Lúc này tôi đang “dụ” anh ấy đóng phim, có một số vai diễn đã dành cho anh ấy, anh ấy diễn cũng được. Phim sẽ giúp cho tên tuổi của anh ấy khá hơn.
* Tuấn Tú: “Sẽ có chiến dịch PR đúng lúc”
![]() Tuấn Tú |
- Thực ra đam mê đầu tiên của tôi là ca nhạc, nhưng vì tôi cũng có nhiều việc, nhất là từ khi làm MC thì cứ bị cuốn đi. Từ thời sinh viên vào nhóm nhạc sinh viên tôi đã mê ca nhạc rồi.
* Hai anh em ra chung album, làm chung nghề rất dễ mâu thuẫn, giữa hai người thì sao?
- Tôi với anh Phan Anh hoàn toàn độc lập về kinh tế nên ít mâu thuẫn. Nhất là trong chuyên môn hai anh em ít đụng chạm vì tôi là làm sản xuất là chính, anh ấy làm diễn viên. Lần trước chúng tôi đã từng làm video clip với nhau thì đã biết như thế rồi, mọi việc rất rạch ròi, khi làm diễn viên anh ấy phải nghe tôi. Còn về âm nhạc, kiến thức âm nhạc của anh ấy nhiều nên tôi lại nghe anh ấy. Mỗi người mỗi lĩnh vực nên không bị đè lên nhau.
* Nghe đồn là Tuấn Tú sắp lấy vợ?
- Năm vừa rồi mẹ tôi muốn thế, nhưng tôi đã chia tay rồi thì... cưới ai được nữa? Tại mẹ tôi không biết tưởng tôi vẫn còn yêu. Bây giờ thì tôi không dám nghĩ đến tình cảm nữa, tôi bị vấp nhiều rồi nên lúc này cần thời gian tĩnh tâm lại. Với lại, thời gian dành cho tình yêu của tôi ít quá, với con gái mà không dành thời gian nhiều cho họ thì khó có thể đi dến một cái gì đó, khi chưa có thời gian dành cho việc yêu đương thì tốt nhất là dừng lại. Với lại, lúc này tôi còn nhiều việc chưa làm xong: còn một cái bằng đại học, công việc hiện giờ chưa ổn định, công ty phải phát triển hơn.
* Tuấn Tú tham vọng quá đấy, người tham vọng thường bỏ lỡ mất người con gái của mình...
- Nếu bây giờ tôi tìm được người ưng ý sẽ lấy nhưng bây giờ chưa tìm được ai ưng ý cả, thật sự như vậy. Mọi người cứ nghĩ tôi làm nghề này sẽ có nhiều bạn gái, nhưng con gái thì nhiều, yêu thì khó, cùng nghề lại càng khó, ở ngoài thì càng khó tiếp xúc. Cũng có thể nói là tôi hơi khó tính nhưng với tôi chuyện gia đình rất quan trọng. Người phụ nữ chỉ đứng sau sự nghiệp của người đàn ông nên rất quan trọng.
* Vậy người thế nào Tuấn Tú mới ưng ý?

- Quan trọng nhất là phải chỉn chu việc gia đình, nói chung là không cần quá giỏi giang, không cần quá xinh đẹp. Sau khi đóng phim “Blog nàng dâu”, tôi bỗng nhận thấy rằng nếu người đàn bà mà không đảm bảo việc gia đình tốt thì sẽ rất khó giữ được hạnh phúc. Không nhất thiết cô ấy phải ở nhà, nhưng cô ấy phải sắp xếp công việc thế nào đó để khi người đàn ông trở về không giống như đến một khách sạn mà là về nhà thực sự... Thời nay, có rất nhiều phụ nữ năng động, họ đi làm suốt ngày, phấn đấu nhiều hơn cả nam giới, nhưng đó không phải tuyp phụ nữ của tôi.
* Quan điểm như thế chỉ có sau khi đóng phim “blog nàng dâu”?
- Quả là đóng phim cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Tôi vào vai một người chồng gia trưởng mà vợ không biết nấu ăn vì cô ấy sinh trưởng ở nước ngoài. Vai diễn này khá giống tính tôi ngoài đời, tất nhiên không khắt khe quá như vai diễn. Nhưng, cũng từ đó mà tôi biết mình cần một phụ nữ như thế nào.
* Cứ mải mê công việc rồi phim ảnh thế này, kế hoạch cho ca nhạc của Tuấn Tú thế nào?
- Tôi sẽ hoàn thành hết 30 tập phim “Blog nàng dâu” và sẽ thu âm 8 ca khúc trong phim này. Sau đó, tôi sẽ có chiến dịch PR riêng cho tên tuổi của mình và đẩy mạnh ca hát. Phim này, anh Mai Hồng Phong đã đợi tôi để dành riêng cho tôi. Lúc này tên tuổi của tôi trong làng ca nhạc chưa có gì cả, tôi sẽ đầu tư vào phim ảnh và lúc nào cần “ra đòn” thì sẽ ra thôi.
- Không, ai quen với tôi sẽ biết được điều ấy, tôi chẳng bao giờ có thái độ này nọ cả. Nhiều bạn bè nghệ sĩ của tôi cứ nói, tại sao mày có khả năng mà lại không đi thi thố, làm gì đó để nổi hẳn lên chứ cứ lặng lẽ mãi thế. Nhưng tôi là thế đấy, tôi không thích nổi tiếng um xùm, không thích đi thi vì chẳng tin vào cuộc thi nào cả, tôi không ưa sự sôi nổi. Tôi là ca sĩ thật đấy, nhưng nếu không phải đi hát thì có lẽ chẳng ai thấy tôi đi quán xá, bar này bar kia, không vũ trường, chẳng thích nhậu nhẹt...
* Phan Anh có khát khao được thực hiện chiến dịch ca nhạc dài hơi với cậu em trai? Hơn nữa tại sao thấy hai anh em ít hát chung?

- Ngoài album chung “Thank you” thì quả là hai chúng tôi rất khó để làm cái gì chung lúc này. Chúng tôi cũng có hát chung nhưng ít thôi. Hai đứa sống chung trong nhà thật đấy nhưng có khi cả tuần chẳng nhìn thấy nhau vì lệch giờ nhau, nhiều khi Tuấn Tú về thì tôi đã đi, tôi ở nhà thì cậu ấy lại đi. Tuấn Tú bận lắm, làm gì cùng nhau cũng là khó.
* Trong album, Phan Anh hát rất ít, chủ yếu là Tuấn Tú thể hiện, thực ra sở trường của Phan Anh là dòng gì?
- Tôi thì sang, sến, trẻ đều có thể được. Khi tôi đi học nhạc viện, cô giáo có khuyên tôi, nếu định theo nhạc trẻ thì đừng đi học kỹ lưỡng làm gì vì học thanh nhạc lên cao chủ yếu là học thính phòng. Học thính phòng sẽ phá vỡ giọng làm cho hát nhạc trẻ rất khó. Tôi vẫn đi học vì mẹ tôi cũng muốn tôi học. Chính vì vậy mà giờ tôi hát được nhiều thể loại, nhưng tự thân tôi thấy thì tôi hát nhạc sến là hợp nhất. Sắp tới, tôi sẽ thực hiện một album nhạc sến là những ca khúc đã được rất nhiều người yêu thích.
* Khi phỏng vấn đều thấy hai anh em có vẻ rất nghe... mẹ?
- Mẹ luôn có ảnh hưởng đến chúng tôi. Ngày xưa tôi đã từng vào một Cty độc quyền ở Sài Gòn, sau 3 tháng thì tôi... bỏ chạy, một phần vì không chịu được sự kìm kẹp, phải bỏ nhà vào Cty ở, phải hát theo cái người ta muốn và phần vì nếu 3 ngày mà mẹ tôi không thấy tôi gọi điện thì không chịu được.
* Phan Anh nói, Phan Anh đi hát không mong nổi tiếng, không mong kiếm tiền... tất cả những điều này có vẻ quá nghịch lý với một ca sĩ, có phải vì điều kiện kinh tế của gia đình Phan Anh quá tốt nên vậy?
- Không hẳn, nhưng tôi đi hát vì thích, tôi thích được đứng trên sân khấu hát là đủ, không cần gì nhiều hơn. Còn tính tôi vậy đấy, đến quán cafe tôi phải chọn chỗ kín nhất để ngồi, ánh sáng rọi vào người là tôi không chịu được. Tôi chọn cách sống lặng lẽ.
* Tuấn Tú nói sẽ “dụ” Phan Anh đi làm phim, Phan Anh đã chuẩn bị tinh thần?
- Đó cũng là một kế hoạch, tôi mong rằng sẽ thành công với công việc đó.
Theo Đời sống Gia đình