Trong đợt tập trung lần thứ nhất của ĐT U23 QG lần này, Đà Nẵng đóng góp 5 cầu thủ, cùng SLNA có quân số đông nhất trên tuyển. Chưa kể, họ còn có hai trợ lý là Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng.

|
Chỗ nào cho bộ ngũ sông Hàn?
Nếu căn cứ theo tiêu chí, đã khoác áo ĐTQG thì đương nhiên chơi được ở U23, thì Thanh Hưng sẽ có một vị trí ở hàng tiền vệ của đội tuyển U23 trong thời gian tới. Chắc chắn hơn một chút là hậu vệ cánh trái Văn Học, bởi hậu vệ gốc Quảng Trị này đã từng ra sân đá chính trong trận đấu với Kuwait. 3 cầu thủ còn lại của SHB.ĐN sẽ phải cạnh tranh với các vị trí khác trong việc xác lập chỗ đứng trong đội và kiếm tìm một suất đi Lào vào đầu tháng 12. Cụ thể, trung vệ Cao Cường sẽ phải cạnh tranh với bộ đôi trung vệ của Thể Công là Mai Xuân Hợp và Anh Đức. Có thể, trong thời điểm hiện tại, Cường là số 3 ở hàng thủ và hiện đang có phong độ tốt hơn trung vệ Long Giang (Tiền Giang).
Hậu vệ Hoàng Quãng cũng sẽ phải cạnh tranh rất nhiều với Lê Văn Duyệt và Chu Ngọc Anh, Đắc Khánh…, những người chơi ở 2 hành lang trên hàng hậu vệ. Và như đã nói ở trên, cũng cần tính tới một suất đương nhiên của Văn Học. Riêng tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn, về lý thuyết, Tuấn sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt những tiền đạo kỳ cựu có, tân binh cũng có như Thanh Bình, Đình Tùng, Quang Vinh… (đó là chưa kể Đức Thiện bị chấn thương, vắng mặt trong lần tập trung này). Nhưng nếu Tuấn thể hiện tốt khả năng, cánh cửa là rất rộng. T.P |