
10 “đại gia” từng “ngậm đắng, nuốt cay” tại vòng loại World Cup
Với việc Pháp, Argentina cùng Bồ Đào Nha đang có nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup 2010 qua tivi, tờ Goal đã đưa ra danh sách những "đại gia" của bóng đá thế giới đã từng "ngậm đắng, nuốt cay" tại vòng loại World Cup...
(TT&VH Online) - Pháp, Argentina cùng Bồ Đào Nha đang là những cái tên lớn của thế giới bóng đá khiến NHM nghi ngờ về khả năng góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi. Những ngôi sao lớn như C.Ronaldo, Leo Messi, Henry… sẽ không có mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh vào năm sau hoàn toàn có thể xảy ra, bởi trước đó đã có rất nhiều tên tuổi lớn giống như họ. Dưới đây là top 10 “đại gia” từng “ngậm đắng, nuốt cay” tại vòng loại World Cup trong lịch sử bóng đá thế giới.
10) ĐTQG Anh (World Cup 1974 – Tây Đức)
Thập kỷ những năm 70 của thế kỷ 20 được xem như giai đoạn đen tối của bóng đá Anh khi họ không đủ điều kiện để tham dự vòng chung kết World Cup năm 1974 được tổ chức tại Tây Đức. Ngày 17/10/1973 đã được xem như ngày đen tối với bóng đá Anh cũng như huyền thoại Sir Alf Ramsey (HLV ĐT Anh khi đó). Chính trong ngày hôm đó, trên sân Wembley huyền thoại, ĐT Anh đã để ĐT Ba Lan cầm hòa 1 – 1, trong khi thầy trò HLV Sir Alf Ramsey cần một chiến thắng mới đủ điều kiện để tới Tây Đức.
Điều đặc biệt trong trận đấu này, thủ thành Tomaszewski của Ba Lan chính là người hùng khi thi đấu với phong độ cực kì ấn tượng và cản phá xuất sắc những nỗ lực của tiền đạo ĐT Anh. Tờ Guardian từng viết: "Brian Clough đã gọi Tomaszewski là chú hề trước trận Anh - Ba Lan, nhưng sau trận đấu chúng ta đã biết HLV huyền thoại của nước Anh hay chàng thủ môn có gương mặt hiền hậu của Ba Lan là trò cười cho thiên hạ".
9) ĐTQG Hà Lan (World Cup 1986 – Mexico)
Sau thất bại ở World Cup 1978 tại Argentina khi Hà Lan để thua chủ nhà trong trận chung kết, “xứ sở hoa Tulip” đã đặt rất nhiều hy vọng vào thế hệ của những cầu thủ tài năng Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit và Rob de Wit cho kỳ World Cup 1986 được tổ chức tại Mexico. Thế nhưng, sự thất vọng lên đến đỉnh điểm khi Hà Lan để thua “người hàng xóm” ĐTQG Bỉ trong trận play-off theo luật bàn thắng trên sân khách bởi bàn thắng muộn mằn của Georges Grun trong trận lượt về. Đây được xem như trận đấu khẳng định thế hệ vàng của ĐTQG Bỉ với những tài năng như Gerets, Scifo, Ceulemans và Vandenbergh.
Những Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit đã từng lỡ hẹn với World Cup 1986
8) USSR hay còn gọi là Liên Xô cũ (World Cup 1978 – Argentina)
Mặc dù trong đội hình có rất nhiều tài năng lớn được triệu tập từ CLB từng chinh phục European Cup Winners’ Cup (Cúp C2) năm 1975 - Dynamo Kiev với những huyền thoại như Oleg Blokhin, nhưng ĐT Liên Xô cũ chỉ xếp vị trí thứ 2 ở bảng 9 sau Hungaria do thất bại gây sốc 0-1 trước Hy Lạp tại Thessaloniki.
7) ĐTQG Italia (World Cup 1958 – Thụy Điển)
Những năm 50 của thế kỷ trước chính là giai đoạn bi thương của bóng đá Italia khi “xứ sở hình chiếc ủng” phải chịu tổn thất cực lớn sau thảm họa máy bay kinh hoàng năm 1949. Chuyến bay mang số hiệu Fiat G212CP của hãng hàng không Avio Linee Italiane chở các thành viên CLB Torino, ngày thứ Tư 4/5/1949, đã rơi trên ngọn đồi Superga, phía Đông thành phố Turin, đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ đội hình “Grande Torino”. Mặc dù vậy, ĐTQG Italia chỉ thực sự đánh mất cơ hội tham dự vòng chung kết World Cup 1958 tại Thụy Điển khi để thua Bắc Ireland tại Belfast trong lượt trận cuối cùng.
6) ĐTQG Bồ Đào Nha (World Cup 1998 – Pháp)
Giới chuyên môn cũng như NHM ĐTQG Bồ Đào Nha hy vọng thế hệ vàng của bóng đá nước này với những cái tên như Luis Figo, Rui Costa và Joao Pinto sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ tại World Cup 1998 ở Pháp như những “tiền bối” Eusebio và Mario Coluna đã làm được tại World Cup 1966 ở Anh. Thế nhưng, cũng giống như những năm 1990 và 1994, “Brazil của châu Âu” đã không thể đến Pháp tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Bồ Đào Nha chỉ xếp thứ 3 tại vòng loại, đứng sau Đức và Ukraine, với trận hòa gây tranh cãi tại Berlin khi Rui Costa bị đuổi khá vô lí trong hoàn cảnh đội khách dẫn 1-0.
Những cái tên như Luis Figo, Rui Costa và Joao Pinto cũng từng lỡ hẹn...
5) ĐTQG Anh (World Cup 1994 – Mỹ)
HLV Graham Taylor đã tìm mọi cách để giữ được chiếc ghế HLV của mình tại tuyển Anh sau thất bại tại Euro 1992. Thế nhưng, may mắn không đứng về phía Graham Taylor khi “Tam sư” tiếp tục thất bại trong việc tìm vé đến Mỹ mùa Hè 1994. ĐT Anh đã chịu thất bại trước Na Uy và Hà Lan trên sân khách và thậm chí còn để đội bóng “hạt tiêu” San Marino ghi bàn chỉ sau 7 giây. Và cuối cùng, đã không có giấc mơ Mỹ cho danh thủ David Platt cùng các đồng đội.
4) ĐTQG Nam Tư (World Cup 1994 – Mỹ)
Nam Tư không được quyền dự World Cup 1994 do chiến tranh khiến đất nước bị chia nhỏ thành Bosnia & Herzegovina, Croatia, Slovenia, Macedonia, và sau này là Serbia và Montenegro. Ở thời điểm nhạy cảm đó, Nam Tư được đánh giá là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới với hàng loạt danh thủ như Dragan Stojkovic, Zvonimir Boban, Dejan Savicevic, Davor Suker, Darko Pancev, Sinisa Mihajlovic, Robert Prosinecki, Srecko Katanec…
3) ĐTQG Scotland (World Cup 1970 – Mexico)
Vào những năm cuối thập niên 60 đầu thập niên 70 của thế kỉ trước, bóng đá Scotland nhận được sự kính trọng của toàn châu Âu khi CLB Celtic giành European Cup (hiện nay là Champions League) năm 1967 và CLB Rangers chinh phục European Cup Winners’ Cup (Cúp C2). Thế nhưng, Scotland với nền móng là CLB Glasgow Rangers với Jimmy Johnstone và John Greig, cùng các ngôi sao chơi bóng ở Anh là Denis Law và Billy Bremner, đã không thể có được tấm vé đế Mexico năm 1970 khi không thể vượt qua Tây Đức ở vòng loại sau trận thua đáng nhớ 2-3 tại Hamburg.
Jimmy Johnstone không thể cùng Scotland đoạt vé tới Mexico năm 1970
2) ĐTQG Hà Lan (World Cup 2002 – Nhật Bản và Hàn Quốc)
ĐTQG Hà Lan tiếp tục có mặt trong danh sách tiêu biểu này khi một lần nữa không thể vượt qua vòng loại để dự World Cup. Thời kỳ này, “xứ sở hoa Tulip” đang sở hữu những ngôi sao tài năng và đang ở độ chín như Edgar Davids, Clarence Seedorf, Ruud Van Nistelrooy, Marc Overmars hay Jaap Stam, thế nhưng ĐT Hà Lan dưới dự dẫn dắt của Louis Van Gaal chỉ xếp thứ ba ở bảng đấu sau Bồ Đào Nha và CH Ireland, với trận thua quyết định 0-1 tại Dublin.
1) ĐTQG Pháp (World Cup 1994 – Mỹ)
4 năm trước khi đăng quang trên sân nhà ở World Cup 1998, ĐT Pháp từng cay đắng nhìn Bulgaria cướp chiếc vé đến Mỹ ngay trong tay dù giành 13/16 điểm có thể. Đoàn quân áo Lam với những danh thủ xuất sắc như Jean-Pierre Papin, David Ginola, Eric Cantona, Didier Deschamps và Marcel Desailly chỉ cần 1 điểm ở 2 trận đấu cuối đều trên sân trước 2 đội bóng yếu hơn hẳn là Israel và Bulgaria. Thế nhưng, ở cả 2 trận cuối, ĐT Pháp đều để đội khách làm cho bẽ mặt, và đau đớn hơn là bàn thua (Kostadinov ghi) họ phải chịu trước Bulgaria lại xuất phát từ một pha đá phạt góc của Ginola ở những giây cuối trận đấu.
AQ (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN