thethaovanhoa.vn

Buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài tại TP.HCM vẫn phức tạp

08/09/2009 09:27 GMT+7

Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH thừa nhận, hiện nay, tình hình buôn bán phụ nữa và trẻ em, (chủ yếu thông qua hình thức môi giới hôn nhân trái phép) trên địa bàn đang còn nhiều phức tạp.

(TT&VH) - Ngày 7/9, tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát, đánh giá của Cục phòng chống tệ nạn xã hội (PCTNXH, Bộ Lao động- Thương binh- Xã hội) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) về việc thực hiện Quyết định số 17/QĐ- TTg về ban hành Quy chế và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH TP. Hồ Chí Minh thừa nhận, hiện nay, tình hình buôn bán phụ nữa và trẻ em, (chủ yếu thông qua hình thức môi giới hôn nhân trái phép) trên địa bàn đang còn nhiều phức tạp.

Bọn tội phạm dùng nhiều thủ đoạn xảo quyệt, bên cạnh việc tổ chức xem mặt cô dâu (chủ yếu cho người Đài Loan, Hàn Quốc) tại các địa điểm cố định như nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, nhà tư nhân; bọn chúng còn dùng cả địa điểm di động là các thùng xe có sức chứa lớn nhằm qua mắt các lực lượng có chức năng; hình thành nên đường dây có mối liên hệ từ nước ngoài để dụ giỗ, lừa gạt phụ nữ và trẻ em ngoại tỉnh vào thành phố làm ăn rồi buôn bán.

Trong khi đó, phụ nữ và trẻ em do nghèo khó, thích giàu nhanh, trình độ văn hóa hạn chế, số ít có tâm lý thích lấy chồng Tây, nhẹ dạ, nên dễ bị kẻ xấu lôi kéo, dụ giỗ. Chỗ ở của họ lại thường xuyên thay đổi, việc kiểm tra của cơ quan có chức năng gặp không ít khó khăn. Hiện nay, chế tài xử phạt hành chính về hành vi tổ chức môi giới xem mặt cô dâu trái phép chỉ ở mức từ 1 triệu- 3 triệu đồng là không đủ sức răn đe. Đối với hành vi môi giới xem mặt cô dâu, kể cả khi hoạt động này được pháp luật cho phép thì hầu hết những người “được tuyển” đều không hạnh phúc khi làm dâu xứ người, từ vị trí cô dâu, họ bị bức hại thành thành gái mại dâm, bị bóc lột tình dục, lao động; thậm chí trở thành phạm tội.

Tại địa bàn TP. HCM, từ năm 2005 đến nay, các lực lượng có chức năng đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 37 vụ môi giới hôn nhân cho người nước ngoài trái phép với số nạn nhân lên đến hơn 1.700 người (chiếm chủ yếu là phụ nữ ngoại tỉnh).

H.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN