thethaovanhoa.vn

Hiệu ứng từ vụ Chelsea - Kakuta: Le Havre tiếp tục tấn công M.U

08/09/2009 09:27 GMT+7

Sau khi FIFA đưa ra phán quyết phạt Chelsea, về tài chính và cấm chuyển nhượng cầu thủ đến năm 2011, đội bóng hạng Hai Pháp Le Havre đã tố cáo M.U dùng các thủ đoạn hậu trường để "cướp" tài năng trẻ của họ là Paul Pogba.

(TT&VH) - Sau khi FIFA đưa ra phán quyết phạt Chelsea, về tài chính và cấm chuyển nhượng cầu thủ đến năm 2011, vì vụ lôi kéo tài năng trẻ Gael Kakuta của Lens, hàng loạt đội bóng nhỏ khắp châu Âu đã liên tục tấn công các đại gia Premier League. Dữ dội nhất trong số đó là đội bóng hạng Hai Pháp Le Havre, với việc tố cáo M.U đã dùng các thủ đoạn hậu trường để "cướp" tài năng trẻ của họ là Paul Pogba.

Hôm qua, Chủ tịch Le Havre Jean-Pierre Louvel đã nêu rõ thủ đoạn đó là gì: "Họ dụ dỗ bố mẹ Paul Pogba, thông qua tiền bạc. 100 nghìn euro cho ông bố, 100 nghìn euro cho bà mẹ và một ngôi nhà. Các CLB Pháp tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản. Nhưng các đội bóng Anh thì chẳng tôn trọng gì hết". Ông Chủ tịch này còn tố cáo M.U đã đưa ra lời hứa với cá nhân Paul Pogba (sinh ra ở Paris) rằng cậu sẽ được hưởng mức lương lên đến 17,7 nghìn euro/tháng.

"Quả bom" Kakuta (áo xanh) vẫn đang phát nổ

Nếu phía Le Havre đưa ra đầy đủ bằng chứng về các thủ đoạn này, M.U có thể phải nhận án phạt tương tự như Chelsea. Nhưng đến thời điểm này, FIFA cho biết họ chưa nhận bất kỳ đơn tố cáo nào từ CLB của Pháp. Không chịu ngồi im, phía M.U đã ra thông báo phủ nhận những lời tố cáo trên: "Trước những lời bình luận từ Chủ tịch Jean-Pierre Louvel của Le Havre, Manchester United khẳng định rằng chúng tôi tuân thủ mọi nguyên tắc, luật lệ của FIFA trong việc ký hợp đồng với Paul Pogba và không hề có chuyện dùng tiền lót tay hay mua nhà như lời cáo buộc. Manchester United đã gửi văn bản cho phía Le Havre, thông báo rằng chúng tôi sẽ hành động nếu những lời cáo buộc vô căn cứ trên tiếp diễn".

Không chỉ từ nước ngoài, các CLB nhỏ ở Anh cũng tấn công các đội bóng thuộc Premier League. Đội bóng hạng Ba Crewe vừa cho biết họ đã nộp đơn lên FA, tố cáo một CLB ở Premier League (chưa thông báo tên) về việc tiếp cận trái phép một cầu thủ trẻ của họ.

Trong khi đó, Chelsea đã đưa ra phản ứng đầu tiên kể từ khi bị FIFA tuyên phạt cấm chuyển nhượng đến đầu năm 2011. Chelsea khẳng định rằng họ sẽ không thể coi trọng Cúp Carling vì ảnh hưởng của án phạt từ FIFA. Chelsea buộc phải giữ gìn lực lượng trụ cột cho các giải quan trọng như Premier League hay Champions League trong khi Cúp Carling chỉ dành cho các cầu thủ trẻ. Thực ra, tại Cúp Carling, những M.U hay Arsenal có thói quen sử dụng cầu thủ trẻ. Nhưng trong mấy năm qua, Chelsea không hề muốn buông ở giải đấu này. Họ đã giành chức VĐ Cúp Carling vào các năm 2005 và 2007 trong khi lọt vào trận CK của năm 2008. Sự hiện diện thường xuyên của Chelsea phần nào giúp giải đấu thứ yếu này có giá trị hơn. Và phản ứng trên của Chelsea chỉ là một chiêu bài nhằm gây sức ép với FA, buộc FA phải có tác động lên FIFA.

Đ.L

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN