thethaovanhoa.vn

Liverpool - Burnley 4-0: Chiến thắng của Benayoun

12/09/2009 22:57 GMT+7

Có thể coi chiến thắng này là của tiền vệ 29 tuổi người Israel, Yossi Benayoun, bởi chính anh là người lập hat-trick, trong đó có bàn mở tỷ số phá vỡ thế bế tắc của đội nhà, chưa kể pha dọn cỗ cho Kuyt ghi bàn còn lại.

(TT&VH Online) - Có thể coi chiến thắng này là của tiền vệ 29 tuổi người Israel, Yossi Benayoun, bởi chính anh là người lập hat-trick, trong đó có bàn mở tỷ số phá vỡ thế bế tắc của đội nhà, chưa kể pha dọn cỗ cho Kuyt ghi bàn còn lại.
 
Người hùng Benayoun

Phút thứ 6, tiền đạo Hà Lan Kuyt có cơ hội dứt điểm ngay sát khu vực 16m50 sau pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ đội khách nhưng cú sút của anh bóng đi chìm quá nhẹ lại trúng vị trí của thủ môn đối phương.

Việc đội khách Burnley chủ động chơi phòng ngự chặt ở phần sân nhà, đeo bám, tranh chấp bóng quyết liệt đã khiến Liverpool dù nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể tiếp cận được khung thành của Jensen. Tất cả những gì các học trò của Rafael Benitez có thể làm là những pha dứt điểm từ xa. Cả hai cú sút xa của Torres phút 16 và Skrtel phút 19 đều không hiểm hóc do thực hiện trong tư thế bị các cầu thủ đối phương áp sát.

Phút 22, Benayoun dứt điểm bằng đầu hiểm hóc sau pha chuyền bóng từ cánh trái của đồng đội nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trong tình cảnh dường như bế tắc không tìm được đường vào khung thành Burnley thì bàn thắng lại đến với Liverpool khá bất ngờ ở phút 27. Sau đường chuyền chọc khe thông minh vào giữa hậu vệ cánh và tiền vệ phòng ngự từ biên phải của Glen Johnson, Benayoun dốc bóng vài nhịp và bình tĩnh ngoặt bóng loại Graham Alexander trước khi dứt điểm tinh tế vào góc xa. Có vẻ như thủ môn Jensen hơi bất ngờ đã không có được phản xạ tốt trong tình huống đổ người cản phá.

Phấn chấn sau khi có bàn thắng giải toả thế bế tắc, các cầu thủ chủ nhà liên tiếp có các pha uy hiếp khung thành Burnley nhưng không có được cơ hội rõ rệt nào.

Phút 33, Kuyt sút xa cực mạnh và thủ môn đội khách phải rất vất vả mới đẩy được bóng ra chịu quả phạt góc. Chỉ 2 phút sau, Burnley cũng có pha sút xa đáp trả khiến các CĐV Liverpool thót tim khi bóng bay vào góc cao nhưng Reina đã kịp thời hoá giải.

Bị dẫn bàn, Burnley buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và Liverpool bắt đầu có những pha phản công nhanh. Phút 41, Benayoun thoải mái dốc bóng đến sát vòng cấm địa mới tung ra cú sút cực mạnh khiến Jensen không thể bắt dính. Bóng nảy ra đúng tầm cho Kuyt băng vào dứt điểm khéo léo nâng tỷ số lên 2-0.
Benayoun và Kuyt ăn mừng bàn thắng

Sang hiệp 2, Liverpool thoải mái triển khai các pha lên bóng trong khi Burnley dường như bị ngợp bởi khoảng cách 2 bàn và sự thua kém toàn diện cả về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm đã chơi bế tắc. Phút 55, Kuyt lại có cơ hội dứt điểm cận thành sau đường chuyền cũng của Benayoun nhưng không thắng được Jensen.

Phút 61, Torres chuyền bóng để đội trưởng Gerrard đột phá vào khu vực 16m50. Toàn bộ các hậu vệ và thủ môn Jensen bị hút về phía Gerrard và khi tuyển thủ Anh này xuống gần sát biên ngang và chuyền vào trong thì công việc của Benayoun trong tư thế không ai kèm chỉ còn là đệm bóng vào khung thành trống.

Phút 71, Benayoun đưa bóng vào lưới Burnley nhưng bàn thắng không được công nhận do các đồng đội của anh trước đó đã rơi vào thế việt vị.

Phút 74, Gerrard đi bóng qua 2 hậu vệ đối phương và cả thủ môn Jensen nhưng lại dứt điểm trúng cột dọc.

Phút 81, Benayoun lập hattrick khi dễ dàng nhận bóng ở tư thế trống trải để dứt điểm cách khung thành Burnley độ chục mét. Các cầu thủ Burnley có lẽ đã nghĩ bẫy việt vị thành công nhưng vẫn còn một hậu vệ của họ đứng ngang hàng với tiền vệ người Israel và trọng tài đã quyết định công nhận bàn thắng mà chắc chắn sẽ còn gây tranh cãi này.

Những nỗ lực yếu ớt của Burnley cũng chỉ đem lại cho họ vài pha tấn công không mấy nguy hiểm cho khung thành của Reina.

Kết quả này đủ để Benitez và các học trò dập tắt những chỉ trích nhưng họ sẽ còn phải tiếp tục duy trì phong độ này mới có thể tiếp tục cuộc đua ở Premier League.

* Đội hình thi đấu:

- Liverpool: 25.Jose Reina, 2.Glen Johnson (27.Philipp Degen 64'), 37.Martin Skrtel, 23.Jamie Carragher, 22.Emiliano Insua, 8.Steven Gerrard, 21.Leiva Lucas, 15.Yossi Benayoun, 11.Albert Riera, 18.Dirk Kuyt (10.Andriy Voronin 70'), 9.Fernando Torres (24.David Ngog 76')

- Burnley: 12.Brian Jensen, 14.Tyrone Mears, 5.Clarke Carlisle, 21.Andre Bikey, 23.Stephen Jordan, 2.Graham Alexander (Joey Gudjonsson 75'), 16.Chris McCann, 11.Wade Elliott, 20.Robbie Blake (33.Chris Eagles 59’), 9.Steven Fletcher, 10.Martin Paterson (22.David Nugent 70')

Bàn thắng: Benayoun 27', 61' ,81', Kuyt 41'

Thẻ vàng: Stephen Jordan (Burnley)

* Thông số kỹ thuật:
 
Liverpool
Tiêu chí
Burnley
62.1%
Tỷ lệ giữ bóng
37.9%
22
Sút bóng
6
13
Sút cầu môn
3
7
Sút ngoài cầu môn
2
2
Thủ môn cản phá
1
5
Phạt góc
3
5
Phạm lỗi
9
2
Việt vị
1
0
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0

VV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN