Đến ngày 25/9 này đội bóng mới tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng có thể đội bóng sẽ có những biến đổi từ cấp “thượng tầng”, đó là việc HLV Vũ Quang Bảo sẽ không còn ở lại vị trí người cầm lái.
(TT&VH) - Đến ngày 25/9 này đội bóng mới tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng có thể đội bóng sẽ có những biến đổi từ cấp “thượng tầng”, đó là việc HLV Vũ Quang Bảo sẽ không còn ở lại vị trí người cầm lái.
Trong chiến tích trụ lại được giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam của QK4 thì công lớn đầu tiên phải thuộc về HLV Vũ Quang Bảo. Tuy nhiên, ở mùa bóng V-League 2010, QK4 có thể sẽ chia tay với người tạo nên “kỳ tích” cho đội bóng này.
Sau khi dẫn dắt đội bóng QK4 trụ hạng thành công, tên tuổi của HLV Vũ Quang Bảo đang được giới mộ điệu đánh giá cao. Vì thế, một số đội bóng đã đánh tiếng muốn có vị HLV này trong mùa giải mới, điều này càng trở nên dễ hơn khi mà hợp đồng của HLV Quang Bảo với QK4 sẽ kết thúc trong tháng 9 này.
Nếu HLV Vũ Quang Bảo ra đi sẽ là một tổn thất rất lớn cho QK4. Ảnh: VSI
Nhưng chính ông Bảo đã phải tìm mọi cách “hoãn binh” trước những lời mời đó. Một phần vì ông không muốn gây nên tâm lý xáo động trong cầu thủ và đội bóng quá sớm, một phần nữa là ông muốn dành thời gian hoàn thành khóa học HLV bằng B đang diễn ra tại Huế.
Tuy nhiên, theo thông tin của TT&VH, HLV Vũ Quang Bảo sẽ về đầu quân cho HN.ACB trong mùa giải tới. Đội bóng Thủ đô sau khi chấm dứt hợp đồng với ông Nguyễn Hồng Thanh (người được mệnh danh là Khổng Minh xứ Nghệ) cũng đang muốn tìm một người Nghệ An khác về thay thế. Có thể HN ACB muốn có “chất xám” của bóng đá xứ Nghệ để tái thiết lại đội bóng, kiểu như người hàng xóm Hòa Phát HN đã làm với HLV Nguyễn Thành Vinh để đưa đội bóng lên hạng V-League, vì thế HLV Vũ Quang Bảo là phù hợp hơn cả.
Điều này càng chắc chắn hơn khi chính HLV Vũ Quang Bảo đã thừa nhận thông tin nói trên với TT&VH. Ông cho biết: “Khoảng 90% khả năng tôi sẽ chia tay với QK4, có thể điểm đến tiếp theo là HN.ACB theo lời mời của người bạn thân là anh Vinh (HLV Nguyễn Công Vinh-PV). Tuy nhiên, sau khi kết thúc khóa học bằng B HLV này tôi mới quyết định tương lai của mình”.
Với QK4, HLV Vũ Quang Bảo không đơn thuần chỉ là HLV mà ông được cầu thủ xem là người cha người chú của mình. Ngoài công việc chuyên môn, ông Bảo còn phải giải quyết muôn vàn công việc không tên khác, kể cả việc làm “ông tơ bà nguyệt” nối duyên lại cho các cầu thủ. (như trường hợp của thủ môn Ngọc Tân, cầu thủ Trọng Phú..). Bởi vì phong cách huấn luyện của ông là dựa trên “cái tình” và cái tâm với đội bóng, với cầu thủ. Mỗi quyết định của ông sẽ ảnh hưởng nhiều đến tương lai của cầu thủ nên lúc nào có cơ hội HLV Vũ Quang Bảo cũng căn dặn học trò: “Các anh đừng bắt tôi phải đưa ra những quyết định có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời các anh”.
Thực tình mà nói, mức thu nhập mà HLV Vũ Quang Bảo nhận được ở QK4 là 10 triệu đồng/tháng có vẻ như không xứng đáng với những công lao mà ông Bảo đóng góp cho đội bóng này, dù rằng đây đã là mức lương có thể nói là thuộc tầm vượt khung đối với đơn vị QK4. Vì môi trường quân đội khác xa so với ngoài, nên mức lương 10 triệu đồng/tháng của ông Bảo đã là cao nhất quân khu, hơn cả Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng. Chẳng thế mà tướng Hưởng chỉ bù đắp cho Vũ Quang Bảo bằng những món quà như chiếc điện thoại, các vật dụng trong phòng, máy tính…chứ không bao giờ đề cập tới chuyện tăng lương.
Đại Nghĩa