
UNFPA cảnh báo hậu quả tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi ở Việt Nam
Trang tin UN News Centre cho biết Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) vừa lên tiếng báo động hậu quả nghiêm trọng của tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi ở Việt Nam.
(TT&VH) - Trang tin UN News Centre cho biết Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) vừa lên tiếng báo động hậu quả nghiêm trọng của tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi ở Việt Nam, theo đó 10% đàn ông Việt Nam có nguy cơ không lấy được vợ vào năm 2035.
Trong báo cáo có nhan đề “Thay đổi gần đây trong tỉ lệ giới khi sinh ở Việt Nam” công bố ngày 10/9, UNFPA cho rằng việc số cặp vợ chồng ở Việt Nam được tiếp cận kỹ thuật lựa chọn và quyết định giới tính thai nhi ngày càng tăng là nguyên nhân dẫn tới sự bất thường về tỷ lệ giới tính trẻ sơ sinh hiện nay tại nước ta. Báo cáo của UNFPA cho biết tỷ lệ giới tính trẻ sơ sinh ở Việt Nam đã thay đổi nhanh chon g trong thơi gian gần đây - từ mức 106,2 bé trai/100 bé gái năm 2002 lên mức 112,1 bé trai/100 bé gái năm 2008.
UNPFA dự báo tỷ lệ này có thể vượt quá mức 115/100 trong 3 năm tới. Nếu không được ngăn chặn, số nam thanh niên sinh sau năm 2005 đến tuổi kết hôn sẽ vượt quá xa số nữ thanh niên cùng tuổi với họ vào năm 2035, kéo theo những hệ lụy là phụ nữ bị ép kết hôn sớm hơn và tình trạng buôn bán phụ nữ, vốn đã xuất hiện ở Việt Nam, tiếp tục gia tăng.
UNFPA khuyến cáo hậu quả của sự mất cân bằng giới cần phải được tính đến trong các quyết định chính sách. “Hậu quả của một sự mất cân bằng lớn giữa tỷ lệ nam giới và nữ giới cần phải được cân nhắc đến trong các quyết định chính sách có liên quan, bao gồm việc tăng cường những quy định quản lý dịch vụ lựa chọn giới” - đại diện UNFPA Bruce Campbell nhận xét. Ngoài ra, UNFPA cho rằng Việt Nam cần thúc đẩy giáo dục cho người dân về vai trò và giá trị của người phụ nữ, đồng thời hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội.
V.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN