thethaovanhoa.vn

Lại kiến nghị tăng giá nước

09/09/2009 07:23 GMT+7

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) lại một lần nữa kiến nghị được tăng giá nước, như là một trong những phương án tối ưu để giảm thất thoát nước.

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) lại một lần nữa kiến nghị được tăng giá nước, như là một trong những phương án tối ưu để giảm thất thoát nước.


“Chỉ có cách điều chỉnh giá nước một cách hợp lý thì mới có điều kiện tái đầu tư vào các dự án khác nhằm phục vụ quyền lợi và lợi ích của người dân. Trong đó, để giảm dần tỉ lệ thất thoát nước, từ đây đến năm 2025 TP. Hồ Chí Minh phải cần đến 5.700 tỉ đồng” - ông Trần Đình Phú, Tổng giám đốc SAWACO cho biết tại hội nghị chuyên đề về giao thông – đô thị - nước sạch do HĐND TP. Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 8/9.
 
Hiện tại tỉ lệ thất thoát nước sạch tại TP. Hồ Chí Minh là 42%, cao nhất cả nước. Theo SAWACO, 90% lượng nước thất thoát là do đường ống bị rò rỉ, xì bể, 10% là do hành vi sử dụng gian lận. Theo lộ trình thực hiện của SAWACO, sau năm 2015, tỉ lệ nước thất thoát của thành phố sẽ giảm xuống còn 32%. Với đơn giá ước tính 6.000 đồng/m3 nước, sẽ thu về hơn 8.000 tỉ đồng, đủ để đáp ứng nguồn vốn cho công tác hiện đại hóa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường ống nước toàn thành, chống thất thoát nước. TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng 3.4000 km đường ống cấp nước sạch các loại, trong đó có đến 30% là các đường ống cũ kỹ, xuống cấp qua thời gian sử dụng trên 30 năm, dẫn đến tình trạng rò rỉ, gây thất thoát nước trên hệ thống tuyến ống. Ngoài ra, việc thi công các công trình ngầm không đồng bộ cũng là một trong các nguyên nhân gây vỡ đường ống cấp nước.
 
Đề xuất lần này của SAWACO đã được nhiều đại biểu HĐND thành phố tán thành. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng dù việc tăng giá nước sẽ góp phần chống thất thoát nước, nhưng tăng giá nước cũng đồng thời phải chứng minh được những lợi ích tương xứng mà nó đem lại, nhất là không để ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Nhiều đại biểu lưu ý việc tăng giá nước phải có lộ trình, mức tăng và bước tăng phù hợp để không ảnh hưởng đến người dân nghèo, người lao động có thu nhập thấp.
 
Việc thay đổi giá nước theo nguyên tắc sẽ phải được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp của HĐND và sau đó UBND thành phố sẽ ban hành giá nước mới. SAWACO kiến nghị thành phố sớm ban hành giá nước mới nhằm giảm bớt áp lực về vốn đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho SAWACO hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho người dân thành phố, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN