
Chủ tịch CLB M.Nam Định, Nguyễn Hưng Thái: Đây là phút hiểm nguy nhất với đội bóng của tôi !
Đội bóng thành Nam đã thi đấu tròn 9 mùa bóng kể từ khi V-League ra đời. Tuy nhiên nguy cơ M.Nam Định vắng mặt trong mùa giải thứ 10 hoàn toàn có thể xảy ra nếu họ thất bại trong trận play-off.
(TT&VH cuối tuần) – Đội bóng thành Nam đã thi đấu tròn 9 mùa bóng kể từ khi V-League ra đời. Tuy nhiên nguy cơ M.Nam Định vắng mặt trong mùa giải thứ 10 hoàn toàn có thể xảy ra nếu họ thất bại trong trận play-off. Trong cuộc trao đổi với TT&VH cuối tuần, ông Nguyễn Hưng Thái đã có những phút giãi bày về biến cố thăng trầm của đội bóng trước giờ “G”…
Đào đâu ra tiền tỷ để giữ chân cầu thủ…
* Xin chúc mừng ông và đội bóng tạm thoát hiểm vào phút 90+1. Hỏi thật là lúc đó bản thân ông có tin vào khả năng thoát hiểm của M. Nam Định không?
- Tôi làm trưởng đoàn nên đứng đầu sóng ngọn gió chịu đựng tất cả. Dù hiểm nguy cỡ nào mặt vẫn phải giữ sự bình thản, phải biết kích cho cầu thủ đá hăng hơn. Nhưng trên sân Cao Lãnh mọi chuyện đều chống lại chúng tôi, từ thời tiết cho tới sự căng cứng tâm lý của nhiều cầu thủ trẻ trong đội. Trong lòng tôi như có lửa đốt khi M. Nam Định bị tụt lại phía sau QK 4 và TP.HCM. Len lỏi trong đầu tôi lúc đó, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc với M. Nam Định. Nhưng dẫu sao mọi sự lại xoay chuyển có lợi hơn với chúng tôi sau đó...
* Cảm giác của ông ra sao khi B. Bình Dương thắng ngược TP.HCM tại sân Thống Nhất và tạo cơ hội cho M. Nam Định nhận vé đá play-off?
- Hạnh phúc, bất ngờ và không thể tin được vào những gì đang xảy ra. Ai mà nghĩ CLB TP.HCM thua kia chứ.
* M. Nam Định vẫn còn cơ hội trụ hạng nhưng liệu ổn không khi CLB ngày một thi đấu sa sút và không còn giữ được vị thế đã có tại V-League...
- Chúng tôi biết nhưng không thể nào làm khác được. Cơ chế cũng như điều kiện ở Nam Định không cho phép BLĐ có quyền lựa chọn nhà tài trợ như người ta. Nói về tiềm lực kinh tế và chích sách ưu đãi cho doanh nghiệp thì càng không thể so sánh với nhiều địa phương bên cạnh. Đó là những điều khiến bóng đá thành Nam chưa thể vực dậy và vươn lên cho tương xứng với tiềm năng sẵn có. Chúng tôi cũng buồn lắm nhưng phải chịu thôi. Hoàn cảnh vậy chỉ cố gắng hết sức mình để chống chọi với khó khăn là chính.
* Đó cũng chính là lý do đẩy M. Nam Định vào những cuộc mất máu liên tiếp và ngay vào tháng 9 tới Đức Dương, Quang Huy, Trọng Lộc cũng sẽ ra đi vì hết hợp đồng?
- Cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Bởi nhiều yếu tố tác động lên phong độ của một CLB. Có thể đó là vấn đề về phong độ cầu thủ, sự hưng phấn cũng như tác động từ phía bên ngoài... CLB chấp nhận cuộc mất máu lực lượng cứ sau một mùa giải bởi chúng tôi đào đâu ra hàng tỷ đồng để lo tiền lót tay, tiền chuyển nhượng cho từng ấy cầu thủ được. “Thế” của mình đã vậy càng không nên gượng ép cầu thủ vào chữ tình thầy trò hay tình quê hương. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho họ ra đi mà không có đòi hỏi gì cả.
Chủ tịch CLB M.Nam Định, Nguyễn Hưng Thái
* Ông có thể lấy ví dụ về trường hợp này được không?
- Tôi từng tiến cử với anh Dũng (HLV XM Hải Phòng) về Đức Dương trong một lần gặp. Thằng Dương nó lành và đá bóng cũng hay nhưng CLB không đủ tiền giữ chân nó. Giới thiệu nó tới chỗ tốt lại gần quê hương cũng là cái ân tình mà CLB muốn giữ các cầu thủ sau này khi họ muốn hồi hương. Ngay cả Văn Nhiên đang dính chấn thương dây chằng không thể ra sân suốt cả mùa nếu xin về chúng tôi cũng mở vòng tay đón nhận nếu Nhiên rời HA.GL.
* Ông có thấy nghịch lý lắm không khi CLB không thu được một đồng nào từ những vụ ra đi như thế cả, tại sao ông không bán họ lúc cầu thủ còn đang có giá?
- Chúng tôi làm bóng đá vì đây là món ăn tinh thần của người trong tỉnh, chứ đâu phải là chuyện mua đi, bán lại cầu thủ như những CLB khác. Đá bóng ở V-League bây giờ đòi hỏi rất nhiều chuyện tiền nong và xóa nhòa đi những tôn ti trật tự giữa thầy - trò. Có thể cách làm của chúng tôi đi ngược xu thế nhưng mỗi tỉnh, mỗi địa phương có một đặc thù và cách làm riêng. Chúng tôi vẫn sẽ trung thành với những gì đã và đang làm.
* Nhưng cách làm đó đôi khi khiến M. Nam Định rơi vào những khó khăn như việc đội bóng suýt rớt hạng mùa này thì sao thưa ông?
- Chuyện thăng trầm trong nghiệp làm bóng đá thì ai mà chẳng trải qua. M. Nam Định cũng vậy thôi và chúng tôi cũng đang tìm lối thoát nhằm dung hòa những trở ngại giữa cơ chế và thực tại. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi thay đổi bản chất để kiếm tìm chiến thắng.
Tôi ngán Bình Định hơn
* Trở lại trận play-off, ông đánh giá sao về khả năng của thầy trò Võ Văn Hùng?
- Trước khi vòng 26 diễn ra, tôi cũng đã có những tính toán về mọi khả năng sẽ xảy ra. Nói thực thì tôi vẫn ngán đụng độ với Bình Định hơn nếu phải tranh vé vớt. Không phải là coi thường gì Cần Thơ mà đội bóng đất Võ có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại VLeague. HLV Dương Ngọc Hùng rất giỏi trong những trận đấu kiểu knock-out như thế này. Không gặp họ cũng thở phào nhẹ nhõm.
* Còn về phía đội M. Nam Định đã chuẩn bị ra sao thưa ông?
- Nói không lo lắng thì là giấu diếm rồi nhưng chúng tôi cũng khá bình thản chuẩn bị đón nhận mọi chuyện. Sau cú chết hụt khiến chúng tôi suýt chút nữa rớt hạng, giờ chuyện gì xảy ra mà chẳng thế. Nhưng M. Nam Định cũng chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đấu “sinh tử” sắp tới.
* Ba ngày qua BHL đã có những điều chỉnh gì trong các buổi tập trên sân Chi Lăng thưa ông?
- Tất nhiên vẫn là những bài tập ưu tiên cho các pha dứt điểm của tất cả các cầu thủ trong đội không kể tiền đạo hay hậu vệ. Tinh thần của tụi trẻ khá hưng phấn nhưng cũng rất dễ suy sụp nên cố gắng tạo sự thoải mái là ý của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng dự phòng tới khả năng giải quyết trên chấm phạt đền nếu cả hai cầm chân nhau trong hai hiệp chính. Tôi lo nhất chính là tình hình thể lực của tụi nhỏ chưa thực sự ổn định cho lắm.
* Ông coi đâu là điểm mạnh nhất của M. Nam Định khiến giới chuyên môn đánh giá cao hơn đối thủ sắp tới?
- Có lẽ do chúng tôi đứng cao hơn một hạng và có quá nhiều năm từng trải nên được xếp cao hơn thôi. Riêng tôi nghĩ chẳng thể nói được điều gì, có nhiều đội ở V-League cũng từng trắng tay sau trận tranh vé vớt. Tôi chỉ mong các cầu thủ không bị áp lực mà thi đấu dưới sức là tốt rồi.
* Có thể M. Nam Định sẽ trụ hạng năm nay. Nhưng với cách quản lý thế này, tôi e đội bóng cũng khó mà tồn tại được ở V-League năm sau.
- Tôi biết chứ! Các CLB vào mùa sau sẽ đổ hàng tỷ đồng nhằm nâng cấp đội hình, mua cầu thủ chất lượng. Giờ V-League toàn là chỗ để các đại gia đua tiền khiến cho những CLB ít tiền bạc như M. Nam Định, SLNA, CS Đồng Tháp, QK 4 không thể nào cạnh tranh được. Giờ chúng tôi chỉ cố gắng trụ hạng cái đã chứ ôm một lúc hai việc thì càng chết. Ngay cả chuyện tìm kiếm nhà tài trợ của CLB cũng còn chưa chắc chắn thì nói gì chúng tôi có kế hoạch cao hơn cho được. Khi mùa giải này kết thúc, hơn một nửa đội hình chính sẽ ra đi, CLB chấp nhận xoá bỏ tất cả nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ra sân. Tôi có thể khẳng định những cầu thủ trẻ của tôi không tồi về chuyên môn nhưng còn quá ít kinh nghiệm thực chiến. Phải tin tưởng và tạo điều kiện thì chúng nó mới lớn được.
* Nghĩa là ông tin vào thành công sau cuộc thay máu lực lượng dù rằng xác suất thành công chỉ là rất nhỏ?
- Không thử sao biết không thành công chứ. Mình đang ở thế khó lại không dư dả tiền của, việc sử dụng nội lực là đúng cách nhất nhằm giữ gìn những gì đang có. Nhưng giờ, hãy cho tôi gạt bỏ mọi chuyện sang một bên đã. M. Nam Định còn một trận đấu quyết định thành bại vào Chủ nhật tới cơ mà...
* Xin cảm ơn và chúc đội bóng của ông vượt qua được những khó khăn đang có!
Nhã Nam (thực hiện)
|
M. Nam Định từng là một đại gia hùng mạnh dưới “bầu sữa” của Sông Đà Nam Định, Đạm Phú Mỹ Nam Định. Thời kỳ đỉnh cao nhất là họ từng giành ngôi Á quân tại giải VĐQG trong các mùa giải 2001 và 2004. Ba mùa giải gần đây, đội chủ sân Thiên Trường không còn giữ được ưu thế của mình trước sự nổi lên của nhiều đại gia mới. Sau khi giành vị trí thứ 4 ở V-League 2007, đội bóng thành Nam tụt xuống vị trí gần áp sát nhóm đèn đỏ ở vị trí thứ 11. Tới mùa giải này, M. Nam Định tụt thêm một bậc nữa và phải bước vào cuộc đấu sống còn với Cần Thơ trong trận play-off trên sân Chi Lăng. |
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN