đây của trường ĐH Wolverhampton thì nhận định trên của McCarthy không phải là không có lý. Giáo sư Alan Nevill của trường ĐH này đã tiến hành khảo sát gần 900 cầu thủ chuyên nghiệp của các giải đấu cao nhất nước Anh trong vòng 4 thập kỷ qua và đưa ra kết luận “các HLV đã chú ý tới thể trạng của các cầu thủ nhiều hơn (lựa chọn những người cao to và có tố chất của một VĐV) khi lựa chọn đội hình”.

Cũng trong nghiên cứu của mình, GS Alan Nevill chỉ ra rằng những cầu thủ cao to có khả năng đánh đầu và che bóng tốt hơn người khác vì chiều cao vượt trội của mình. Hơn nữa họ cũng dai sức hơn vì có khả năng thoát nhiệt nhanh hơn người bình thường. Nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng những tiền đạo như Maierhofer hay Crouch quá cao và gầy do đó họ thiếu sự nhanh nhạy và lưu động.

Tuy vậy, theo McCarthy, không cần phải dựa trên nghiên cứu khoa học mới có thể nhận ra rằng yếu tố thể hình có vai trò quan trọng như thế nào trong bóng đá hiện đại. Ông cho rằng một cầu thủ có chiều cao sẽ cung cấp những giải pháp khác biệt trong những trường hợp bế tắc trước đối phương.

“Nếu tôi là một trung vệ và tôi vừa khống chế thành công một tiền đạo cao to thì sẽ là một món quà trời cho dành cho tôi nếu một đội bóng khác cũng đưa vào sân một tiền đạo tương tự như vậy. Nhưng nếu họ đưa vào sân một tiền đạo nhỏ con và nhanh nhẹn, chắc chắn tôi sẽ gặp nhiều vấn đề. Điều tôi muốn nói ở đây là bạn luôn phải có những con người khác biệt để giải quyết những tình huống tương tự như vậy”, McCarthy nhấn mạnh.

Tuy vậy, vấn đề với những tiền đạo cao to như Maierhofer hay Crouch là họ không phải là những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lên đội bóng mà chỉ được sử dụng cho các “kế hoạch B”. Crouch hiếm khi được đá chính khi còn chơi cho Liverpool và bây giờ cũng vậy khi chỉ là giải pháp dự phòng cho Jermain Defoe và Robbie Keane tại Tottenham. Tương tự như vậy là Maierhofer, vốn chỉ là dự bị Kevin Doyle và Andy Keogh ở Wolverhampton. Nhưng theo McCarthy, những cầu thủ như vậy vẫn rất cần cho mỗi đội bóng. Ông nói:“Họ là những người có thể làm thay đổi, tạo bước ngoặt hay cứu vãn trận đấu”.

MV (Theo Telegraph)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN